-
Đến Đà Lạt, dạo qua đường Huỳnh Thúc Kháng, du khách sẽ có dịp ngắm nhìn một ngôi nhà rất đặc biệt, có tên là Crazy House - một công trình kiến trúc độc đáo được People’s Daily bình chọn là 1 trong số 10 ngôi nhà kì dị nhất thế giới.
Crazy House (Ngôi nhà điên) được xây dựng từ năm 1990 trên khuôn viên rộng gần 1.900m2, ở số 3 đường Huỳnh Thúc Kháng (TP Đà Lạt, Lâm Đồng). Chủ nhân ngôi nhà là Tiến sĩ - Kiến trúc sư Đặng Việt Nga.
Bà là người rất yêu Đà Lạt, chính cảnh đẹp và con người hiền hòa nơi đây đã ảnh hưởng đến ý tưởng thực hiện ngôi nhà này của bà. Qua đó, chủ nhân ngôi nhà muốn kéo con người gần gũi hơn với thiên nhiên.
Ban đầu công trình kiến trúc độc đáo này có tên là Biệt thự Hằng Nga, sau đổi thành “Crazy house” hay “Ngôi nhà kỳ dị”.
Crazy House không theo trường phái kiến trúc nào mà rất độc đáo, nhìn bên ngoài trông cả khu nhà như một khối thân cây khổng lồ xù xì, vặn vẹo, với nhiều hình khối lồi lõm, những đường cong uốn lượn, những hình dạng kỳ dị...
Bên trong ngôi nhà thu hút sự tò mò của du khách bởi những bậc thang ngoằn ngoèo quấn quanh, những căn phòng với hình thù kì lạ như những hốc cây, quả bầu, những con vật gấu, cọp, đại bàng, kangaroo... Bước vào căn phòng, du khách có những cảm giác lạ lẫm, bí hiểm, ấm cúng đan xen.
Từ những căn phòng du khách cũng có thể đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh TP Đà Lạt thơ mộng, yên bình.
Cùng PV Dân trí khám phá một trong những ngôi nhà kỳ dị nhất thế giới:


Quang cảnh bên ngoài Crazy House

Bức tường nhiều hình khối lồi lõm




Những kiến trúc độc đáo


Cầu thang


Những căn phòng tạo cảm giác huyền bí nhưng rất ấm cúng

Hình mạng nhện trong căn phòng

Lò sưởi hình Kangaroo

Toàn cảnh ngôi nhà trong bản vẽ

Từ Crazy House có thể phóng tầm mắt thưởng ngoạn cảnh đẹp thơ mộng của TP. Đà Lạt

Với kiến trúc độc đáo, Crazy House được coi là một trong 10 ngôi nhà kỳ dị nhất thế giới.
Lai Châu tổ chức Giải “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ PaVi năm 2026”
Rộn ràng Ngày hội “Mùa vàng Tả Lèng - Hương lúa giữa non cao” năm 2026
Gần 350 vận động viên tham gia Giải chạy “Dấu chân mùa vàng Khun Há”
Lai Châu bản tình ca những sắc màu văn hóa
Kỳ 2: Kết nối điểm đến, hình thành hệ sinh thái bền vững
Kỳ 1: Từ tiềm năng đến sản phẩm khác biệt
Nghị quyết số 26-NQ/TW: 5 quan điểm đột phá phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn
Tổng doanh thu du lịch dịp Quốc khánh tăng 32,4% so với cùng kỳ năm 2025