

Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch trong 4 ngày nghỉ lễ đạt 69,602 tỷ đồng (tăng hơn 1,7 lần so với cùng kỳ năm 2023). Công suất sử dụng phòng tại các cơ sở lưu trú du lịch bình quân đạt khoảng 85%. Trong đó, có một số điểm du lịch công suất sử dụng phòng đạt trên 90% như: Khu du lịch sinh thái Đèo Hoàng Liên Sơn (huyện Tam Đường); bản Sin Suối Hồ (huyện Phong Thổ); thiên đường nghỉ dưỡng Homestay Paradise (huyện Tân Uyên)...
Người dân và du khách tham dự và cổ vũ các sự kiện tại Tết Độc lập của huyện Than Uyên.
Riêng huyện Than Uyên công suất sử dụng phòng trong 2 ngày nghỉ lễ (31/8 và 1/9/2024) đạt 100%. Năm 2024 là năm đầu tiên sự kiện Tết Độc lập và Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc huyện Than Uyên năm 2024 được tổ chức theo quy mô cấp tỉnh, do đó lượng khách khắp nơi đổ về với số lượng lớn nhất từ trước đến nay.
Xã Phúc Khoa (huyện Tân Uyên) tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc vừa nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân vừa thúc đẩy du lịch vùng chè phát triển.
Các điểm được du khách lựa chọn để thăm quan chủ yếu như: Khu du lịch Cầu kính rồng mây, đèo Ô Quý Hồ, bản Thẳm, bản Sì Thâu Chải, đồi thông Tả Lèng, bản Nà Khương, bản Lao Chải 1 (huyện Tam Đường); đồi thông, Love Hill, phố đi bộ đường 15/10, lòng hồ Thủy điện Huổi Quảng - Bản Chát, Khu di tích lịch sử Bản Lướt, bản Thẩm Phé, Vịnh Pá Khôm (huyện Than Uyên); Thiên đường nghỉ dưỡng Homestay Paradise, đồi chè Phúc Khoa (huyện Tân Uyên), Phố đi bộ Hoàng Diệu (thành phố Lai Châu), mô hình cá lòng hồ Mường Mô, khu du lịch tâm linh Vua Lê Thái Tổ (Đền Lê Lợi) huyện Nậm Nhùn; điểm du lịch cộng đồng bản Sin Suối Hồ (huyện Phong Thổ)…

Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội 2025: lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về tinh thần sẻ chia và kiên cường

Lai Châu đẩy mạnh phát triển du lịch thông minh

Giữ gìn nghề truyền thống đan lát
Lai Châu bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc Thái
Giữ gìn nét đẹp văn hóa dân tộc Mông
Vui tết Trung thu
“Đêm hội trăng rằm 2025”

Nơi chắp cánh đam mê sáng tạo






