Thứ sáu, 26/04/2024, 17:51 [GMT+7]

Đồng chí Giàng A Tính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc tết tại huyện Nậm Nhùn

Thứ năm, 20/01/2022 - 14:30'
(BLC) - Trong 2 ngày (19, 20/1), Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Giàng A Tính – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo UBND huyện Nậm Nhùn đến thăm, chúc tết Đồn Biên phòng Hua Bum; Đảng ủy, UBND xã Hua Bum; nhà máy Thủy điện Lai Châu; Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn và các lão thành cách mạng tại xã Lê Lợi.

Đến thăm, chúc tết Đồn Biên phòng Hua Bum, xã Hua Bum và dự chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" do Đồn Biên phòng Hua Bum tổ chức tại bản Nậm Nghẹ (xã Hua Bum), sau khi nghe lãnh đạo Đồn, xã Hua Bum báo cáo nhanh về công tác biên phòng; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, chăm lo tết cho người nghèo, gia đình chính sách, đồng bào các dân tộc sinh sống trên địa bàn biên giới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trên các mặt công tác của cán bộ, chiến sĩ trong năm qua, đặc biệt là công tác phòng chống dịch Covid – 19, bảo vệ và giữ vững chủ quyền an ninh biên giới.

Đồng chí Giàng A Tính - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác tặng quà Đồn Biên phòng Hua Bum; Đảng ủy, UBND xã Hua Bum.

Đồng chí Giàng A Tính - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng Đoàn công tác tặng quà Đồn Biên phòng Hua Bum; Đảng ủy, UBND xã Hua Bum.

Đồng chí đề nghị, Đồn Biên phòng, xã Hua Bum phải thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch Covid – 19; bảo vệ vững chắc chủ quyền, biên giới quốc gia. Đồng thời, thực hiện tốt công tác chăm lo cho cuộc sống người dân, hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình yếu thế có điều kiện đón tết.

Thăm, chúc Tết tại Nhà máy Thủy điện Lai Châu, Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn. Đồng chí đánh giá cao kết quả sản xuất, kinh doanh đã đạt được và ghi nhận những đóng góp của Nhà máy trong việc góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí đề nghị, Nhà máy tiếp tục phát huy kết quả trong sản xuất, kinh doanh, làm tốt công tác quản lý, vận hành; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; chăm lo đời sống, tổ chức cho cán bộ, công nhân đón tết vui tươi, ý nghĩa.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những nỗ lực, chia sẻ những khó khăn của cán bộ Trung tâm Y tế huyện trong mọi mặt công tác nói chung, đặc biệt trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo cách ly phòng, chống và điều trị bệnh nhân Covid-19. 

Đồng chí Giàng A Tính – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng Đoàn công tác tặng quà Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

Đồng chí Giàng A Tính – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng Đoàn công tác tặng quà Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

Thăm, chúc tết gia đình ông Lò Văn Nghiên (đảng viên 65 năm tuổi Đảng) tại bản Phiêng Ban (xã Lê Lợi), đồng chí Giàng A Tính đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, đóng góp của các đồng chí lão thành cách mạng.

Đồng chí Giàng A Tính - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tich UBND tỉnh cùng Đoàn công tác của tỉnh thăm, tặng quà gia đình ông Lò Văn Nghiên (đảng viên 65 năm tuổi Đảng) tại Phiêng Ban, xã Lê Lợi (huyện Nậm Nhùn).

Đồng chí Giàng A Tính - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng Đoàn công tác tặng quà gia đình ông Lò Văn Nghiên (đảng viên 65 năm tuổi Đảng) tại Phiêng Ban, xã Lê Lợi (huyện Nậm Nhùn).

Đồng chí mong muốn các lão thành cách mạng tiếp tục giữ gìn sức khỏe, đóng góp công sức, trí tuệ giúp cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; gương mẫu, vận động cán bộ, Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, có những việc làm thiết thực xây dựng gia đình, quê hương.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Giàng A Tính – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng quà, chúc mừng năm mới Đồn Biên phòng Hua Bum; Đảng ủy UBND xã Hua Bum và Nhân dân bản Nậm Nghẹ, chốt kiểm soát Covid-19 của Đồn Biên phòng Hua Bum tại bản Nậm Nghẹ; Nhà máy Thủy điện Lai Châu; Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn và lão thành cách mạng.

Lò Dinh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...