Thứ ba, 21/05/2024, 00:50 [GMT+7]

Ngày 26/5: Sẽ có kết quả công nhận di sản tư liệu thế giới

Thứ hai, 23/05/2011 - 08:03'
Trong số các hồ sơ di sản văn hóa trên toàn thế giới đã vượt qua vòng sơ duyệt, UNESCO đang tổ chức đánh giá, thảo luận và phản biện đối với kho mộc bản kinh Phật tại chùa Vĩnh Nghiêm, tỉnh Bắc Giang. 

Đến ngày 26/5 tới, UNESCO sẽ công bố kết quả xem xét công nhận di sản tư liệu thế giới.

Ngày 26/5: Sẽ có kết quả công nhận di sản tư liệu thế giới

Kho mộc bản kinh Phật được UNESCO xem xét là di sản tư liệu trên thế giới

Theo lịch sử Thiền phái Trúc lâm, để phục vụ việc truyền giảng và lưu hành giáo lý, tư tưởng của dòng phái phật pháp, từ những năm đầu thế kỷ XIV, sư tổ đệ nhị của Thiền phái đã cho san khắc các bộ kinh luật tại chùa Vĩnh Nghiêm như: Đại tạng kinh, Tứ phần luật, Kim cương tràng đà la ni kinh khoa chú, Tuệ trung thượng sĩ, Tham thiền chí yếu, Niết bàn đại kinh khoa sớ, Pháp hoa kinh khoa sớ…

Tuy nhiên, do chính sách "hoại thư" của nhà Minh nên đầu thế kỷ XV các mộc bản này bị huỷ hoại. Vào cuối thế kỷ XVI, các sư tổ chùa Vĩnh Nghiêm tiếp tục cho san khắc một số mộc kinh song hầu hết cũng bị thất lạc, chỉ còn lưu giữ một số ít. Phải đến những năm giữa thế kỷ XVIII (triều vua Lê Cảnh Hưng) đến đầu thế kỷ XX, các bản mộc kinh mới được san khắc nhiều, trên chất liệu gỗ thị, được bảo quản chu đáo đến ngày nay.

Được biết kho mộc bản kinh Phật này gồm hơn 3.000 bản do các nghệ nhân ở nhiều vùng Đồng bằng sông Hồng san khắc vào nhiều thời điểm khác nhau từ thời vua Tự Đức cho đến vua Bảo Đại.

Giá trị đặc biệt của các mộc bản kinh Phật chùa Vĩnh Nghiêm ở chỗ tư tưởng, giáo lý của Thiền viện Trúc Lâm được lưu khắc hết sức rõ nét và mang đậm bản sắc dân tộc cùng những giá trị nhân văn sâu sắc được thể hiện công phu trên mỗi mộc bản.

Trong 2 ngày vừa qua (20-21/5), Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao và UBND tỉnh Bắc Giang đã đại diện cho Việt Nam đã tham dự một số phiên họp quan trọng của UNESCO để đánh giá và bỏ phiếu đối với một số di sản văn hóa vật thể, phi vật thể và di sản tư liệu trên thế giới.

Sau khi kết thúc các phiên họp ở Ba Lan, căn cứ trên kết quả bỏ phiếu kín, vào ngày 26.5 tới, tại thành phố Manchester (Vương quốc Anh), UNESCO sẽ chính thức công bố những Di sản văn hóa và Di sản tư liệu mới nhất của nhân loại.

Trước đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm quan chùa Vĩnh Nghiêm (Bắc Giang) và yêu cầu các cấp, ngành cần quan tâm hơn nữa trong việc nghiên cứu, xây dựng kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị to lớn của di sản tư liệu quý giá này.

Theo Giáo dục thời đại

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...