Thứ tư, 24/04/2024, 13:31 [GMT+7]

Sữa bột Việt khó cạnh tranh với sữa ngoại

Thứ hai, 11/11/2019 - 14:23'
Qua tìm hiểu thị trường, chúng tôi thấy các dòng sữa bột của trẻ em, bà bầu, trung niên, tiểu đường… đa phần là sữa ngoại, còn sữa mang thương hiệu Việt hoặc liên doanh với nước ngoài chiếm tỷ lệ khá ít. Nguyên nhân là người dân vẫn tin rằng, sữa ngoại có chất lượng và an toàn hơn sữa nội.

Người dân lựa chọn sữa tại cửa hàng sữa dinh dưỡng HP Shop.com (thành phố Lai Châu).

Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu dinh dưỡng của con người cũng nâng cao, nhất là đối với trẻ em và người cao tuổi. Một trong những sản phẩm dinh dưỡng không thể thiếu cho mỗi gia đình đó chính là sữa bột. Theo các chuyên gia về dinh dưỡng, hàng ngày, nếu được bổ sung 2 - 3 ly sữa sẽ mang lại nguồn dinh dưỡng rất cao và hiệu quả. Bởi thế, không chỉ địa bàn thành phố, ngay cả các huyện trong tỉnh, sữa bột được rất nhiều người chú ý, quan tâm mua dùng. Tuy nhiên, có một nghịch lý đang xảy ra trong thị trường sữa của cả nước nói chung, tỉnh ta nói riêng, đó là, dù chất lượng sữa bột như nhau nhưng giá lại có sự chênh lệch quá lớn. Và đây là cái cớ để người dân càng tin vào đồ ngoại hơn. Chúng tôi đến Siêu thị Trung Hằng để tham khảo về thành phần của một số loại sữa bột của Việt Nam và sữa bột nhập khẩu. Khi đem ra so sánh, từ chất béo, DHA, protein, hàm lượng vitamin A, B1, D, B12… của hầu hết các dòng sữa đều xuất hiện tương đương và khá đầy đủ thành phần. Nhưng, giá của 2 dòng nội - ngoại luôn có sự chênh lệch rất cao. Ví dụ, cùng dòng sữa dành cho trẻ sơ sinh loại hộp 900g nhưng Vinamilk Việt Nam sản xuất theo dây chuyền của Thụy Sỹ - Dielac alpha 0 - 6 tháng tuổi chỉ có hơn 200 nghìn đồng, còn của Abbott Hoa Kỳ - Similac newborn 1 có mức giá lên tới 500 nghìn đồng.

Tiếp tục theo chân các bà mẹ trong thành phố Lai Châu đến Siêu thị Hương Long, chúng tôi càng thấy rõ sự phân biệt của 2 dòng sữa bột nội và ngoại trong tâm lý người tiêu dùng. Có lẽ vì sự ưa chuộng của người dân hướng đến sữa ngoại nhiều nên ngay trên các kệ để sữa của siêu thị này, hàng loạt các tên tuổi nổi tiếng như: Meiji, Morinaga, Glico của Nhật Bản; Similac, PediaSure của Mỹ; Nan của Thụy Sỹ… số lượng tương đối nhiều. Còn những dòng sữa bột của Việt Nam không chỉ ít về thương hiệu mà tần suất trong siêu thị chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hơn 2 tiếng đồng hồ trong siêu thị, số lượng người đến mua sữa bột khá đông. Nhưng sau hồi lâu lựa chọn, tìm kiếm, trong giỏ đồ đi thanh toán, sữa bột của ngoại nhập về vẫn có sức cuốn hút người mua hơn cả. Chị Đỗ Hương (phường Tân Phong, thành phố Lai Châu) vừa dắt con gái hơn 4 tuổi vừa đến hàng sữa bột cho biết: “Cháu lớn nhà tôi uống sữa Nan từ bé đến bây giờ, dù hơi đắt nhưng tôi thấy uống yên tâm. Con tôi cũng rất thích và hợp với khẩu vị của Nan”.

Còn với nhiều người lần đầu đi chọn sữa bột thì sữa ngoại bao giờ cũng đặt trong tầm ngắm đầu tiên. Vợ chồng chị Hoài Thương (cũng trú tại phường Tân Phong) mới có 1 bé trai đầu lòng kháu khỉnh, đang chọn sữa cho con, tâm sự: “Lần đầu làm mẹ, nghe nhiều người mách sữa này sữa kia mà tôi cũng chưa biết chọn loại nào. Có người bảo, sữa bột của Việt Nam uống hay bị táo bón, không nhiều chất dinh dưỡng như sữa bột của ngoại. Tôi phân vân lắm, nhưng có lẽ sẽ chọn Meiji của Nhật vì rất phổ biến và được nhiều người lựa chọn”. Như vậy, thị trường sữa Việt Nam lép vế hơn hẳn so với thị trường sữa bột nhập khẩu. Chỉ có số ít tìm chọn sữa bột của Việt Nam vì lý do khá đơn giản: kinh tế gia đình còn khó khăn.

Đó còn chưa kể, trên chợ online ở các trang mạng facebook, zalo, sữa bột mang mác thương hiệu ngoại được rao bán nhiều. Hầu hết đều thông qua nguồn “có người thân bên nước ngoài gửi về”. Cũng bởi là hàng xách tay nên số lượng ít, chị em càng tin tưởng mua dùng.
Hiện nay, có rất nhiều cửa hàng sữa dinh dưỡng trên địa bàn thành phố mở ra với mục đích quảng bá thêm thương hiệu sữa bột Việt. Chị Quỳnh Trang - Quản lý cửa hàng sữa dinh dưỡng HP Shop.com trên đường Trần Phú (thành phố Lai Châu) cho hay: “Cửa hàng chúng tôi hiện có 5 - 7 đầu sữa bột do Việt Nam sản xuất, tất cả đều là sữa dinh dưỡng được Bộ Y tế công nhận và cấp phép sử dụng”.

Với đa dạng chủng loại sữa (trong đó có rất nhiều loại sữa của Việt bày bán trên kệ hàng của các shop) và sự tư vấn dinh dưỡng sữa phù hợp, hy vọng rằng, sữa bột của Việt sẽ được nhiều người tin tưởng và biết đến nhiều hơn.

Thanh Hiền

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...