

Anh Đinh Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Hưởng ứng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá và thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh; chính quyền xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tổ chức rà soát từng bản, từng dân tộc, thống kê những hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu và đề ra giải pháp, kế hoạch xoá bỏ hoàn toàn. Năm 2024, 100% các hộ gia đình, bản, cơ quan, đơn vị đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu văn hoá.
Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật cho người dân và đẩy lùi hủ tục, tệ nạn xã hội. Từ đầu năm đến nay, xã tổ chức 35 buổi tuyên truyền với hơn 2.500 lượt người nghe thông qua nhiều hình thức như: lồng ghép vào các buổi họp bản, sinh hoạt chi bộ, chi hội đoàn thể…
Đời sống của nhân dân được cải thiện, bà con đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ vốn, giống cây trồng, vật nuôi. Chú trọng thay đổi tư duy làm kinh tế, mạnh dạn vay vốn làm ăn, xây dựng chuồng trại chăn nuôi, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với thế mạnh của địa phương. Từ đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn 18,28%, thu nhập bình quân đạt 36 triệu đồng/người/năm.
Người dân bản Huổi Pết (xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn) chung tay cải tạo con đường bị sạt do mưa lớn.
Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được đẩy mạnh, những giá trị truyền thống được giữ gìn và thể hiện đậm nét trong các ngày lễ, tết. Đội văn nghệ được thành lập tại 8/8 bản, thường xuyên tập luyện những điệu múa truyền thống và tổ chức giao lưu quảng bá nét đẹp văn hoá từng dân tộc trên địa bàn. Bà con chung tay giúp sức bảo vệ môi trường, tổ chức dọn vệ sinh đường ngõ bản 2 lần/tháng. Năm 2023, xã có 848 hộ đạt gia đình văn hoá; 8/8 bản đạt bản văn hoá và 5/5 cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hoá.
Anh Vàng A Cá (bản Huổi Pết) chia sẻ: Trước đây, dân tộc Mông chúng tôi tồn tại rất nhiều hủ tục khiến cuộc sống khó khăn, vất vả. Từ khi được cán bộ xã xuống tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xoá bỏ hủ tục, vận động phát triển kinh tế nên đời sống của chúng tôi nâng lên, ai cũng văn minh, lịch sự, hiểu biết về pháp luật và luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau.
Trên cơ sở những kết quả đạt được, thời gian tới, chính quyền xã Nậm Hàng tiếp tục rà soát, phát hiện và xoá bỏ những hủ tục, phong tục lạc hậu còn tồn tại, vận động người dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống mới.
Tin đọc nhiều

Làm giàu từ nghề thêu, dệt truyền thống

Vẻ đẹp mê hoặc của những đồi chè

Gần 600 học viên được tập huấn, hướng dẫn triển khai ký kết xóa bỏ hủ tục

Hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm du lịch của vùng Tây Bắc

Mạch nguồn nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc

Doanh thu từ du lịch đạt 54,5 tỷ đồng trong 5 ngày nghỉ lễ

Chương trình nghệ thuật chào mừng 50 năm Ngày giải phóng miền Nam

Than Uyên: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2025









