Thứ năm, 25/04/2024, 22:16 [GMT+7]

Đầu tư hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao

Thứ tư, 12/08/2020 - 15:46'
Đến nay, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao của huyện Tân Uyên cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt cộng đồng của người dân. Qua đó, tạo diện mạo mới ở các khu dân cư, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở.

Những ngày cuối tháng 6 vừa qua, chính quyền và Nhân dân xã Hố Mít sau nhiều tháng chờ đợi (do ảnh hưởng của dịch Covid-19) thỏa niềm mong đợi khi UBND huyện tổ chức Lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tại Nhà văn hóa xã (vừa được khánh thành), buổi lễ diễn ra trang trọng, không khí vui tươi, phấn khởi với đông đảo cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tham dự và chương trình văn nghệ đặc sắc do đoàn thanh niên, giáo viên, học sinh các nhà trường dàn dựng, tập luyện, biểu diễn. Trong câu chuyện với chúng tôi, anh Phạm Văn Nghĩa - Chủ tịch UBND xã Hố Mít chia sẻ: Tháng 8/2019, Nhà văn hóa xã được khởi công xây dựng với quy mô nhà xây cấp IV, diện tích sử dụng trên 341m2 từ nguồn kinh phí thực hiện Đề án 241-QĐ/TU của Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh và các nguồn vốn khác. Nhà văn hóa là nơi học tập, sinh hoạt cộng đồng của Nhân dân trong xã. Thông qua các hoạt động xã hội hóa, Nhà văn hóa được trang bị một số trang thiết bị cần thiết, hiện chúng tôi đã trình cấp trên phân bổ thêm nguồn vốn đầu tư đảm bảo tốt hơn nhu cầu hoạt động. Từ khi đưa vào sử dụng đến nay, đúng dịp diễn ra nhiều sự kiện quan trọng: Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025; Lễ công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới… chúng tôi có địa điểm, không gian rộng tổ chức các hoạt động chào mừng ý nghĩa, vui tươi, bổ ích, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân. Cũng từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, trên địa bàn xã có 7/8 bản có nhà văn hóa (trong đó 3 nhà văn hóa được xây dựng năm 2019), đáp ứng nhu cầu hội họp, tổ chức các sự kiện của bản”.
Khi mới chia tách, thành lập (năm 2009), huyện Tân Uyên cũng như 10/10 xã, thị trấn chưa có Trung tâm Văn hóa - Thể thao, nhà văn hóa cấp xã; 83,8% bản, tổ dân phố (119/142 bản, tổ dân phố) chưa có nhà văn hóa; số còn lại thiếu thiết bị tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hội họp, vui chơi giải trí, rèn luyện sức khỏe của Nhân dân. Trước thực trạng đó, cấp ủy, chính quyền huyện đẩy mạnh đầu tư xây dựng, từng bước hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Phân bổ, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả các nguồn ngân sách Nhà nước cấp; đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong cộng đồng.

Nhà văn hóa xã Hố Mít (huyện Tân Uyên) được xây dựng và đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt cộng đồng của chính quyền và Nhân dân.

Ông Phạm Ngọc Lệ - Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện cho biết: Huyện đã quán triệt, thống nhất thực hiện phương châm "Nhà nước và Nhân dân cùng làm", trong đó huy động nguồn lực xã hội hóa xây dựng mới, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị văn hóa, thể thao. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào cuộc, nâng cao vai trò lãnh, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động, thuyết phục của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ, công khai, minh bạch. Nhiều tổ dân phố, bản huy động được sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân và toàn thể Nhân dân hiến đất, đóng góp tiền, ngày công xây dựng mới, nâng cấp nhà văn hóa, sân chơi thể thao, mua sắm trang thiết bị âm thanh, bàn ghế… phục vụ cộng đồng. Tiêu biểu như trên địa bàn thị trấn Tân Uyên có tổ dân phố 26 huy động được 640 triệu đồng; tổ dân phố 21: 550 triệu đồng; tổ dân phố 2: 395 triệu đồng; tổ dân phố 32: 381 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa, các công trình phụ trợ, sân tập luyện thể thao, mua sắm bàn, ghế, trang trí hội trường…
Đến nay, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao của huyện Tân Uyên đã được xây dựng, từng bước hoàn thiện. Cụ thể, Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện đang đầu tư xây dựng; 8/10 xã, thị trấn có nhà văn hóa xã, trong đó 3/8 nhà đạt chuẩn theo quy định tại Thông tư 05/2014/TT-BVHTTDL ngày 30/5/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 85/93 bản, tổ dân phố có nhà văn hóa. 88 nhà văn hóa xã, bản, tổ dân phố được trang cấp thiết bị hoạt động (tăng 65 nhà văn hóa so với năm 2009). Toàn huyện có 1 nhà văn hóa công nhân (Công ty Cổ phần Trà Than Uyên), 1 sân bóng đá nhân tạo, 2 xã có sân vận động, 1 trung tâm vui chơi giải trí, thể thao do tư nhân đầu tư (sân bóng đá mini, bóng chuyền, bể bơi…), 5 nhà luyện tập thi đấu thể thao. Hầu hết cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, các tổ dân phố có sân luyện tập thể thao (cầu lông, bóng chuyền da, bóng chuyền hơi, bóng đá mini…).
Cùng với đầu tư hoàn thiện về cơ sở hạ tầng, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao được các địa phương trên địa bàn huyện Tân Uyên chú trọng hơn trong công tác quản lý, khai thác sử dụng. Nhờ đó, phát huy hiệu quả phục vụ tổ chức hội họp, sinh hoạt, học tập cộng đồng, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, quán triệt nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đa dạng hóa các hoạt động giao lưu văn nghệ, luyện tập, thi đấu thể thao phục vụ cộng đồng dân cư, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần, rèn luyện thể dục, thể thao của Nhân dân.r

Hồng Thắm

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...