-
(BLC) – Đó là thông tin vừa được ông Đào Như Quỳnh – Giám đốc Viettel Lai Châu cho biết.
Phát triển dịch vụ viễn thông khu vực biên giới là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng của Viettel Lai Châu, không chỉ góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương, còn có ý nghĩa to lớn trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-an ninh. Tuy nhiên, hiện nay, tại một số xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh, số lượng các trạm phát sóng của Viettel vẫn chưa được phủ hết dẫn đến có nơi sóng yếu hoặc không có sóng. Qua rà soát điều kiện thông tin liên lạc tại các điểm phục vụ cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021–2026 trong toàn tỉnh, Viettel Lai Châu mới chỉ đáp ứng được 23 điểm. Như vậy, hiện toàn tỉnh vẫn còn 30 điểm bầu cử không có sóng và 60 điểm bầu cử sóng yếu.

Nhân viên kỹ thuật Viettel Lai Châu triển khai đường cáp truyền dẫn phát sóng trạm phục vụ bầu cử.
Để chủ động đáp ứng cho nhu cầu thông tin liên lạc, Viettel Lai Châu đã xây dựng bổ sung 10 trạm phát sóng mới phủ cho 10 bản chưa có sóng di động, chủ yếu ở huyện Phong Thổ, còn lại là các huyện: Mường Tè, Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Than Uyên. Ngoài ra, cũng điều chỉnh ăng-ten tối ưu lại vùng phủ cho 13 trạm phát sóng, phục vụ các điểm bầu cử tại 11 bản.
Được biết, những điểm còn lại do không có điện lưới quốc gia, vướng hướng núi nên Viettel Lai Châu không đảm bảo được việc điều chỉnh và phát sóng trạm mới. Viettel Lai Châu sẽ tiếp tục rà soát và cải thiện chất lượng sóng trong thời gian sớm nhất.
Trung thu yêu thương với bệnh nhi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Chương trình truyền thông "Con gái chọn STEM"
Họp Ban Tổ chức Giải “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ PaVi” năm 2026
Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho 60 cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã
Từ 11/11/2026, thu thập dữ liệu làm lộ thông tin nhạy cảm bị phạt đến 120 triệu đồng
Hội nghị cộng tác viên và bồi dưỡng nghiệp vụ “Ứng dụng AI trong sản xuất tin tức truyền hình”
Hội nghị gặp mặt KOL và ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Lai Châu
Khởi động sáng kiến nâng cao nước sạch, vệ sinh trường học vùng dân tộc thiểu số