Thứ sáu, 17/05/2024, 11:41 [GMT+7]

Liveshow ca sĩ Chế Linh chưa trả tiền tác quyền

Thứ tư, 16/11/2011 - 09:00'
Chiều ngày 15/11, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) do nhạc sĩ Phó Đức Phương phụ trách đã chính thức công bố thông tin chương trình “liveshow Chế Linh” - được phép biểu diễn vào ngày 12/11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, chưa trả tiền tác quyền cho các tác giả mà Trung tâm được ủy thác bảo hộ.

Đơn vị tổ chức Liveshow ca sĩ Chế Linh biểu diễn ngày 12/11 chưa trả tiền tác quyền

Sai những vướng mắc trước đó, cuối cùng Liveshow Chế Linh đã được phép diễn ra vào ngày 12/11, do Nhà hát Ca múa dân gian Việt Bắc (giám đốc là NSƯT Nông Xuân Ái) đứng ra tổ chức. Tuy nhiên, chiều nay 15/11, nhạc sĩ Phó Đức Phương cho biết, ở đêm diễn đầu tiên của liveshow này (21/10), đơn vị tổ chức là Công ty TNHH Giải trí Bích Ngọc chưa trả đầy đủ tiền tác quyền. 

Theo quy định của Bộ VH,TT&DL, mỗi show diễn phải dành 15-21% tổng doanh thu để trả cho thành phần sáng tạo gồm các tác giả, nhạc sĩ phối khí và thậm chí là tác giả kịch bản, biên đạo múa. VCPMC chỉ thu tác quyền nhạc sĩ ở mức 5% trong số 75% tổng doanh thu. Khi chương trình liveshow Chế Linh diễn ra, VCPMC đã đề nghị người quản lý của Công ty TNHH Giải trí Bích Ngọc trả 5% của 50% số tiền bán vé. 

Trong liveshow có khoảng 20 ca khúc thì VCPMC cũng chỉ tính tiền tác quyền một nửa số đó vì cho rằng 10 bài còn lại trong đêm diễn là do ca sĩ Chế Linh sáng tác dưới bút danh Tú Nhi. Tuy nhiên, ở đêm diễn đầu tiên, phía tổ chức vẫn chỉ trả ở mức 150.000đ/ bài, tức là chỉ trả 1,5 triệu đồng cho các nhạc sĩ và nộp ở Thanh Hóa. Ông Phương khẳng định, số tiền 1,5 triệu đồng trả tiền tác quyền là không đủ, nếu so với doanh thu của chương trình thì chưa bằng một chiếc vé VIP (giá vé VIP của chương trình là 3 triệu đồng).

Không chỉ có Liveshow ca sĩ Chế Linh, nhiều chương trình ca nhạc biểu diễn gần đây cũng vi phạm bản quyền

Đến lần biểu diễn vào ngày 12/11 vừa qua, đơn vị tổ chức (lúc này là Nhà hát Ca múa dân gian Việt Bắc) cũng chưa trả tiền tác quyền. Nhạc sĩ Phó Đức Phương khẳng định, dù trước đó đã có làm việc với đại diện đơn vị tổ chức về vấn đề trả tiền tác quyền cho các tác phẩm trong chương trình, nhưng đến thời điểm này (liveshow đã kết thúc được 3 ngày), Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi từ phía đơn vị tổ chức về việc này. 

Nhạc sỹ Phó Đức Phương bức xúc, VCPMC tính “hữu nghị” cho gần 4000 vé bán ra trong liveshow Chế Linh tại Hà Nội (ngày 12/11), có giá vé từ 500.000 – 3 triệu đồng/chiếc, số tiền thu được là gần 4 tỉ, vì thế số tiền tác quyền BTC nợ các nhạc sĩ phải là 90 triệu. Tuy nhiên, trước đó, giám đốc Nông Xuân Ái “mặc cả” trả 300.000đ/ bài (nghĩa là tiền tác quyền của 10 ca khúc tương đương với tiền một chiếc vé VIP - 3 triệu đồng) nhưng cuối cùng cũng không thấy trả. 

Chúng tôi đã liên lạc với NSƯT Nông Xuân Ái, giám đốc Nhà hát Ca múa dân gian Việt Bắc đề tìm hiểu vấn đề này. Ông Ái cho biết đang bận tham gia Festival Trà ở Thái Nguyên nên có sao nhãng việc này. Ông Nông Xuân Ái cho biết, thực chất Nhà hát Ca múa dân gian Việt Bắc chỉ có trách nhiệm trong các việc liên quan đến thủ tục xin giấy phép, nội dung biểu diễn… còn những vấn đề liên quan đến việc bán vé, tài chính, doanh thu của đêm diễn, việc chi trả tác quyền âm nhạc… là do Công ty TNHH Giải trí Quyên Gia Bình. “Chúng tôi được Cục Nghệ thuật biểu diễn yêu cầu phối hợp với Công ty TNHH Giải trí Quyên Gia Bình để tổ chức “liveshow Chế Linh” ngày 12/11. Tuy nhiên, Nhà hát đã làm hợp đồng rõ ràng với Công ty TNHH Quyên Gia Bình về các quyền hạn và trách nhiệm mỗi bên”, ông Nông Xuân Ái khẳng định. 

Không chỉ đề cập đến việc Liveshow Chế Linh chưa trả tiền bản quyền, phía Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam cũng đưa ra thông tin về việc một số show diễn do Hãng phim Châu Á tổ chức chưa hòan thành nghĩa vụ tác quyền, như liveshow Quang Lê - Minh Tuyết tại Cung VH Việt - Tiệp (Hải Phòng) vào ngày 9/3/2011; liveshow Quang Lê - Minh Tuyết tại Đà Nẵng ngày 12/3/2011; liveshow Quang Lê - Minh Tuyết tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô ngày 13/7/2011 và liveshow "Qua cơn mê - Đàm Vĩnh Hưng" tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô ngày 30/7/2011.

Theo thống kê sơ bộ của VCPMC, trong số khoảng 400 buổi biểu diễn đã được Cục Nghệ thuật biểu diễn và Sở VH,TT&DL Hà Nội cấp phép trong 11 tháng qua, chỉ có 42 đơn vị tổ chức biểu diễn hoàn thành nghĩa vụ tác quyền, chiếm tỉ lệ 10%. Đa số các bầu show đều có những chiêu chây ì, “dìm giá”.

Chẳng nhẽ không có ai “đủ sức” bắt các đơn vị tổ chức biểu diễn thực hiện nghĩa vụ tác quyền như luật định?

Theo Hanoimoi

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...