Thứ hai, 29/04/2024, 01:21 [GMT+7]

Tổng duyệt Chương trình Lễ hội Đền thờ Vua Lê Thái Tổ năm 2024

Thứ hai, 19/02/2024 - 18:24'
(BLC) - Buổi tổng duyệt được UBND huyện Nậm Nhùn (Ban Tổ chức Lễ hội Đền thờ Vua Lê Thái Tổ) tổ chức sáng 19/2, tại quần thể di tích cấp Quốc gia Đền thờ Vua Lê Thái Tổ thuộc xã Lê Lợi.

Theo đó, Lễ hội Đền thờ Vua Lê Thái Tổ năm 2024 chính thức diễn ra từ 9 giờ 15 phút đến 11 giờ 30 phút ngày 20/2/2024 (tức ngày 11 tháng 1 năm âm lịch). Đền thờ Vua Lê Thái Tổ thuộc địa bàn xã Lê Lợi (huyện Nậm Nhùn). Đây là năm thứ 2 huyện Nậm Nhùn tổ chức Lễ hội Đền thờ Vua Lê Thái Tổ với nghi thức truyền thống - rước kiệu. Lễ rước kiệu đi từ vị trí cũ của bảo vật tại Đền trình về Đền thờ Vua Lê Thái Tổ tại Đền chính.

Duyệt nghi lễ rước kiệu tại Đền Trình lên đền chính.

Duyệt nghi lễ rước kiệu tại Đền trình lên Đền chính.

Lễ hội nhằm kỷ niệm 596 năm Vua Lê Thái Tổ đăng quang (1428 - 2024), 591 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi (1433 - 2024). Đồng thời nhằm giáo dục truyền thống yêu nước; bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với thúc đẩy du lịch địa phương ngày càng phát triển.

Thuyền dưới sông được chuẩn bị để thực hiện nghi lễ rước kiệu tại Đền Trình.

Thuyền dưới sông được chuẩn bị để thực hiện nghi lễ rước kiệu tại Đền trình.

Thông qua tổng duyệt, Ban Tổ chức Lễ hội, các đơn vị, ngành chức năng và ê kíp thực hiện chương trình cho ý kiến cụ thể vào một số nội dung, trang trí, khánh tiết, âm thanh, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn điện, phòng, chống cháy nổ để các đơn vị liên quan tập trung làm tốt nhiệm vụ, góp phần cho Lễ hội diễn ra trang trọng, an toàn, thành công, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân và du khách.

Nguyễn Tùng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...