Thứ bảy, 27/04/2024, 00:51 [GMT+7]

Họp Ban Tổ chức Tết độc lập và Ngày hội Văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Than Uyên lần thứ IX

Thứ tư, 05/08/2020 - 22:43'
(BLC) - Buổi họp được Ban Tổ chức Ngày hội Văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Than Uyên tổ chức chiều nay (5/8). Đại diện lãnh đạo UBND huyện, thành viên Ban Tổ chức, các phòng, ban, xã, thị trấn, Câu lạc bộ Đàn tính - Hát then huyện, Ban Vận động Câu lạc bộ Văn hóa dân gian dân tộc Mông dự.

Theo kế hoạch, Tết độc lập và Ngày hội Văn hóa, thể thao các dân tộc huyện lần thứ IX, năm 2020 sẽ diễn ra trong 5 ngày từ 29/8 - 2/9/2020, khai mạc vào 20 giờ 30 phút ngày 1/9, bế mạc vào 16 giờ 30 phút ngày 2/9 tại sân vận động huyện và tuyến phố đi bộ, đường 15/10. Tham dự Ngày hội có các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng các dân tộc trên địa bàn huyện và mỗi xã, thị trấn thành lập 1 đoàn tham gia (tối thiểu 30 người). Ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn như: chương trình nghệ thuật; chợ vùng cao; lễ hội đường phố; không gian văn hóa dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú; thi trình diễn trang phục, giới thiệu triển lãm sách, ảnh; giao lưu Câu lạc bộ Hoa Lan; lễ hội ẩm thực; thi ẩm thực; giải đua thuyền đuôi én; thi đấu các môn thể thao dân tộc (bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co, tó má lẹ, đi cà kheo), các trò chơi dân gian (bịt mắt bắt vịt, tung còn, đi cầu thăng bằng…). Điểm mới ngày hội năm nay huyện sẽ mời 7 huyện, thành phố trong tỉnh tham gia trưng bày, giới thiệu quảng bá sản phẩm văn hóa và du lịch tại Ngày hội; có thêm không gian văn hóa dân tộc Khơ Mú; diễu hành đường phố từ xã Mường Cang về sân vận động và có nhiều đội đua thuyền hơn năm trước.

Việc tổ chức Tết độc lập và Ngày hội chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh phát triển văn hóa, thể thao, du lịch, giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số của huyện.

Quang cảnh buổi họp.

Quang cảnh buổi họp.

Tại buổi họp đã công bố Kế hoạch tổ chức Tết độc lập và Ngày hội; Quyết định thành lập: Ban Tổ chức, các tiểu ban giúp việc và phân công các thành viên Ban Tổ chức, các xã, thị trấn. Quyết định thành lập Ban giám khảo, Tổ trọng tài; thông qua dự thảo quy chế, điều lệ thi trình diễn trang phục, văn nghệ quần chúng, nhảy "tha kềnh", ẩm thực, các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian tại Ngày hội.

Các ý kiến tại buổi họp tập trung vào công tác tuyên truyền, cách thức tổ chức, huy động, trưng tập thành viên tham gia, công tác an ninh, địa điểm tổ chức…

Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Quang Chiến - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Tổ chức đề nghị các thành viên, cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn nêu cao tinh thần, trách nhiệm tham gia tổ chức thành công Tết độc lập và Ngày hội. Đồng thời, triển khai Kế hoạch đến từng cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân nắm được nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức. Phòng Văn hóa - Thông tin xây dựng chi tiết các chương trình hoạt động của Ngày hội, trang trí, khánh tiết khu vực trung tâm huyện, sân vận động; Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phân công xã, thị trấn chuẩn bị các mặt hàng tham gia tại phiên chợ; Công an huyện xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự…

Phương Ly

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...