Thứ sáu, 19/04/2024, 10:04 [GMT+7]

Hoa ban nở rộ dọc cung đường Tiền Phong Marathon 2023

Thứ sáu, 24/03/2023 - 09:54'
Những ngày cuối tháng 3, hoa ban đã bắt đầu nở rộ, khoe sắc trên khắp các con đường, tuyến phố của TP. Lai Châu.

1

Công viên khu hành chính là nơi trồng tập trung nhiều hoa ban nhất của TP. Lai Châu.

 

2

 

Dọc những con đường trồng hoa ban, người dân địa phương thường xuyên đi bộ, chạy tập thể dục mỗi ngày.

 

6

 

Cây ban không mọc thẳng mà uốn khúc, chia cành, phân nhánh.

 

g

 

Loài hoa mang màu trắng tím và hồng, vừa dịu dàng, vừa thuần khiết chinh phục trái tim bao lữ khách ghé qua.

 

44

 

Các thiếu nữ dân tộc Thái dưới hàng hoa ban nở rực rỡ.

 

7

 

Màu tím của loài hoa đặc trưng vùng Tây Bắc. Chỉ một cây hoa ban cũng đủ làm nổi bật cả một góc trong công viên.

 

r

 

Bạn Hoàng Thuý Hạnh (TP. Lai Châu) chia sẻ: “Hoa ban ở đây trồng rất nhiều nên khi chụp ảnh rất đẹp, hoa nhiều màu sắc như trắng, đỏ, hồng,… xen kẽ nhau tạo nên khung cảnh lãng mạn. Nhóm của mình chọn đúng ngày thời tiết đẹp để đến đây chụp ảnh, quay video, đăng lên mạng xã hội nhằm quảng bá hình ảnh TP. Lai Châu”.

 

Những cây ban đua nhau khoe sắc, tạo nên không gian lãng mạn, thu hút du khách gần xa đến chiêm ngưỡng và chụp ảnh check-in.

 

Những cây ban đua nhau khoe sắc, tạo nên không gian lãng mạn, thu hút du khách gần xa đến chiêm ngưỡng và chụp ảnh check-in. 

 

3

Theo ông Trần Quang Kháng – Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu: “Hoa ban mùa này đang nở rộ nên du khách đến chụp ảnh nhiều, một số người chưa có ý thức vẫn để lại rác và ngắt hoa, níu cành,… Chúng tôi đã tham mưu UBND tỉnh Lai Châu ra văn bản nhằm tuyên truyền, nhắc nhở người dân không hái hoa ban tại các tuyến đường và khu vực công cộng, tạo điều kiện cho người dân và các vận động viên về tham dự Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 64, năm 2023”.

 

Cập nhật 23/03/2023 | 10:45/Dương Triều - Trọng Tài/tienphong.vn

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...