Việt Nam lần đầu tiên xuất bản Audiobook - sách nói
-
NXB Âm Nhạc và Công ty Sách Phương Nam (Phương Nam Book – PNB) vừa chính thức giới thiệu đến đông đảo công chúng, độc giả, thính giả dự án Audiobook – Đọc sách cùng bạn. Đây là dự án thực hiện các chương trình Audiobook (Sách nói) lần đầu tiên tại thị trường xuất bản Việt Nam.
![]() |
Một tác phẩm Audiobook của Phương Nam book
Hiện nay, PNB đã cho ra mắt 26 chương trình Audiobook, giới thiệu đến khách hàng từ những tác phẩm văn học nổi tiếng đến những truyện ngắn, tiểu thuyết đang thịnh hành và được yêu thích hiện nay. Các tác phẩm sẽ ra mắt trong thời gian gần nhất: Bộ truyện cổ tích Andersen; Tác phẩm Hoàng Tử Bé của nhà văn nổi tiếng Saint Exypéry;. Ký sự của người đàn bà bị chồng bỏ của nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc; Tản văn Mẹ ơi đặc sắc…; Các truyện của các tác giả đang được yêu thích; Các bộ truyện thiếu nhi của nhà văn Tô Hoài, Phùng Quán…
Audiobook – còn có tên gọi khác trong tiếng Anh là Spoken word album – là dạng xuất phẩm ghi âm, với chủ yếu là những lời kể trần thuật hoặc diễn xuất như kịch truyền thanh. Một tác phẩm “sách nói” thường có liên hệ chặt chẽ với các xuất bản phẩm dưới dạng sách in, tuy nhiên, không phải lúc nào một tác phẩm audiobook cũng trung thành trọn vẹn với nội dung trong sách in mà nó được chuyển thể từ đó.
Audiobook – còn có tên gọi khác trong tiếng Anh là Spoken word album – là dạng xuất phẩm ghi âm, với chủ yếu là những lời kể trần thuật hoặc diễn xuất như kịch truyền thanh. Một tác phẩm “sách nói” thường có liên hệ chặt chẽ với các xuất bản phẩm dưới dạng sách in, tuy nhiên, không phải lúc nào một tác phẩm audiobook cũng trung thành trọn vẹn với nội dung trong sách in mà nó được chuyển thể từ đó.
![]() |
Audiobook bắt đầu được ghi nhận như một xuất bản phẩm có tính thương mại từ đầu những năm '30, khi Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ tổ chức Dự án sách cho người khiếm thị năm 1932. Chỉ một năm sau, với sự phát triển của máy ghi âm, sách nói đã bắt đầu trở nên phổ biến. Suốt từ đó cho tới cuối những năm ’70, sách nói được lưu hành chủ yếu dưới dạng đĩa nhựa vinyl 33 vòng, được sử dụng nhiều hơn ở các thư viện và trường học. Đầu những năm ’80, thị trường sách nói phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của băng cassette. Và hiện nay, với sự tồn tại cùng lúc của đĩa CD, MP3 cùng các loại máy nghe nhạc cá nhân, audiobook đã trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Tại các quốc gia có thị trường xuất bản phát triển, hầu hết các tác phẩm best-seller đủ thể loại từ văn học, giải trí tới kinh tế, chính trị đều được chuyển thể sang audiobook.
Đề tài và thể loại của Audiobook rất rộng, bao gồm kể chuyện, đọc trọn vẹn hoặc rút gọn một cuốn sách (có thể kèm theo âm thanh, âm nhạc phụ trợ), chuyển thể một câu chuyện thành kịch, trọn vẹn hoặc rút gọn một vở kịch nói, tấu hài, các bài diễn văn… Cách thể hiện cũng rất phong phú, từ tác giả sách in tự mình thể hiện lại tác phẩm bằng giọng đọc, các nghệ sĩ nổi tiếng nhận đọc nguyên một tác phẩm, các diễn viên diễn xuất theo phân vai…
Giải thưởng âm nhạc thường niên rất danh giá của Mỹ là Grammy từ những năm ’50 đã có giải thưởng dành riêng cho các album Sách nói. Năm 1997, bà Hillary Clinton khi đó là Đệ nhất Phu nhân Mỹ đã được trao giải này cho album It Takes a Village do bà diễn đọc chính cuốn sách dành cho thiếu nhi của mình; năm 2005, chồng bà Hillary, ông Bill Clinton, cựu tổng thống Mỹ cũng được giải Grammy cho album ghi âm toàn bộ hồi ký My Life, do chính ông đọc.
