Thứ sáu, 26/04/2024, 23:29 [GMT+7]

Khảo sát sản phẩm du lịch khu vực Tây Bắc

Thứ ba, 16/06/2020 - 06:22'
(BLC) - Ngày 15/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Xúc tiến thương mại và Du lịch, Hiệp hội Du lịch Lai Châu phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức chương trình Famtrip khảo sát sản phẩm du lịch khu vực Tây Bắc trên địa bàn tỉnh.

 Đoàn tham quan tìm hiểu văn hóa nông nghiệp vùng cao Sin Suối Hồ.

Đoàn tham quan tìm hiểu văn hóa nông nghiệp vùng cao Sin Suối Hồ.

Các đơn vị đã tham quan, khảo sát sản phẩm và dịch vụ du lịch tại bản Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ (huyện Phong Thổ); tìm hiểu mô hình du lịch homestay, cách trồng, chăm sóc địa lan cho thu nhập cao, trải nghiệm một số công cụ sản xuất như xay ngô bằng cối đá, là vải trên đá và thưởng thức các món ăn mang đậm hương vị núi rừng; văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông vùng cao Sin Suối Hồ.

Ông Vũ Thế Bình – Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Việt Nam cho biết: Chuyến khảo sát lần này chúng tôi nhận thấy Lai Châu có nguồn tài nguyên du lịch phong phú, hấp dẫn. Người dân ở bản Sin Suối Hồ có tình yêu thiên nhiên sâu đậm, cách làm du lịch của bà con bài bản, phù hợp với tiềm năng địa phương. Chúng tôi tin rằng, với kinh nghiệm, tinh thần đoàn kết cao độ, bà con sẽ vượt qua khó khăn cùng xây dựng thành bản du lịch kiểu mẫu. Chúng tôi sẽ giới thiệu bản du lịch sinh thái Sin Suối Hồ đến với tất cả cộng đồng du lịch trong cả nước để các đoàn lữ hành lựa chọn, xây dựng chương trình du lịch có hiệu quả, các công ty truyền thông có dịp đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiếp thị, thu hút khách du lịch.

Sau chuyến khảo sát, Đoàn tham quan Khu du lịch sinh thái Ô Quý Hồ, Cầu kính rồng mây (xã Sơn Bình, huyện Tam Đường).

Hoài Thương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...