Thứ sáu, 19/04/2024, 09:19 [GMT+7]

Vững vàng Nhà giàn DK1/2 Phúc Tần

Thứ ba, 23/05/2023 - 16:37'
(BLC) - Đóng quân ở địa điểm cách rất xa đất liền, trong điều kiện thời tiết, khí hậu hết sức khắc nghiệt, tập thể cán bộ, chiến sỹ Nhà giàn DK1/2 Phúc Tần (Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân) đã đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, vất vả, thiếu thốn và cả những hiểm nguy vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Nhìn từ xa, nhà giàn DK1/2 Phúc Tần như một chấm nhỏ trên biển mênh mông, bốn bề sóng nước. Khác với các điểm đóng quân tại các đảo nổi hay đảo chìm, Nhà giàn được xây dựng trên bốn cột thép cao lênh khênh, cách đáy biển tầm 20m và cách mặt biển tới cả mấy chục mét. Lúc sóng yên biển lặng, việc tiếp cận công trình này cũng rất khó khăn do dòng hải lưu hoạt động mạnh.

Bước chân lên nhà giàn, điều ấn tượng đối với các vị khách là không gian làm việc và sinh hoạt chỉ gói gọn trong mấy chục mét vuông song được bố trí ngăn nắp, gọn gàng và đặc biệt sạch sẽ. Phòng sinh hoạt chung ấm cúng với bàn thờ, ảnh và tượng Bác trang nghiêm. Một góc phòng dùng làm nơi giáo dục truyền thống với các bài viết giới thiệu lịch sử nhà giàn, sự hy sinh anh dũng của các cán bộ, chiến sỹ và truyền thống lực lượng hải quân anh hùng...

Một số hình ảnh được phóng viên Báo Lai Chau Online ghi lại trong chuyến thăm Nhà giàn DK1/2 Phúc Tần đầu tháng 5/2023:

Đồng chí Giàng A Tính – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cán bộ, chiến sỹ Nhà giàn DK 1/2 Phúc Tần.

Cán bộ, chiến sỹ vận chuyển hàng từ đất liền gửi đến.

Chiến sỹ chăm sóc rau xanh.

... chăm sóc hoa phong lan.

Tủ sách pháp luật.

Tủ thuốc được trang bị trên Nhà giàn.

Phút giải lao của cán bộ, chiến sỹ.

Đoàn công tác số 10 giao lưu văn nghệ cùng cán bộ, chiến sỹ trên Nhà giàn.

Cán bộ, chiến sỹ lưu dòng nhật ký.

Một góc Nhà giàn DK 1/2 Phúc Tần.

Cây cảnh được cán bộ, chiến sỹ trồng trên Nhà giàn.

Toàn cảnh Nhà giàn 1/2 Phúc Tần.

Phan Lâm

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...