Thứ sáu, 17/05/2024, 11:33 [GMT+7]

Chuyện vui bên lề cuộc thi Hoa hậu Dân tộc 2011

Thứ sáu, 04/11/2011 - 08:19'
Vòng bán kết cuộc thi Hoa hậu Dân tộc 2011 khu vực miền Bắc đang diễn ra tại Hà Nội. 51 thí sinh đến từ 13 tỉnh thành, trong đó có những dân tộc thiểu số đã tự tin thể hiện mình dù lần đầu tiên đứng trước sân khấu, lần đầu tiên mặc trang phục bikini. Nhiều thí sinh thật thà kể về việc dự thi cuộc thi sắc đẹp mang tình toàn quốc này.

» Ngạc nhiên về khả năng ứng xử tự tin của thí sinh

 

» Bán kết cuộc thi Hoa hậu Dân tộc khu vực phía Bắc 

 

* Hai chị em sinh đôi ghi điểm vì câu trả lời thông minh

Trong cuộc thi Hoa hậu Dân tộc năm nay, sự xuất hiện của hai chị em sinh đôi Trần Nữ Vương Linh và Trần Nữ Thạch Liên đã thu hút sự để ý của báo giới. Mặc dù khiêm tốn về chiều cao, nhưng nét đẹp mộc mạc có phần e ấp của cặp song sinh này lại có một sức hấp dẫn riêng. Hiện, cả hai chị em sinh đôi đều tên Linh này đang là sinh viên Học viện báo chí tuyên truyền và cả hai cô gái đều từng giành giải Ngôi sao tài năng (xuất sắc) của AJC Star. 

Nếu như ở ngày đầu tiên của vòng thi Bán kết, Vương Linh và Thạch Linh có phần bị những nhan sắc khác làm cho lu mờ thì ở buổi thi ứng xử, hai cô gái này đã khiến cho người xem nhớ đến vì cách trả lời thông minh. 

Hai chị em sinh đôi Vương Linh và Thạch Linh

Cô chị thi đầu tiên đã khôn ngoan trả lời “Văn hoá của một quốc gia quan trọng như tâm hồn của con người, nếu con người đó không còn tâm hồn thì giống như một cơ thể mất đi sức sống, không còn tồn tại.” Cô em Trần Nữ Thạch Linh cũng tỏ ra khôn khéo chẳng kém khi trả lời câu hỏi của Hoa hậu Diệu Hương: em muốn em hay chị gái lọt vào vòng chung kết: “Khi biết cả hai chị em cùng lọt vào vòng bán kết, bạn bè có nói rằng hai chị em giờ đã là hai đối thủ. Nhưng em vẫn luôn nghĩ hai chị em là bạn đồng hành với nhau, bởi chúng em đã đồng hành từ trong bụng mẹ tới bây giờ”.

Vì sự gắn kết ruột thịt nên trong vòng Bán kết cuộc thi Hoa hậu dân tộc diễn ra vừa qua, luôn thấy cặp đôi này kè kè với nhau. Khi cô chị thi trước, cô em ở dưới hồi hộp chờ đợi, đến lượt cô em thi, cô chị lại phấp phỏng lo âu. Hai cô gái cho biết, bạn bè phân biệt hai chị em nhờ vào mái tóc và nốt ruồi trên cánh mũi. Cô chị luôn chải tóc thẳng còn cô em để đầu gợn sóng. Khi được hỏi, nếu BTC chỉ lựa chọn một trong hai cô vào vòng trong, thì người kia có buồn. Vương Linh cười hiền: “Phải vui chứ, sao lại buồn. Ai trong số bọn em được vào sâu đều là hạnh phúc của cả hai”.

*Thí sinh có gương mặt giống hoa hậu

Khác với các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Việt Nam, hoa hậu Thế giới người Việt, các thí sinh dự thi thường mang vẻ đẹp gợi cảm, hiện đại, các thí sinh Hoa hậu Dân tộc lại thu hút bởi sự mộc mạc, chân thành và giản dị. Nhiều cô gái đến từ các bản làng chưa quen với không khí đô thị vẫn còn khá e ấp, dè dặt và bẽn lẽn khi được mời phỏng vấn. Trong đó, cũng có những thí sinh gây bất ngờ vì có khuôn mặc nhang nhác hoa hậu Nguyễn Thị Huyền, hoa hậu Thùy Dung và cả đương kim hoa hậu Dân tộc Nguyễn Thị Hoàng Nhung.

