Thứ bảy, 20/04/2024, 05:27 [GMT+7]

Sáng kiến hiệu quả của sĩ quan trẻ Lữ đoàn tàu ngầm 189 Hải quân

Thứ ba, 11/06/2019 - 09:11'
Sau thời gian học tập tại Học viện Kỹ thuật Quân sự (Việt Nam) và 5 năm theo học chuyên ngành thiết kế chế tạo điện tử ở Trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật điện (Liên bang Nga), Lê Văn Trung về công tác tại Ban Tàu thuyền, Phòng Kỹ thuật Lữ đoàn tàu ngầm 189 Hải quân.

Về đơn vị, Lê Văn Trung thực hiện tốt nhiệm vụ theo dõi, quản lý các trang thiết bị điện tử, tự động hóa trên tàu và tổng hợp tình trạng kỹ thuật của các tàu; thống kê trang thiết bị, vật tư tiêu hao nhằm xây dựng kế hoạch bảo đảm hoạt động của tàu; tham gia sửa chữa, khắc phục một số hỏng hóc phát sinh trong quá trình tàu hoạt động.

Từ thực tế công tác, Lê Văn Trung đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật góp phần vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Tiêu biểu là năm 2018, Lê Văn Trung cùng đồng đội nghiên cứu, chế tạo thành công “Thiết bị chỉ báo độ nghiêng trên tàu ngầm Kilo 636”. Thiết bị này ra đời giúp tăng cường khả năng nội địa hóa đối với các loại trang bị đặc thù tàu ngầm; tiết kiệm nhiều tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.

Sáng kiến của Thượng úy Lê Văn Trung và đồng đội đã đạt giải A giải thưởng Nguyễn Phan Vinh lần thứ 9.

Theo Đắc Thắng /baohaiquanvietnam

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...