Đề tài và thể loại của Audiobook rất rộng, bao gồm kể chuyện, đọc trọn vẹn hoặc rút gọn một cuốn sách (có thể kèm theo âm thanh, âm nhạc phụ trợ), chuyển thể một câu chuyện thành kịch, trọn vẹn hoặc rút gọn một vở kịch nói, tấu hài, các bài diễn văn… Cách thể hiện cũng rất phong phú, từ tác giả sách in tự mình thể hiện lại tác phẩm bằng giọng đọc, các nghệ sĩ nổi tiếng nhận đọc nguyên một tác phẩm, các diễn viên diễn xuất theo phân vai…
Giải thưởng âm nhạc thường niên rất danh giá của Mỹ là Grammy từ những năm ’50 đã có giải thưởng dành riêng cho các album Sách nói. Năm 1997, bà Hillary Clinton khi đó là Đệ nhất Phu nhân Mỹ đã được trao giải này cho album It Takes a Village do bà diễn đọc chính cuốn sách dành cho thiếu nhi của mình; năm 2005, chồng bà Hillary, ông Bill Clinton, cựu tổng thống Mỹ cũng được giải Grammy cho album ghi âm toàn bộ hồi ký My Life, do chính ông đọc.
![]() |
Ở Việt Nam, audiobook – sách nói ban đầu cũng xuất hiện từ nhu cầu học tập, giải trí của người khiếm thị, ngoài ra, vào thời hoàng kim của băng cassette, rất thịnh hành các xuất phẩm sách nói bao gồm các chương trình tấu hài, các bài nói chuyện thời sự (được lưu hành không chính thức)… Tuy nhiên, sang thời của đĩa CD, tại thị trường băng đĩa chính thống của Việt Nam, loại sản phẩm này không còn được chú trọng sản xuất nhiều như trước, chủ yếu tập trung một số chương trình kể chuyện cổ tích, kể chuyện người tốt việc tốt cho trẻ em, hầu như vắng bóng các chương trình sách nói cho người lớn hay thính giả diện rộng nói chung, trừ một vài chương trình lẻ tẻ từ hải ngoại.
Ở Việt Nam hiện nay, nhu cầu giải trí của người dân ngày càng phong phú. Cùng với sự phát triển kinh tế là sự bùng nổ các phương tiện giải trí từ gia đình tới di động như máy nghe nhạc cá nhân, nghe nhạc trên xe hơi, giải trí trên xe bus, trên máy bay… và ở thị trường “nghe”, người dân có thêm nhiều nhu cầu mới ngoài âm nhạc. Trước thực tế đó, Phương Nam Book quyết định khởi sự dự án Audiobook mang tên gọi Đọc sách cùng bạn.
Đúng như tên gọi, dự án Audiobook này muốn giới thiệu đến người tiêu dùng thêm một lựa chọn trong thực đơn giải trí của mình. Bạn có thể tiếp cận các xuất bản phẩm ở mọi lúc mọi nơi một cách dễ dàng hơn khi các tác phẩm đó đã được chuyển thể thành dạng âm thanh.
Đề tài và thể loại của dòng sản phẩm mới này cũng rất phong phú. Trong đợt sản xuất đầu tiên, Phương Nam Book đã lựa chọn từ các tác phẩm kinh điển như Tâm hồn cao thượng (còn được biết đến dưới tên khác là Những tấm lòng cao cả) của văn sĩ Ý nổi tiếng Edmondo de Amicis đến các truyện ngắn, tiểu thuyết, tản văn đang được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam của các tác giả Đỗ Hồng Ngọc, Trần Thùy Mai, Nguyễn Ngọc Tư, Bùi Anh Tấn, Phạm Thị Ngọc Liên, Dương Thụy, Di Li, Lưu Thị Lương v.v… Với danh mục tác phẩm phong phú, Phương Nam Book muốn nhắm tới nhiều đối tượng độc giả ở các lứa tuổi, sở thích khác nhau, đặc biệt là các bạn trẻ và các em thiếu nhi.
