Thứ tư, 24/04/2024, 03:51 [GMT+7]

Hợp tác xã Trái tim Sin Suối Hồ: Điểm nhấn du lịch ở địa phương

Thứ năm, 05/09/2019 - 15:10'
(BLC) - Nhằm thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái ở địa phương, 12 hộ dân bản Sin Suối Hồ (xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ) đã thành lập Hợp tác xã Trái tim Sin Suối Hồ. Việc liên kết làm du lịch đã nâng cao tình đoàn kết, phát huy tính cộng đồng, tinh thần tập thể mạnh mẽ của đồng bào Mông nơi đây.

Các thành viên Hợp tác xã Trái tim Sin Suối Hồ chuẩn bị bếp ăn đón khách du lịch.

Thành viên Hợp tác xã Trái tim Sin Suối Hồ chuẩn bị bàn ăn phục vụ khách du lịch.

Cuối năm 2018, Hợp tác xã Trái tim Sin Suối Hồ đi vào hoạt động. Số vốn ban đầu đạt hơn 1 tỷ đồng (mỗi gia đình góp 100 triệu đồng) xây dựng khu nghỉ dưỡng với diện tích 2,5ha trên quả đồi ngay đầu bản Sin Suối Hồ, gồm 4 nhà nghỉ, 1 bếp ăn tập thể, phòng lễ tân được thiết kế bằng gỗ. Khu vực để xe ô tô, xe máy có sân rộng, thoáng mát. Quanh khuôn viên có trồng các loại cây xanh, cây cảnh đẹp mắt, hoa địa lan, đào, dã quỳ mang bản sắc vùng sơn cước. Ngoài ra, Hợp tác xã còn lắp đặt một số trò chơi dân gian như: xích đu, guồng quay phục vụ khách du lịch là thanh niên, trẻ em.

Anh Vàng A Lai – thành viên Hợp tác xã Trái tim Sin Suối Hồ cho biết: Hiện nay trong bản có nhiều gia đình làm du lịch. Tuy nhiên, bà con còn bận mùa vụ, chăm sóc chè, thu hoạch thảo quả, bán địa lan, chăn nuôi... nên việc đón tiếp khách có lúc không chu đáo. Khách đến vào thời điểm làm nương, nhiều gia đình không có ở nhà, trong khi đó số lượng hướng dẫn viên chưa đáp ứng nhu cầu. Việc thành lập Hợp tác xã Trái tim Sin Suối Hồ tạo điều kiện để các gia đình cùng làm, cùng rút kinh nghiệm, san sẻ thuận lợi, khó khăn với nhau. Tên gọi của Hợp tác xã không chỉ bắt nguồn từ thác Trái tim Sin Suối Hồ mà các thành viên tâm niệm, quan điểm làm du lịch bằng cả trái tim, tâm huyết, tình yêu bản làng, quê hương. Mong muốn quảng bá, giới thiệu Sin Suối Hồ với khách thập phương trong và ngoài nước. Không vì lý do lợi nhuận, áp lực thu nhập mà làm mất đi hình ảnh đẹp về con người, thiên nhiên nơi đây. 

Được biết, nhà nghỉ dưỡng của Hợp tác xã có đầy đủ tiện nghi như: giường, sóng wifi, nhà vệ sinh khép kín, ti vi, tủ lạnh đáp ứng nhu cầu của khách du lịch... Giá nghỉ 100 nghìn đồng/người/đêm đối với nhà nghỉ tập thể; 1 – 1,5 triệu đồng/người/đêm đối với nhà đơn. Không gian yên tỉnh, đáp ứng nhu cầu cho hộ gia đình, cá nhân khi đến đây.

Khâu lựa chọn thực phẩm tại Hợp tác xã rất kỹ càng. Các món ăn đều mang bản sắc, truyền thống, đậm đà hương vị của đồng bào Mông Tây Bắc như: thịt lợn treo gác bếp xào rau cải mèo, rau hạt tiêu rừng, gà quay mật ong, lợn quay, lợn nướng, cá trắng hấp, măng xào lá chanh, nộm hoa chuối, cá suối... Nguồn thực phẩm đảm bảo tươi, ngon, an toàn, luôn có sẵn được Hợp tác xã tự sản xuất và thu mua từ các gia đình trong bản. Mâm cơm có giá từ 400 – 700 nghìn đồng. Từ đầu năm đến nay, Hợp tác xã Trái tim Sin Suối Hồ đón khoảng 300 lượt khách du lịch. Đảm bảo phát triển du lịch bền vững, 6 thành viên Hợp tác xã cho con, em đi học, tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn viên, quản lý nhà hàng, nấu ăn ở Hà Nội. 

Hy vọng với sự đổi mới, mạnh dạn đầu tư phát triển du lịch, Hợp tác xã Trái tim Sin Suối Hồ sẽ tạo thêm điểm nhấn và thu hút ngày một nhiều khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại địa phương.

Hoài Thương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...