Thứ năm, 18/04/2024, 15:19 [GMT+7]

Thuyền trưởng tàu đo đạc mẫu mực

Thứ tư, 08/05/2019 - 09:04'
Chúng tôi đến Hải đội 695, Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển khi Đại úy Lương Chính Lực, Thuyền trưởng Tàu 630 đang cùng cán bộ, thủy thủ của tàu làm công tác chuẩn bị tham gia Hội thi Tàu tốt và Hội thao huấn luyện tàu của Quân chủng tới đây. Nghe anh kể câu chuyện xúc động trong khi làm nhiệm vụ, chúng tôi càng thêm khâm phục tấm gương mẫu mực, nhiệt huyết với công việc của người thuyền trưởng trẻ này. Chuyện là, tháng 10-2016, khi Tàu 630 vừa cập cảng đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi sau một thời gian dài trực trên biển thì nhận được điện của cấp trên quay trở lại tìm kiếm tàu cá QNg 92823 TS của Quảng Ngãi gặp nạn ngoài khơi. Bất chấp thời tiết bão giật cấp 10, cấp 11, con tàu lao ngay vào vùng tâm bão để tìm kiếm tàu dân gặp nạn. Sóng to, gió lớn, có thời điểm Tàu 630 chỉ cơ động được 1 hải lý/giờ, thậm chí có lúc tàu đi giật lùi nhưng Đại úy Lương Chính Lực đã bình tĩnh chỉ huy con tàu vượt hơn 150 hải lý để tiếp cận tàu dân, cung cấp nước ngọt, thuốc men và lai dắt con tàu về bờ an toàn.

1

Cùng với cấp ủy, chỉ huy tàu, Đại úy Lực đã tham gia nhiều lượt làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Các anh coi trọng việc xây dựng khối đoàn kết toàn tàu trên cơ sở yêu thương, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Anh luôn nhất quán quan điểm cán bộ phải nêu gương, làm trước, có như vậy chiến sĩ mới nể phục, tôn trọng và làm theo.

Trước mỗi chuyến đi biển, lãnh đạo, chỉ huy tàu luôn làm tốt công tác nắm bắt tư tưởng, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và động viên cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ. Đại úy Lực luôn quán triệt rõ các mệnh lệnh, chỉ thị của đơn vị; thống nhất phân công trong cấp ủy, chỉ huy Tàu và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, từng vị trí. Anh và cấp ủy còn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, rút kinh nghiệm và tích cực sửa chữa, khắc phục khâu yếu, mặt yếu toàn tàu sau mỗi nhiệm vụ.

Nhờ sự mẫu mực của thuyền trưởng và cấp ủy, chỉ huy tàu, Tàu 630 luôn là một tập thể đoàn kết, thống nhất cao trong mọi nhiệm vụ. Tại Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu mặt nước năm 2019 của Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển, Tàu 630 đạt giải Nhất hội thi tàu tốt, giải Nhì hội thao huấn luyện tàu mặt nước; cá nhân Đại úy Lương Chính Lực đạt giải Nhất cán bộ quân sự.

Theo Gia Dũng/baohaiquanvietnam.vn/ 01/05/2019 09:28:00

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...