19 di tích được xếp hạng cấp quốc gia
Động Thiên Đường (Quần thể danh lam thắng cảnh Pu Sam Cáp). Ảnh: Khánh Kiên
Trong số 19 di tích có 4 danh lam thắng cảnh được xếp hạng, ở các tỉnh Ninh Bình, Lai Châu, Hà Giang, Hòa Bình và 4 di tích còn lại được xếp hạng thuộc tỉnh Thanh Hóa, Bắc Kạn, Quảng Trị, Tiền Giang. Theo đó, tỉnh Lai Châu có Di tích quần thể danh lam thắng cảnh Pu Sam Cáp thuộc địa bàn xã Nậm Loong (thị xã Lai Châu) được xếp hạng cấp quốc gia.
Tỉnh Thái Bình có 7 di tích được xếp hạng di tích quốc gia gồm 5 di tích kiến trúc nghệ thuật (các đình, miếu, chùa) và 2 di tích lịch sử.
Thành phố Hà Nội có 4 di tích được xếp hạng, trong đó có 3 di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Nhà hát lớn Hà Nội và Quảng trường Cách mạng Tháng Tám thuộc phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.
theo Chinhphu.vn
Bình luận