Thứ sáu, 26/04/2024, 22:05 [GMT+7]

Đảm bảo cho trẻ em có mùa hè an toàn, bổ ích

Thứ sáu, 09/06/2023 - 09:22'
Sau một thời gian học tập vất vả và căng thẳng, học sinh trên địa bàn tỉnh đã được nghỉ hè. Để cho con trẻ có một mùa hè an toàn, bổ ích và tránh được những tai nạn thương tích, xâm hại hay bạo lực xảy ra không chỉ là trách nhiệm của các bậc cha, mẹ mà còn là nhiệm vụ của toàn xã hội.

Dạy trẻ tự bảo vệ bản thân
Do công việc kinh doanh bận rộn, khi các con được nghỉ hè, vợ chồng chị Nguyễn Thị Trang ở tổ dân phố 32 (thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên) cho 2 con (cháu lớn 14 tuổi, cháu nhỏ 9 tuổi) về quê chơi với ông bà ngoại ở Thái Bình. Để bảo đảm an toàn cho các con, vợ chồng chị thường xuyên trang bị những kỹ năng cần thiết để các con có thể tự bảo vệ bản thân trước những tình huống xấu.
Chị Trang tâm sự: “Theo tìm hiểu trên mạng internet, đài, báo trung ương và địa phương, tôi thấy đa phần trẻ em bị đuối nước, tai nạn thương tích hay bị xâm hại là do sự chủ quan, lơ là và bất cẩn của người lớn. Vì vậy, ngoài thường xuyên quan tâm, giám sát, nhắc nhở các con về những nguy cơ có thể gây nguy hiểm, tôi còn cho các con tham gia các lớp học bơi, kỹ năng sống. Đồng thời, sau giờ ăn cơm tối, tôi luôn dành thời gian cho các con xem các clip hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước, phòng, chống tai nạn thương tích trên youtube, hay trên các trang mạng xã hội (facebook, zalo) để các con hiểu và tự phòng tránh. Hè này cho các con về quê chơi với ông bà, nhưng tôi vẫn đăng ký cho các con tham gia sinh hoạt hè ở quê do đoàn thanh niên tổ chức để các con vừa được thư giãn, rèn luyện sức khỏe cũng như trang bị thêm kỹ năng sống cần thiết cho bản thân”.
Nhà có 2 con gái (cháu lớn 9 tuổi, nhỏ 7 tuổi) nên vợ chồng chị Nguyễn Thị Nhung (tổ dân phố số 19, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu) rất chú trọng trong việc chăm sóc cũng như dạy các con kỹ năng tự chơi an toàn, tránh các khu vực nguy hiểm như: bếp gas, bếp điện, ổ điện, dao, kéo... Bên cạnh đó, vợ chồng chị còn dạy các con nhớ số điện thoại của bố mẹ phòng khi có trường hợp khẩn cấp; không theo và ăn đồ ăn của người lạ…
Theo chị Nhung chia sẻ, không chỉ đến mùa hè mà trong năm học chị luôn quan tâm dạy các con những kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân. Vì các con thường hiếu động, thích khám phá, nhưng lại chưa ý thức được các mối nguy hiểm có thể xảy ra. Mùa hè này ngoài đăng ký cho các con tham gia khóa học kỹ năng sống như: bơi, một ngày vắng mẹ… chị còn mua tranh ghép hình lego, bộ sách tiếng Anh có hình vẽ minh họa hấp dẫn để các con ở nhà có thể vừa học, vừa chơi. Đặc biệt, vào cuối giờ chiều hàng ngày, chị vẫn cố gắng dành thời gian đưa các con ra Công viên 1/6, khu Lâm viên thành phố để con được tập thể dục hay chơi những trò chơi yêu thích nhằm rèn luyện thể chất. Vợ chồng chị dự định sắp tới còn đưa các con về Hà Nội đi thăm Lăng Bác Hồ, Công viên nước Hồ Tây, Công viên Thủ Lệ, Quảng trường sách… giúp các con được vui chơi, khám phá.

