Thứ tư, 22/05/2024, 04:58 [GMT+7]

Bộ VHTTDL không tước danh hiệu hoa hậu của Mai Phương Thúy

Thứ tư, 15/02/2012 - 08:52'
Mấy ngày qua, giới truyền thông liên tục đăng thông tin về bộ ảnh “Áo dài khoe nét xuân thì” của hoa hậu Mai Phương Thúy. Trong số đó, có một số bức ảnh theo quan niệm của nhiều người là phản cảm, “gợi dục”, thậm chí có ý kiến còn cho rằng nên tước danh hiệu hoa hậu của Mai Phương Thúy vì bộ ảnh nói trên. Đỉnh điểm của dư luận xung quanh việc này là một tờ báo mạng đã dẫn lời của phát ngôn viên Bộ Văn hóa Thể thao và du lịch (VHTT&DL): “đồng ý với việc tước vương miện của hoa hậu Mai Phương Thúy”. Trước nhiều thông tin trái chiều, có phần “gây nhiễu”, chiều nay, (13/2), Bộ VHTT&DL chính thức có văn bản về việc này, khẳng định đó không phải quan điểm của Bộ.

Hoa hậu Mai Phương Thúy và bộ ảnh gây tranh cãi

Văn bản chính thức gửi báo chí của Văn phong Bộ VHTT&DL vào chiều nay, nói rõ: “Sau khi xem xét bộ ảnh của Hoa hậu Mai Phương Thúy, chúng tôi thấy đây là những tác phẩm đang gây nên nhiều tranh cãi trong dư luận. Có luồng ý kiến cho rằng, ê kíp thực hiện những tác phẩm này đã lạm dụng hình ảnh chiếc áo dài để khoe vẻ đẹp cơ thể người phụ nữ một cách phản cảm. Nhưng bên cạnh đó, rất nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh cũng đã lên tiếng bảo vệ, cho rằng bộ ảnh chỉ dừng ở mức “gợi cảm” chứ chưa phải là “gợi dục” và không nên hạn chế sự sáng tạo của nghệ sĩ. 

Theo đánh giá của chúng tôi, việc đưa ra một bộ ảnh đã chụp cách đây 4 năm, chính Hoa hậu Mai Phương Thúy cũng thừa nhận ở thời điểm đó, bản thân cô chưa có đủ sự trải nghiệm cần thiết để công bố rộng rãi đến công chúng là không nên. Về thông tin “Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng ý tước danh hiệu Hoa hậu Mai Phương Thúy”, chúng tôi khẳng định lại một lần nữa, đây không phải quan điểm chính thức của Bộ. Việc có hay không quyết định tước danh hiệu của Hoa hậu Mai Phương Thúy, Bộ sẽ giao cho một cơ quan chuyên môn thẩm định, xem xét tất cả các điều kiện và sau đó mới có kết luận cuối cùng. Trong Quy chế tổ chức thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp đã quy định rõ, nếu thí sinh đạt giải mà vi phạm quy định của Quy chế và các quy định của pháp luật khác có liên quan, gây hậu quả xấu thì sẽ bị tước danh hiệu. 

Những dư luận xung quanh bộ ảnh lần này cũng là một bài học quý cho các hoa hậu, người đẹp trong việc sử dụng tà áo dài truyền thống của người phụ nữ Việt Nam để sáng tạo các bộ ảnh nghệ thuật. Phải làm thế nào để khi nhìn vào những tác phẩm đó, công chúng thấy được người mặc đang tôn vinh những nét đẹp ý nhị, kín đáo của người phụ nữ Việt Nam chứ không nên lấy đó làm một phương tiện để “khoe” cơ thể. Người của công chúng phải có ý thức gìn giữ hình ảnh của mình, không được có những hành động, phát ngôn gây bức xúc cho dư luận, làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục của dân tộc”.

Hai bức ảnh bị phản ứng nhiều nhất

Trước khi có văn bản chính thức gửi báo giới, ông Tô Văn Động, Chánh văn phòng Bộ VHTT&DL cũng khẳng định lại rằng thông tin mà một tờ báo mạng đưa rằng “Bộ đồng ý tước danh hiệu hoa hậu Mai Phương Thúy” là không chính xác. Theo ông Động, khi trả lời báo chí ông chỉ nói rằng, theo quan điểm cá nhân ông khi xem bộ ảnh là không đồng tình với một số bức ảnh mà hoa hậu Mai Phương Thúy chụp. Nhưng đó chỉ là ý kiến cá nhân, không phải là phát ngôn của Bộ VHTT&DL.

Bộ ảnh “Áo dài khoe nét xuân thì” của hoa hậu Mai Phương Thúy được một tờ báo mạng đưa lên với 10 bức ảnh. Đây là bộ ảnh hoa hậu Mai Phương Thúy chụp cách đây 4 năm với mục đích quyên tiền làm từ thiện. Khi bộ ảnh được đăng lại, nó đã gây phản ứng trái chiều trong dư luận. Trong số đó, có 2 bức Mai Phương Thúy chụp trong tư thế mà theo nhiều người là “gợi dục”. Rất nhiều ý kiến cho rằng, Mai Phương Thúy đã phá hỏng chiếc áo dài, làm “hoen ố” tà áo dài truyền thống khi sử dụng nó để khoe đường cong cơ thể. 

Cá nhân hoa hậu Mai Phương Thúy sau khi được biết phản ứng của dư luận về bộ ảnh cô chụp cách đây 4 năm, cũng đã có thư xin lỗi công chúng và đăng công khai trên báo: “Có những người cho rằng bộ hình đẹp, rất nghệ thuật; có những người lại cho rằng nó dung tục và phản cảm. Bản thân Thúy và ê-kíp khi thực hiện cũng chỉ hướng tới những giá trị nghệ thuật. Nếu như thông điệp đó truyền tải đi và thất bại, thì đó là do hiểu biết và cách thể hiện của Thúy còn non kém, cần phải nghiêm khắc kiểm điểm và chấn chỉnh; chứ tuyệt đối trong thâm tâm Thúy và ê-kíp không muốn làm hủy hoại những giá trị cao quý và trường tồn của dân tộc như hình ảnh tà áo dài và người phụ nữ Việt Nam.

Thúy thực sự xin lỗi những người đã phải khó chịu khi nhìn thấy những bức hình trên. Mong quý báo và quý bạn đọc thông cảm và cho Thúy cơ hội để có những đóng góp tốt đẹp hơn cho cộng đồng”. 

Như vậy, với lời khẳng định của Bộ VHTT&DL, việc tước danh hiệu của Hoa hậu Mai Phương Thúy như một số trang báo mạng đăng tin và đặt nghi vấn là không chính xác. Trường hợp của hoa hậu Mai Phương Thúy là bài học cho các người đẹp trong việc sáng tạo nghệ thuật, đặc biệt là với áo dài truyền thống. Nó cũng là bài học cho những người đẹp theo trào lưu chụp ảnh nude. Khi ranh giới giữa nghệ thuật và dung tục chỉ cách nhau 1 sợi tóc thì giới nghệ sĩ nên cẩn trọng trong việc giữ gìn hình ảnh.

Theo Hanoimoi

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...