Chủ nhật, 28/04/2024, 23:42 [GMT+7]

Lễ hội Đền thờ Vua Lê Thái Tổ

Thứ ba, 20/02/2024 - 13:59'
(BLC) - Sáng 20/2 tại xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn tổ chức Lễ hội Đền thờ Vua Lê Thái Tổ.

Dự lễ hội có các đồng chí: Chu Lê Chinh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Tống Thanh Hải - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thương trực UBND tỉnh, Lê Đức Dục - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Nậm Nhùn và các huyện, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh cùng đông đảo người dân các xã, thị trấn, du khách dự lễ hội.

Quần thể Đền thờ vua Lê Thái Tổ và bia vua Lê Thái Tổ nằm cách Trung tâm thành phố Lai Châu khoảng 110km về phía Tây Nam thuộc địa phận xã Lê Lợi (huyện Nậm Nhùn). Đền thờ được dựng lên để tưởng nhớ công lao của vị anh hùng dân tộc Lê Lợi, người đã có công dẹp loạn vùng Tây Bắc. Tại quần thể Đền thờ còn có một di tích quý báu đó là bia Lê Lợi. Tháng chạp năm Tân Hợi 1431 sau khi bình định vùng Tây Bắc trên đường trở về qua địa phận xã Lê Lợi (huyện Nậm Nhùn) hiện nay, nhằm răn dạy cho các tù trưởng cai quản nơi biên cương Tổ quốc, vua Lê Thái Tổ đã cho khắc vào vách đá bài văn ghi nhớ sự kiện này. Tấm bia khắc bài minh văn của vua Lê Thái Tổ còn lại cho đến ngày nay là một di sản văn hóa vô cùng quý báu của nhân dân Lai Châu nói riêng và cả nước nói chung. Năm 2005, Nhà máy Thủy điện Sơn La khởi công, để tránh bị ngập nước phần bút tích, văn bia của vua Lê Thái Tổ đã được di dời. Năm 2012, bia Lê Lợi được di dời khỏi vách đá Pú Huổi Chỏ đến khuôn viên Đền thờ vua Lê Thái Tổ cách vị trí cũ 500m. Di tích bia Lê Lợi đã được công nhận là di tích lịch sử cấp Quốc gia, đền thờ vua Lê Lợi cũng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử cấp Quốc gia.

Việc huyện Nậm Nhùn tổ chức Lễ hội Đền thờ Vua Lê Thái Tổ năm 2024 là sự kiện văn hóa quan trọng thể hiện sự tri ân, tôn vinh trước những cống hiến hy sinh của anh hùng dân tộc Lê Lợi cùng các tướng sỹ, nghĩa quân, nhân dân trong cả nước đã có công lao to lớn trong lịch sử dựng nước và giữ nước, khơi dậy nét đẹp truyền thống văn hóa của nước ta, lòng tự hào, tự tôn dân tộc góp phần giáo dục và phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, truyền thống yêu nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong phần lễ, người dân xã Lê Lợi đã trình diễn lại các nội dung dâng hương tại Đền trình và rước tượng vua Lê Thái Tổ lên khu vực Đền chính; thực hiện nghi thức dâng lễ và phát lộc cho người dân đến tham gia lễ hội nhân dịp đầu xuân mới. Trong phần hội, người dân sẽ tham gia vào các hoạt động thể thao, tò chơi dân gian như: bắn nỏ, đua thuyền truyền thống, thi nấu ăn, bóng chuyền hơi…

Thời gian tới, cùng với việc giữ gìn bảo tồn đền thờ vua Lê Thái Tổ, huyện Nậm Nhùn tiếp tục duy trì tổ chức lễ hội Đền thờ vua Lê Thái Tổ gắn với hoạt động văn nghệ thể thao, trò chơi dân gian truyền thống của đồng bào dân tộc. Từ đó, phát huy bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc.

Một số hình ảnh tại Lễ Khai hội:

thực hiện các thủ tục rước tượng từ Đền Trình lên đền chính.

Ban Tổ chức thực hiện các thủ tục rước tượng từ Đền trình lên Đền chính.

Lãnh đạo tỉnh và huyện Nậm Nhùn dâng hương làn thủ tục rước tượng từ Đền Trình lên đền chính.

Lãnh đạo tỉnh và huyện Nậm Nhùn dâng hương rước tượng từ Đền trình lên Đền chính.

Đoàn rước tượng từ Đền Trình lên đền chính.

Đoàn rước tượng từ Đền trình lên Đền chính.

Đoàn thủy quân theo mô phỏng khi vua Lê Thái Tổ tiến lên giải phóng miền biên viễn tây bắc năm xưa.

Đoàn thủy quân theo mô phỏng khi vua Lê Thái Tổ tiến lên giải phóng miền biên viễn Tây Bắc năm xưa.

đoàn rước tượng vua Lê Thái Tổ đi qua một góc lòng hồ Thủy điện Sơn La.

Đoàn rước tượng vua Lê Thái Tổ đi qua một góc lòng hồ Thủy điện Sơn La.

Đồng chí Tống Thanh Hải-Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tại đền chính.

Đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dâng hương tại Đền chính.

người dân xã Lê Lợi thực hiện nghi lễ dâng lễ tại lễ hội.

Người dân xã Lê Lợi thực hiện nghi thức dâng lễ tại lễ hội.

Đồng chí Tống Thanh Hải đánh trống khai màn lễ hội.

Đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh trống khai hội.

Toàn cảnh khu vực Đền thờ Vua Lê Thái Tổ tại xã Lê Lợi.

Toàn cảnh khu vực Đền thờ Vua Lê Thái Tổ tại xã Lê Lợi.

 

Nguyễn Tùng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...