Thí sinh Mai Hà Ngân có gương mặt hao hao giống hoa hậu Hoàng Nhung và Nguyễn Thị Huyền

Cô gái Mai Hà Ngân, dân tộc Tày đến từ Hà Giang bỗng trở nên nổi bật vì có khuôn mặt bầu bĩnh có phần hơi giống đương kim hoa hậu Dân tộc Hoàng Nhung và Hoa hậu Việt Nam 2004 Nguyễn Thị Huyền. Hà Ngân hiện đang học tại Học viện Trung cấp y tế Đặng Văn Ngữ. 

Cô gái dân tộc Tày tự tin nói rằng, nếu có cơ hội đi xa để làm nhiều điều tốt cho xã hội, cô sẵn sàng rời xa quê hương Hà Giang. Đến với cuộc thi Hoa hậu Dân tộc, Hà Ngân chuẩn bị một chiếc áo dài cách tân giữa áo truyền thống của cô gái Tày với áo dài của cô gái Kinh. Hà Ngân nói rằng, cô chọn chiếc áo này với dụng ý muốn nét đẹp văn hóa của các dân tộc cùng hòa trộn và tỏa sáng.

Một thí sinh khác có nét mặt gần giống hoa hậu Thùy Dung khi còn là thí sinh dự thi Hoa hậu VN 2008

* Thí sinh tự tay thiết kế trang phục

Cô gái dân tộc - Lưu Thị Huệ mang đến cuộc thi bộ trang do chính mình thiết kế. Đây cũng là trang phục giúp Lưu Thị Huệ đoạt giải B Người đep trang phục dân tộc. Rất kiệm trả lời báo chí, vì “em chưa được phép của BTC”, Huệ khiêm tốn khoe rằng, bộ trang phục Hoa mà cô mang đến cuộc thi này là do chính mình thiết kế. Đây là bộ trang phục của những cô gái Hoa thường mặc vào những ngày trọng đại. Vì thế, màu sắc và các phụ kiện đi kèm cũng được chuẩn bị cầu kỳ, chu đáo.

  

Thí sinh Hoàng Thị Hiền (trái) và Lưu Thị Huệ (phải)

Cô gái Hoàng Thi Hiền dân tộc Dao đến từ Hà Giang cũng không giấu nổi vẻ lo lắng, hồi hộp khi lần đầu tiên đi thi sắc đẹp, lại phải đứng trước đông người trả lời câu hỏi của BGK. Hoàng Thị Hiền nhỏ nhẹ nói: “Em không tự tay dệt được cả bộ trang phục như bà và mẹ vẫn làm, chỉ làm được những chi tiết nhỏ trên chiếc khăn vắt ngang vai thế này thôi”. Hiền tâm sự, đi thi Hoa hậu Dân tộc cô được cả gia đình động viên. Lần đầu tiên được trang điểm, đi giày cao gót cô không khỏi bỡ ngỡ. Dù được BTC lo cho một đôi giày nhưng Hiền vẫn chuẩn bị sẵn một đôi 7cm để nếu không đi vừa đôi của BTC thì cũng có một đôi của mình thay thế.

* Hoa hậu Diễm Hương chưa đóng phim vì bận làm BGK

Hoa hậu thế giới người Việt 2010 Lưu Thị Diễm Hương được mời làm giám khảo vòng Bán kết cuộc thi Hoa hậu Dân tộc. Đây là lần đầu tiên đương kim hoa hậu giữ vai trò “câm cân nảy mực” ở một cuộc thi sắc đẹp. Vì thế, Diễm Hương chuẩn bị rất kỹ các câu hỏi dự định sẽ “thử” thí sinh trong phần thi ứng xử. Hoa hậu cho biết, vì đang thực hiện nhiều việc, nào là quay quảng cáo, chụp hình… nên khi nhận lời làm giám khảo cuộc thi Hoa hậu Dân tộc, Hương cân nhắc khá kỹ. 

Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 lần đầu làm giám khảo một cuộc thi sắc đẹp tầm quốc gia.

Được biết, trước khi nhận lời làm BGK cuộc thi sắc đẹp này, Diễm Hương đã nhận được một lời mời đóng phim truyền hình lịch sử. Hiện nay, Diễm Hương chưa thể bắt đầu công việc này vì muốn dành thời gian làm tốt vài trò giám khảo của cuộc thi.

 

Theo Hanoimoi

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...