Thứ năm, 28/03/2024, 20:07 [GMT+7]

Triển lãm ảnh trực tuyến “Xuân biên giới - Tết hải đảo” năm 2022

Thứ ba, 14/12/2021 - 11:21'
Triển lãm giới thiệu đến công chúng 100 hình ảnh sống động, phản ánh chân thực mọi mặt hoạt động, đời sống của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1; hình ảnh tuổi trẻ cả nước hướng về biên cương, hải đảo…

Chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021), Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam phối hợp cùng Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương tổ chức triển lãm ảnh trực tuyến “Xuân biên giới - Tết hải đảo” năm 2022.

Theo đó, triển lãm bắt đầu từ ngày 15/12/2021 đến 31/1/2022, tại các địa chỉ: https://trungbayonline.baotangtuoitre.vn, https://tuoitrevibiendaoquehuong.vn, https://facebook.com/tuoitrevibiendaoquehuong.

Triển lãm giới thiệu đến công chúng 100 hình ảnh sống động, phản ánh chân thực mọi mặt hoạt động, đời sống của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1; các album hình ảnh về hoạt động của chương trình “Xuân biên giới - Tết hải đảo” trong 6 năm, từ 2016 – 2021 được diễn ra trên phạm vi nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước và sự chung tay của kiều bào ở nước ngoài.

Một số hình ảnh sẽ được trưng bày tại triển lãm trực tuyến “Xuân biên giới - Tết hải đảo” năm 2022. (Ảnh: baodantoc.vn)

Ngoài ra, triển lãm còn giới thiệu hình ảnh tuổi trẻ cả nước hướng về biên cương, hải đảo bằng nhiều hoạt động, đóng góp thiết thực; các hoạt động sáng tạo của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh góp phần tuyên truyền, bảo vệ môi trường, chủ quyền biển, đảo; giải pháp sáng tạo, hoạt động thiết thực nhằm phát triển kinh tế biển.

Nhân dịp này, Ban tổ chức sẽ phát động chương trình “Xuân biên giới - Tết hải đảo” năm 2022 với nhiều nội dung. Trong đó, chương trình “Những cánh thư vượt sóng” nhằm phát động tới các em học sinh trên cả nước viết thư, làm thiệp chúc Tết gửi tới bộ đội Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Chương trình “Tết hải đảo” sẽ gửi tặng 200 phần quà tết tập thể tới các đảo trên quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1, tàu trực tết trên biển, các đảo tuyến Tây Nam. Chương trình “Xuân biên giới” nhằm kêu gọi các nguồn lực xã hội chung tay góp sức, tặng quà tết tới các chiến sĩ biên phòng đang làm nhiệm vụ trực tết nơi biên giới, nỗ lực góp phần phòng, chống dịch COVID-19.

Triển lãm trực tuyến “Xuân biên giới - Tết hải đảo” và các hoạt động bổ trợ góp phần giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nâng cao nhận thức, hiểu biết, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ với biển đảo quê hương; cổ vũ, động viên thế hệ trẻ chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong khai thác, sử dụng tài nguyên biển một cách hiệu quả, bền vững./.

Cập nhật Thứ hai, 13/12/2021 10:48 (GMT+7)/HN/dangcongsan.vn

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...