-
Từ ngày 28/2 -1/3 (tức ngày 1 - 2/2 âm lịch), tại xã San Thàng, thành phố Lai Châu long trọng tổ chức Lễ hội Tú Tỉ.
Tú Tỉ dịch theo tiếng phổ thông là Thổ địa, là thần cai quản vùng đất bản San Thàng. Lễ cúng Tú Tỉ thường được tổ chức từ ngày 1-2/2 âm lịch. Lúc này là thời điểm bắt đầu một mùa làm ăn mới, cúng Tú Tỉ để mong một mùa màng tươi tốt; một năm mưa thuận gió hoà; người người khoė mạnh cuộc sống được yên ấm, vật nuôi sinh sôi nảy nở, không bị dịch bệnh.
Bà con các bản thi giã bánh giầy...
Lễ hội gồm 2 phần: lễ và hội. Phần lễ được tổ chức theo nghi lễ truyền thống của bản tại khu vực miếu cúng Tú Tỉ. Phần hội diễn ra với các hoạt động thi giã bánh giầy, cắt bánh phở, làm bánh bỏng, thi các môn thể thao như: bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy, nhảy bao bố.
... thi cắt bánh phở.
Cùng với việc phát triền kinh tế- xã hội, xây dựng hệ thống kết cầu hạ tầng gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao; hệ thống chợ gắn với phát triển du lịch cộng đồng bản văn hóa San Thàng. Những năm gần đây, xã San Thàng tập trung mọi nguồn lực phát triển văn hóa du lịch, thông qua Lễ hội Tú Tỉ, cấp ủy, chính quyền địa phương xã San Thàng tuyên truyền quảng bá giới thiệu đến du khách về con người, tiềm năng thế mạnh của địa phương cũng như của thành phố Lai Châu. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2025.
Phát huy vai trò người có uy tín trong xóa bỏ hủ tục
“Dấu chân mùa vàng Khun Há” năm 2026
“Mùa vàng Tả Lèng - Hương lúa giữa non cao” năm 2026
Lai Châu tổ chức Giải “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ PaVi năm 2026”
Rộn ràng Ngày hội “Mùa vàng Tả Lèng - Hương lúa giữa non cao” năm 2026
Gần 350 vận động viên tham gia Giải chạy “Dấu chân mùa vàng Khun Há”
Lai Châu bản tình ca những sắc màu văn hóa
Kỳ 2: Kết nối điểm đến, hình thành hệ sinh thái bền vững