Thứ ba, 23/04/2024, 15:29 [GMT+7]

9 cá nhân hiến tặng hiện vật, tư liệu, tài liệu, ấn phẩm

Thứ năm, 18/05/2023 - 20:55'
(BLC) - Ngày 18/5, Bảo tàng tỉnh tổ chức Lễ Giao nhận hiện vật hiến tặng năm 2023. Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL), một số sở, ngành tỉnh, Bảo tàng tỉnh và các cá nhân hiến tặng hiện vật, tư liệu, tài liệu, ấn phẩm… dự.

Từ tháng 8/2021 đến nay, Bảo tàng tỉnh đã tiếp nhận 104 hiện vật; trong đó có 27 hiện vật lịch sử, 12 hiện vật dân tộc, 65 hiện vật tư liệu- tài liệu của các cá nhân hiến tặng.

Tất cả các hiện vật đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của hiện vật bảo tàng, như: hiện vật gốc có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ; có nguồn gốc rõ ràng, chính chủ, hợp pháp và không có tranh chấp, khiếu kiện liên quan; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đối tượng và phạm vi hoạt động của bảo tàng. Thông qua hiện vật được cá nhân hiến tặng, phục vụ công tác trưng bày của Bảo tàng tỉnh, góp phần quan trọng trong công tác nghiên cứu, tìm hiểu về văn hóa trên địa bàn.

Bà Bùi Thị Liệu ở tổ 18, phường Tân Phong (thành phố Lai Châu) trao tặng mâm đồng cho Bảo tàng tỉnh.

Bà Bùi Thị Liệu ở tổ dân phố số 18, phường Tân Phong (thành phố Lai Châu) trao tặng mâm đồng cho Bảo tàng tỉnh.

Tại buổi lễ, 9 cá nhân hiến tặng hiện vật, tư liệu, tài liệu, ấn phẩm, gồm: Lò Văn Ánh ở bản Lao Hu San, xã Căn Co (huyện Sìn Hồ); Hà Thị Chi ở tổ dân phố số 27, phường Đông Phong, Bùi Thị Liệu ở tổ dân phố số 18, phường Tân Phong, Lò Văn Chiến ở bản Tả Xin Chải, phường Đông Phong và Vương Vĩ Thọ ở tổ dân phố số 9, phường Đoàn Kết (thành phố Lai Châu); Lò Việt Tấn ở xã Mường Cang (huyện Than Uyên); Lò Văn Phái ở bản Pom Pó, xã Mường Cang (huyện Than Uyên); Giàng A Sình ở xã Tả Lèng (huyện Tam Đường); Lê Hải Đăng - Viện Khảo cổ học Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bảo tàng tỉnh trao tặng Giấy khen cho các cá  nhân có thành tích xuất sắc trong việc hiến tặng tư liệu, tài liệu, hiện vật, ấn phẩm.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bảo tàng tỉnh trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc hiến tặng tư liệu, tài liệu, hiện vật, ấn phẩm.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lò Quốc Toản - Giám đốc Bảo tàng tỉnh cảm ơn các cá nhân đã hiến tặng hiện vật, đồ vật cho Bảo tàng tỉnh. Đồng chí mong muốn, thời gian tới, các tổ chức, cá nhân tự nguyện hiến tặng tư liệu, tài liệu, hiện vật liên quan đến lịch sử, văn hóa dân tộc Lai Châu cho Bảo tàng tỉnh lưu giữ, bảo quản, phát huy và giới thiệu tới du khách, học sinh và Nhân dân. Đặc biệt, giáo dục truyền thống anh hùng bất khuất, vẻ vang trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm, bảo vệ biên giới cho thế hệ trẻ và giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh…

Dịp này, Sở VHTT&DL đã tặng Giấy khen cho 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc hiến tặng tư liệu, tài liệu, hiện vật, ấn phẩm phục vụ công tác trưng bày tại Bảo tàng tỉnh.

Thu Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...