

>> Không lo “cháy” phòng khách sạn dịp đại lễ
Chiều 27/9, Ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long đã có buổi họp dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng.
Tại buổi làm việc, bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Phó Trưởng ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long cho biết, nội dung kịch bản, trang trí mỹ thuật của ngày khai mạc 10 ngày Đại lễ (1/10) đã được phê duyệt.
Trong ngày khai mạc, tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ sẽ có 1.000 đại biểu tham dự. Đến thời điểm này có thể khẳng định, Tổng Giám đốc UNESCO sẽ có mặt tại ngày khai mạc và trao bằng Di sản văn hoá thế giới khu Trung tâm hoàng thành Thăng Long cho lãnh đạo Thành phố Hà Nội và có bài phát biểu dự kiến trong 5 phút.

Để nhân dân Thủ đô được thụ hưởng các hoạt động trong dịp Đại lễ, thành phố sẽ lắp 20 màn hình Led tại các địa điểm thuận lợi cho việc theo dõi. Phía Thành phố cũng đề xuất, đêm tổng duyệt đêm hội văn hóa nghệ thuật (tối 6/10) nên cho một lượng người nhất định vào xem.
Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long cho rằng, thành phố có thể mời cán bộ các quận, huyện ban ngành dự đêm tổng duyệt đêm hội văn hóa nghệ thuật. Về tổng duyệt Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành cũng có thể mời một lượng người nhất định tới xem.
Xung quanh vấn đề số lượng khách mời của các tỉnh tham dự Lễ mít tinh, diễu binh diễu hành ngày 10/10, Phó Thủ tướng “chốt” lại, mỗi tỉnh sẽ có 2 cán bộ tham dự. Về các phương án địa điểm tiến hành Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành, Phó Thủ tướng cho rằng, trong trường hợp thời tiết quá xấu mới tiến hành tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, còn trường hợp thời tiết không thực sự thuận lợi, nhưng có thể làm được, vẫn sẽ thực hiện tại Quảng trường Ba Đình.
Phó Thủ tướng khẳng định, phiên họp lần này sẽ là phiên họp cuối cùng của Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long. Phó Thủ tướng yêu cầu các Trưởng ban thực hiện tổng duyệt hoạt động của ban mình và sát sao các công việc từ nay đến hết Đại lễ.

Báo Lai Châu - “Người kể chuyện” văn hoá trong thời kỳ mới

Nậm Hàng xây dựng đời sống văn hóa
Giữ gìn nét đẹp văn hoá từ những điều giản dị

Kỳ 3: Đoàn kết giữ gìn “hồn cốt” văn hóa, chắp cánh du lịch Lai Châu bay cao

Du lịch nâng tầm, nông nghiệp nâng chất

Thúc đẩy tăng trưởng du lịch hai con số

Hội thi hái chè, sao chè tại xã Phúc Khoa

Biển Cửa Lò – Quyến rũ mùa du lịch







