

Tại buổi tọa đàm, đồng chí Lò Quốc Toản - Giám đốc Bảo tàng tỉnh ôn lại truyền thống Ngày Quốc tế bảo tàng thế giới, Việt Nam và của tỉnh. Ngay sau khi tiếp nhận công trình nhà kho bảo quản hiện vật vùng ngập lòng hồ Thủy điện Sơn La, Thủy điện Lai Châu, năm 2017, Bảo tàng tỉnh cải tạo 230m2 trưng bày hơn 500 hiện vật gốc nhằm giới thiệu lịch sử của địa phương, văn hóa truyền thống tiêu biểu của một số dân tộc trên địa bàn.
Đồng chí Lò Quốc Toản - Giám đốc Bảo tàng tỉnh ôn lại truyền thống Ngày Quốc tế Bảo tàng.
Bảo tàng tỉnh mở cửa phục vụ khách thăm quan từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, ngày lễ, tết, sự kiện của đất nước và địa phương. Mỗi năm, Bảo tàng tỉnh đón trên 11.000 lượt khách tham quan, tìm hiểu. Đặc biệt, Bảo tàng tỉnh còn tổ chức từ 5 - 7 cuộc/năm, trưng bày lưu động tại các huyện, thành phố, thu hút trên 15.000 lượt khách tham quan.
Đối với công tác sưu tầm hiện vật, Bảo tàng tỉnh thực hiện thường xuyên, liên tục, số lượng sưu tầm mới từ 30 - 50 hiện vật/năm. Từ năm 2005 đến nay, Bảo tàng tỉnh đã sưu tầm và tiếp nhận trên 32.000 hiện vật được khai quật tại các di chỉ khảo cổ học thuộc vùng ngập lòng hồ các công trình Thuỷ điện Sơn La, Lai Châu và Huổi Quảng - Bản Chát với tài liệu, hiện vật văn hoá dân tộc thuộc các loại hình như: trang phục, nhạc cụ, đồ dùng sinh hoạt, công cụ lao động sản xuất, dụng cụ săn bắt, công cụ và sản phẩm của nghề thủ công truyền thống, hiện vật trong tôn giáo tín ngưỡng.
Đồng chí Trần Quang Kháng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng hoa chúc mừng Bảo tàng tỉnh nhân kỷ niệm 46 năm Ngày Quốc tế Bảo tàng.
Bảo tàng tỉnh quan tâm, thực hiện tốt công tác kiểm kê, quản lý, truyền thông, quảng bá, xúc tiến du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tham quan, tìm hiểu về lịch sử, văn hóa địa phương.
Đồng chí Trần Quang Kháng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại buổi tọa đàm.
Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Trần Quang Kháng - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của của đội ngũ cán bộ, viên chức Bảo tàng tỉnh thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, Bảo tàng tỉnh cần thực hiện tốt công tác bảo tồn hiện vật, cổ vật, giúp du khách tìm hiểu bản sắc văn hóa địa phương. Đặc biệt, Bảo tàng tỉnh sưu tầm hiện vật, cổ vật tiêu biểu trên địa bàn tỉnh; tiếp nhận các hiện vật, cổ vật, xây dựng và thuyết minh có tính hấp dẫn, gắn với du lịch trên địa bàn…
Đại biểu thăm quan không gian triển lãm và trưng bày hiện vật.
Trong khuôn khổ buổi tọa đàm, đại biểu thăm quan không gian triển lãm và trưng bày hiện vật tại Bảo tàng tỉnh.

Nậm Hàng xây dựng đời sống văn hóa
Giữ gìn nét đẹp văn hoá từ những điều giản dị

Kỳ 3: Đoàn kết giữ gìn “hồn cốt” văn hóa, chắp cánh du lịch Lai Châu bay cao

Du lịch nâng tầm, nông nghiệp nâng chất

Thúc đẩy tăng trưởng du lịch hai con số

Hội thi hái chè, sao chè tại xã Phúc Khoa

Biển Cửa Lò – Quyến rũ mùa du lịch

Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh - Điểm đến hấp dẫn của xứ Thanh