1

Hè đến nhiều bậc phụ huynh đưa con đi học bơi để phòng, chống đuối nước.

Được biết, để đảm bảo cho trẻ em có một mùa hè an toàn, bổ ích, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, chính quyền các cấp đã xây dựng kế hoạch và giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị chuyên môn triển khai các hoạt động đảm bảo cho trẻ một mùa hè vui tươi, bổ ích. Đặc biệt, Tỉnh đoàn tổ chức các hoạt động hè hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em gắn với Ngày cao điểm Chiến sỹ tình nguyện “Vì đàn em thân yêu” với các hoạt động như: tuyên truyền phòng, chống đuối nước; phòng, chống tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em; tổ chức trại hè kỹ năng cho thiếu nhi…
Giúp con khỏe mạnh
Bên cạnh việc dạy trẻ tự bảo vệ bản thân, dành thời gian cùng con rèn luyện thể chất thì việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ vào mùa hè cũng rất quan trọng. Bởi nhiều trẻ hay bị mắc các bệnh nguy hiểm, trong đó có viêm phổi, tiêu chảy cấp, sốt mò… Nguyên nhân do môi trường, thời tiết mưa, nắng thất thường, song phần lớn vẫn là chế độ ăn uống, sinh hoạt không hợp lý. Chị Nguyễn Thị Duyên (tổ dân phố số 23, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu) cho biết: Mùa hè, thời tiết nắng nóng nên thức ăn rất dễ bị ôi thiu. Vì vậy, để phòng tránh ngộ độc cho cả nhà, đặc biệt là các con, chị thường nấu thức ăn đủ bữa cho cả nhà với đầy đủ các thành phần dinh dưỡng giúp các con tăng cường sức đề kháng như: thịt, cá, trứng, đậu, rau xanh và bổ sung thêm các loại vitamin từ hoa quả. Thực phẩm được chị chọn mua ở các siêu thị, cửa hàng có uy tín, đảm bảo hợp vệ sinh; đồng thời cũng hạn chế chế biến những món ăn chiên xào, nhiều dầu mỡ hay thức ăn nhanh như: khoai tây chiên, mì tôm… sẽ gây khó tiêu, không tốt cho sức khỏe các con.
Theo bác sỹ chuyên khoa I Bùi Thị Hoài - Phó trưởng Khoa Nhi (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) khuyến cáo: Để đảm bảo sức khỏe cho trẻ trong mùa hè, các bậc phụ huynh chú ý cho các con ăn uống hợp vệ sinh, bổ sung chất dinh dưỡng, thường xuyên cho trẻ rèn luyện thể chất phù hợp với lứa tuổi nhằm tạo sức đề kháng. Bên cạnh đó, tạo cho trẻ thói quen vệ sinh như: rửa tay sạch sẽ, đúng cách trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, chơi đùa. Đeo khẩu trang cho trẻ mỗi khi ra đường, nơi đông người. Nhỏ mắt, nhỏ mũi bằng nước muối sinh lý để làm sạch mũi, mắt khi trẻ ra ngoài đường có nguy cơ hít phải bụi bẩn, chất gây ô nhiễm. Làm sạch đồ chơi của trẻ thường xuyên; vệ sinh những bề mặt trẻ tiếp xúc hàng ngày để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm bệnh; ngủ phải dùng màn để phòng bệnh sốt xuất huyết; khi đi ngoài trời nắng nóng phải đội mũ hoặc che ô. Tiêm chủng đầy đủ cho trẻ, nhất là các bệnh về gan, lao, viêm não… Tuyệt đối không lạm dụng thuốc kháng sinh và tự ý mua thuốc về dùng cho trẻ, điều đó khiến tình trạng bệnh ngày càng trầm trọng hơn. Khi trẻ có biểu hiện sức khỏe không tốt cần đưa ngay đến cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời.

Ánh Hồng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...