Thứ bảy, 20/04/2024, 03:02 [GMT+7]

Tư lệnh Hải quân Việt Nam dự hội nghị chuyên đề cấp cao về biển và gặp mặt song phương hải quân các nước tại Trung Quốc

Thứ hai, 29/04/2019 - 22:22'
Trong khuôn khổ hoạt động hải quân đa phương tại Thanh Đảo nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam đã tham dự Hội nghị chuyên đề cấp cao với các chủ đề gồm: Một cộng đồng với tương lai vì nhân loại và đại dương- Vai trò, trách nhiệm của hải quân các nước. Cùng nhau giải quyết những nguy cơ và thách thức hàng hải- Thực tiễn và đóng góp của hải quân các nước. Quản lý đại dương toàn cầu trên nguyên tắc tham vấn sâu, cùng nhau đóng góp và lợi ích-Sự hợp tác và hoạt động của hải quân các nước. Gần 300 đại biểu là lãnh đạo, đại biểu hải quân gần hơn 30 nước, các nhà khoa học, chuyên gia, nghiên cứu quốc tế tham dự.

1

Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam và Phó Đô đốc Thẩm Kim Long trao đổi tại cuộc gặp song phương

Chiều 24-4, Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam đã có cuộc gặp song phương với Phó Đô đốc Thẩm Kim Long, Tư lệnh Hải quân Quân Giải phóng nhân dân (GPND) Trung Quốc. Tại cuộc gặp, Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam chúc mừng Quân đội và Hải quân Quân GPND Trung Quốc đã tổ chức thành công lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Hải quân Trung Quốc; Hải quân Trung Quốc và chính quyền thành phố Thanh Đảo đón tiếp 2 tàu Hải quân Việt Nam đến thăm thành phố chu đáo và trọng thị và mong rằng Hải quân hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác góp phần thúc đẩy mối quan hệ Đối tác toàn diện giữa Việt Nam-Trung Quốc ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu.

Phó Đô đốc Thẩm Kim Long đánh giá cao sự phát triển của Hải quân NDVN trong những năm qua và cám ơn Hải quân NDVN đã cử 2 tàu hộ vệ tên lửa sang Trung Quốc dự duyệt binh tàu quốc tế cùng Hải quân Trung Quốc và 13 nước lần này và mong rằng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa quân đội và Hải quân hai nước trong thời gian tới sẽ phát triển tốt đẹp, hiệu quả hơn, xây đắp mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa chính phủ, nhân dân, Quân đội và Hải quân hai nước vì sự ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

1

Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam tặng Phó Tư lệnh Hải quân Hàn Quốc biểu trưng Hải quân Việt Nam 

Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam đã có cuộc gặp song phương với Phó Tư lệnh Hải quân Hàn Quốc Kwon Hyeok-Min. Tư lệnh Hải quân Việt Nam cảm ơn Chính phủ, Quân đội và Hải quân Hàn Quốc đã giúp đỡ Hải quân Việt Nam trong thời gian qua đồng thời mong muốn Hải quân hai nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, nhất là về huấn luyện, đào tạo sĩ quan, kinh nghiệm về bảo đảm kỹ thuật. Phó Tư lệnh Hải quân Hàn Quốc chúc mừng sự phát triển lớn mạnh của Hải quân Việt Nam thời gian qua và đánh giá cao vai trò của Hải quân Việt Nam trong khối ASEAN về tăng cường hợp tác, giao lưu Hải quân để cùng nhau phát triển đồng thời mong muốn Hải quân Việt Nam tạo điều kiện để các công ty quốc phòng Hàn Quốc tham gia vào các lĩnh vực bảo đảm, bảo quản trang bị, huấn luyện kỹ thuật đối với Hải quân Việt Nam.

Tiếp đó, Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Tư lệnh Hải quân Việt Nam đã có cuộc gặp song phương với Phó Đô đốc Alexandru Mirsu, Tư lệnh Hải quân Rumani. Tại buổi làm việc Tư lệnh Hải quân hai nước đã đề cập các nội dung Hải quân hai nước cần tăng cường hợp tác trong thời gian tới, nhất là cần phát huy thế mạnh của Hải quân mỗi nước để chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng lực lượng, huấn luyện, đào tạo sĩ quan; tăng cường trao đổi đoàn và các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao…

1

Tư lệnh Hải quân Nga tặng Tư lệnh Hải quân Việt Nam quà lưu niệm

Sáng 25-4, Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Tư lệnh Hải quân Việt Nam đã có cuộc gặp song phương với Hải quân Liên bang Nga.

Tư lệnh Hải quân Việt Nam đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Quân đội, Hải quân hai nước thời gian qua, nhất là trong các lĩnh vực về huấn luyện, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo sĩ quan và các vấn đề có liên quan. Tư lệnh Hải quân Nga chúc mừng sự lớn mạnh về lực lượng, trang bị, khả năng làm chủ khai thác vũ khí trang bị mới của Hải quân Việt Nam và mong rằng thời gian tới Hải quân hai nước tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường các chuyến thăm tàu và các hoạt động khác.

Theo TrọngThiết (Từ Thanh Đảo, Trung Quốc)/baohaiquanvietnam.vn

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...