Thứ ba, 07/05/2024, 09:57 [GMT+7]

Khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ III tại tỉnh Lai Châu năm 2021

Thứ bảy, 25/12/2021 - 09:03'
(BLC) - Tối 24/12, tại thành phố Lai Châu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Lai Châu khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ III tại tỉnh Lai Châu năm 2021 với chủ đề: “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông - Bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển”.

Gặp mặt 160 nghệ nhân ưu tú, trưởng bản, người có uy tín, điển hình tiên tiến người Mông

Dự Lễ khai mạc về phía đại biểu Trung ương có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam; Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Ngày hội của Trung ương.

Đại diện lãnh đạo tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đoàn nghệ thuật, diễn viên, vận động viên các tỉnh: Lào Cai, Điện Biên, Nghệ An, Thanh Hóa, Hòa Bình, Hà Giang, Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Yên Bái, Đắk Lắk và Phú Thọ.

Đại biểu dự Lễ khai mạc.

Đại biểu dự Lễ khai mạc.

Về phía tỉnh Lai Châu có đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo và đoàn công tác các huyện, thành phố, các nghệ nhân ưu tú, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Mông cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh...

Phát biểu khai mạc Ngày hội, đồng chí Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Chỉ đạo Ngày hội khẳng định: Ngày hội được tổ chức trong bối cảnh cả nước đang thực hiện trạng thái bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh có hiệu quả để nỗ lực phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đây là dịp hội tụ, tỏa sáng và tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, giàu bản sắc của đồng bào dân tộc Mông.

Các loại hình văn hóa nghệ thuật độc đáo của đồng bào dân tộc Mông được gìn giữ, bảo tồn là minh chứng về sức sống mãnh liệt và có vị trí đặc biệt quan trọng của di sản văn hóa không chỉ của đồng bào dân tộc Mông mà còn của cả chung cộng đồng dân tộc Việt Nam trong dòng chảy văn hóa. Góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, đồng thời tạo nên sức mạnh nội sinh cho dân tộc hiện thực hóa khát vọng vì một Việt Nam hùng cường.

Màn khai từ "Lai Châu - Ngày hội vùng cao Tổ quốc" mở đầu buổi lễ. 

Chương trình Văn nghệ “Lai Châu - Ngày hội vùng cao Tổ quốc" mở đầu buổi lễ. 

Trong bài phát biểu, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh: Ngày hội là hoạt động có ý nghĩa để đồng bào cả nước nói chung, đồng bào dân tộc Mông nói riêng thông qua lời ca tiếng hát, điệu múa, tiếng khèn, tiếng sáo bày tỏ tình yêu quê hương đất nước, niềm tin tưởng và lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và Bác Hồ kính yêu. Qua đó, đề cao hơn nữa ý thức trách nhiệm giữ gìn, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp; củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng nhau phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của mỗi dân tộc là yếu tố tự thân.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của mỗi dân tộc là yếu tố tự thân.

Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, đồng bào, đồng chí cùng nhau thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau: Đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào dân tộc Mông nói riêng phải coi việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của mỗi dân tộc là yếu tố tự thân, mình giữ cho mình, Nhà nước và xã hội hỗ trợ giúp đỡ, chứ không thể làm thay. Từ các chương trình, chính sách đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, các cấp, ngành, đồng bào trong diện thụ hưởng chính sách phải nỗ lực cao nhất thực hiện thắng lợi các chương trình, phấn đấu đạt bằng được các mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

Các địa phương quán triệt sâu sắc, hiệu quả hơn nữa Nghị quyết số 128 của Chính phủ thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế. Cùng với đó, thấm nhuần nội dung Chỉ thị số 11 của Ban Bí thư về việc tổ chức tết Nhâm Dần 2022 đảm bảo an toàn, vui tươi, tiết kiệm, thực hiện thật tốt công tác an sinh xã hội để mọi nhà, mọi người đều có điều kiện đón xuân, vui tết.

Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu phát biểu chào mừng.

Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chào mừng.

Phát biểu chào mừng Ngày hội,  đồng chí Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Lai Châu trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, tham gia của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành, tập trung đẩy mạnh việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển kinh tế - du lịch bền vững. Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, cùng cả nước thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Lễ khai mạc đã tạo được ấn tượng với đại biểu và du khách bằng Chương trình nghệ thuật “Lai Châu - Tình người trong mây” độc đáo. Tái hiện quá trình lịch sử hình thành và phát triển của đồng bào dân tộc Mông tại Việt Nam nói chung, tại tỉnh Lai Châu nói riêng. Phản ánh rõ bản sắc văn hóa đặc trưng và đời sống sinh hoạt của đồng bào Mông.

Bức tranh đa sắc màu của dân tộc Mông được thể hiện rõ nét.

Bức tranh đa sắc màu của đồng bào dân tộc Mông được tái hiện rõ nét qua Liên khúc "Lai Châu ngày mới - Khúc hát Lai Châu thành phố trẻ". 

Chương trình nghệ thuật có sự tham gia của 150 nam, nữ diễn viên chuyên nghiệp và 850 diễn viên không chuyên của 11 tỉnh được dàn dựng kết cấu xuyên suốt theo mạch thời gian, đan lồng giữa nội dung nghệ thuật và các sự kiện của buổi lễ. Gắn kết hòa trộn các hình thức diễn xướng tổng hợp gồm các loại hình nghệ thuật như: ca - múa - nhạc - kịch - thơ múa - hoạt cảnh - diễn kịch hình thể - hiệu ứng cổ động… trên sân khấu đa tầng, đa chiều, thể hiện đan xen gắn kết chặt chẽ cùng lời bình và video clip.

Kết thúc buổi lễ, Ban Tổ chức Ngày hội đã tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự Ngày hội.

Hồng Thắm - Ngọc Duy

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Điển hình “dân vận khéo” của Đồn Biên phòng Hua Bum
Cùng với triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, công tác dân vận cũng được Đồn Biên phòng Hua Bum (huyện Nậm Nhùn) đặc biệt chú trọng. Và, trong số những điển hình “dân vận khéo” của đơn vị có...