Đây là một sản phẩm hoàn toàn mới mẻ với công chúng Việt Nam. Phương Nam Book đã vượt rất nhiều khó khăn để sản xuất, thể nghiệm trong tình hình gần như bế tắc về kinh doanh băng đĩa hiện nay.
Ở Việt Nam hiện nay, nhu cầu giải trí của người dân ngày càng phong phú. Cùng với sự phát triển kinh tế là sự bùng nổ các phương tiện giải trí từ gia đình tới di động như máy nghe nhạc cá nhân, nghe nhạc trên xe hơi, giải trí trên xe bus, trên máy bay… và ở thị trường “nghe”, người dân có thêm nhiều nhu cầu mới ngoài âm nhạc. Trước thực tế đó, Phương Nam Book quyết định khởi sự dự án Audiobook mang tên gọi Đọc sách cùng bạn.
Đúng như tên gọi, dự án Audiobook này muốn giới thiệu đến người tiêu dùng thêm một lựa chọn trong thực đơn giải trí của mình. Bạn có thể tiếp cận các xuất bản phẩm ở mọi lúc mọi nơi một cách dễ dàng hơn khi các tác phẩm đó đã được chuyển thể thành dạng âm thanh.
Đề tài và thể loại của dòng sản phẩm mới này cũng rất phong phú. Trong đợt sản xuất đầu tiên, Phương Nam Book đã lựa chọn từ các tác phẩm kinh điển như Tâm hồn cao thượng (còn được biết đến dưới tên khác là Những tấm lòng cao cả) của văn sĩ Ý nổi tiếng Edmondo de Amicis đến các truyện ngắn, tiểu thuyết, tản văn đang được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam của các tác giả Đỗ Hồng Ngọc, Trần Thùy Mai, Nguyễn Ngọc Tư, Bùi Anh Tấn, Phạm Thị Ngọc Liên, Dương Thụy, Di Li, Lưu Thị Lương v.v… Với danh mục tác phẩm phong phú, Phương Nam Book muốn nhắm tới nhiều đối tượng độc giả ở các lứa tuổi, sở thích khác nhau, đặc biệt là các bạn trẻ và các em thiếu nhi.
Đây là một sản phẩm hoàn toàn mới mẻ với công chúng Việt Nam. Phương Nam Book đã vượt rất nhiều khó khăn để sản xuất, thể nghiệm trong tình hình gần như bế tắc về kinh doanh băng đĩa hiện nay.
Ý kiến bạn đọc
Có thể bạn quan tâm
Báo Nhân Dân giới thiệu ý tưởng mascot quốc gia Anh Tre
Chương trình chào mừng Ngày Quốc tế Yoga năm 2026 tại tỉnh Lai Châu
Sự kiện Y-Fest sẽ được tổ chức tại Lai Châu vào tháng 10 sắp tới
Chương trình chào mừng Ngày Quốc tế Yoga năm 2026 tại tỉnh Lai Châu
Đề án “Phát triển du lịch tỉnh Lai Châu giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035”
RA QUÂN TRỒNG CÂY LÊ GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG
Pu Sam Cáp điểm đến du lịch hấp dẫn
KHÁM PHÁ TÂY BẮC ĐỆ NHẤT ĐỘNG PU SAM CÁP
Tin cùng chuyên mục
Tả Lèng mùa nước đổ
Văn hóa
18/05/2026 08:37
Những ngày tháng 5, sau cơn mưa đầu mùa, mang theo dòng nước ngọt lành về các khu ruộng bậc thang vùng cao sóng sánh. Dưới ánh nắng vàng rực rỡ, giữa núi non hùng vĩ của Lai Châu, Tả Lèng mùa nước đổ hiện lên như một bức tranh thủy mặc. Những thửa ruộng bậc thang tầng tầng, lớp lớp óng ánh sắc nước, phản chiếu mây trời trong xanh ngọc biếc, tạo nên khung cảnh vừa thơ mộng, vừa kỳ vĩ. Không chỉ là mùa mở đầu cho một vụ canh tác mới, mùa nước đổ ở Tả Lèng còn là thời điểm đẹp nhất để du khách đến cảm nhận vẻ bình yên của miền sơn cước và khám phá nét đẹp lao động cần cù của đồng bào nơi đây.
