

Tiết mục múa đàn của đội văn nghệ bản Vàng Pheo biểu diễn chào mừng đoàn Hoa hậu, Á hậu Việt Nam về dự Lễ hội Áp hô Chiêng.
Lễ hội Áp hô chiêng hay còn gọi là Lễ hội Gội đầu năm mới. Đây là lễ hội đặc sắc, độc đáo của người dân tộc Thái trắng khu vực xã Mường So thường được tổ chức vào đầu năm mới. Lễ hội được tổ chức nhằm tỏ lòng kính trọng và biết ơn của người Thái Phong Thổ với công lao to lớn của Nàng Han - nứ tướng người dân tộc Thái đã giả trai đi đánh giặc, mang lại sự tự do, bình yên cho Nhân dân. Lễ hội cũng là dịp để Nhân dân nơi đây cầu thần linh, mong cho mưa thuận gió hoà, mùa màng tươi tốt; nhà nhà khoẻ mạnh, bình an và hạnh phúc.
Các Hoa hậu, Á hậu Việt Nam cùng đoàn nghi thức Lễ hội Áp hô chiêng ra suối Nậm So để tổ chức hoạt động múa xoè, gội đầu.
Tại bản Vàng Pheo, các Hoa hậu, Á hậu và Nhân dân trong vùng đã được thưởng thức các tiết mục múa đặc sắc của người dân tộc Thái. Xem nhiều hoạt động thường có trong Lễ hội Áp hô chiêng như: trò chơi dân gian (ném còn, đánh yến), vòng xoè đoàn kết, nghi thức gội đầu bên dòng suối Nậm So do các nghệ nhân, đội văn nghệ, học sinh xã Mường So thực hiện tái hiện, trình diễn lại.
Các Hoa hậu, Á hậu Việt Nam thích thú khi được ngắm nhìn các hoạt động có trong Lễ hội Áp hô chiêng từ trên cầu treo xuống.
Đây là dịp để xã Mường So nói riêng và huyện Phong Thổ nói chung giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của người dân tộc Thái. Qua đó, góp phần lan toả những hình ảnh đẹp về văn hoá, con người Lai Châu đến với đông đảo người dân và du khách trong nước, quốc tế thông qua hiệu ứng truyền thông xã hội từ các Hoa hậu, Á hậu Việt Nam.

Lễ hội “Kin Lẩu Khẩu Mẩu”

Giữ gìn bản sắc văn hoá trong trường học

Xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu

Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội 2025: lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về tinh thần sẻ chia và kiên cường

Lai Châu đẩy mạnh phát triển du lịch thông minh

Giữ gìn nghề truyền thống đan lát
Lai Châu bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc Thái
Giữ gìn nét đẹp văn hóa dân tộc Mông





