Thứ năm, 25/04/2024, 17:33 [GMT+7]

Phát hành bộ tem ''Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đô đốc Giáp Văn Cương (1921-1990)''

Thứ ba, 14/09/2021 - 10:39'
Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ngày 13-9 đã phát hành bộ tem "Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đô đốc Giáp Văn Cương (1921-1990)".

Bộ tem "Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đô đốc Giáp Văn Cương (1921-1990)".

Theo Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, tư liệu phục vụ việc thiết kế bộ tem do Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) cung cấp và cho phép sử dụng.

Bộ tem được thiết kế theo phong cách đồ họa, thể hiện chân dung bình dị của Vị tướng Trường Sa gắn với biển, đảo, nhà giàn DK1 và Huân chương Độc lập hạng Nhất. Tem gồm 1 mẫu, giá mặt 4.000 đồng; khuôn khổ 43 x 32 (mm), do họa sĩ Nguyễn Du (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế và được cung ứng trên mạng lưới bưu chính từ ngày 13-9 đến 30-6-2023.

Đô đốc Giáp Văn Cương sinh ngày 13-9-1921, tại xã Bảo Đài, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Ông tham gia 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Năm 1974, ông được phong hàm Thiếu tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sự nghiệp của ông gắn bó với lực lượng Hải quân Việt Nam. Năm 1977, ông được bổ nhiệm làm Tư lệnh Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam. Năm 1988, ông được phong là Đô đốc đầu tiên của Hải quân Việt Nam. 

Với những cống hiến to lớn của ông cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, ông đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất; hai Huân chương Quân công hạng Nhất và truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang (năm 2010).

Cập nhật 16:11 thứ hai ngày 13/09/2021/THANH HÀ/hanoimoi.com.vn

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...