Đại hội Thể dục thể thao xã Pa Tần lần thứ I năm 2026
Thể thao
17/05/2026 16:59
Từ ngày 15-17/5, UBND xã Pa Tần tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) xã Pa Tần lần thứ I năm 2026 với chủ đề: “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng, tiến bộ”.
─ Du lịch Lai Châu: Gỡ “nút thắt” để “cất cánh” ─
Kỳ 2: Làm mới du lịch từ bản sắc riêng
Xã Hội
15/05/2026 15:27
Nhận diện rõ điểm nghẽn nhưng đồng thời phải tạo nên sự khác biệt với những cách làm mới, tư duy mới. Điều này, đang được Lai Châu hiện thực hóa. Năm 2026 được kỳ vọng là dấu mốc quan trọng để ngành Du lịch của tỉnh bứt phá, khẳng định vị thế vững chắc trên bản đồ du lịch Tây Bắc.
─ Du lịch Lai Châu: Gỡ “nút thắt” để “cất cánh” ─
Kỳ 1: Phát triển chưa tương xứng tiềm năng
Xã Hội
13/05/2026 10:12
Sở hữu cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, bản sắc văn hóa phong phú của 20 dân tộc và vị thế cửa ngõ Tây Bắc, tỉnh Lai Châu từ lâu được xem là vùng đất giàu tiềm năng du lịch của vùng núi phía Bắc. Tuy nhiên, ngành “công nghiệp không khói” của tỉnh vẫn chưa phát triển tương xứng, đặc biệt lượng khách đến nhưng ở lại ít, chi tiêu thấp, sản phẩm du lịch đơn điệu. Tháo gỡ những “nút thắt” này là điều kiện tiên quyết để du lịch Lai Châu “cất cánh”.
Mường Khoa triển khai mô hình điểm xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới
Văn hóa
09/05/2026 16:21
Sáng 9/5, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU xã Mường Khoa tổ chức hội nghị triển khai mô hình điểm “Xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới” tại bản Phiêng Tâm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2024 - 2030.
Quyết liệt cắt giảm thủ tục hành chính, phát triển toàn diện ngành văn hóa, thể thao và du lịch
Văn hóa
28/04/2026 20:32
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 216/TB-VPCP ngày 26/4/2026 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại cuộc họp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) về tình hình thực hiện chương trình công tác, kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và rà soát cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo Kết luận số 18-KL/TW ngày 02/4/2026.
Đặc sắc các món ăn dân tộc trong phần thi ẩm thực tại Lễ hội Then Kin Pang
Văn hóa
26/04/2026 13:19
Trong khuôn khổ Lễ hội Then Kin Pang năm 2026 do tỉnh Lai Châu tổ chức, sáng 26/4 tại xã Khổng Lào diễn ra phần thi ẩm thực với nhiều món ăn dân tộc Thái đặc sắc mang nét riêng của vùng Tây Bắc.
─ Lễ hội Then Kin Pang năm 2026: ─
Lời Then vọng mãi giữa đại ngàn Tây Bắc
Xã Hội
26/04/2026 09:29
Sáng 26/4, tại xã Khổng Lào, UBND tỉnh Lai Châu long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Then Kin Pang năm 2026.
Hấp dẫn phần thi trình diễn trang phục truyền thống và múa xòe
Văn hóa
26/04/2026 01:39
Trong khuôn khổ Lễ hội Then Kin Pang năm 2026 đã diễn ra phần thi trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Thái, múa xòe và giao lưu văn nghệ.
Kế hoạch triển khai nghị quyết phát triển văn hóa Việt Nam tại Lai Châu
Văn hóa
25/04/2026 07:17
Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW, tỉnh Lai Châu đã cụ thể hóa bằng kế hoạch số 2831/KH-UBND tỉnh ngày 16/4/2026 nhằm triển khai đồng bộ, toàn diện, gắn phát triển văn hóa với con người và yêu cầu phát triển bền vững.
Đặc sắc Chương trình nghệ thuật “Lai Châu lung linh sắc màu”
Văn hóa
23/04/2026 22:10
Tối 23/4, tại Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng Hội nghị “Phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu theo hướng kinh tế xanh” với chủ đề: “Lai Châu lung linh sắc màu”.


