-
(BLC) - Sáng nay (11/2, tức ngày 30 tết Nguyên đán Tân Sửu 2021), Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đến thăm hỏi và chúc tết các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Cùng đi với Đoàn còn có các đơn vị, cá nhân hảo tâm trên địa bàn thành phố Lai Châu.
Đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà 170 bệnh nhân hiện đang điều trị ở tất cả các khoa tại Bệnh viện với món quà trị giá 300.000 đồng/người. Thay mặt đoàn công tác, các đơn vị, cá nhân hảo tâm, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh động viên tinh thần các bệnh nhân và người nhà đang túc trực chăm sóc tại các giường bệnh hãy lạc quan, mau chóng bình phục, trở về với gia đình.

Đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng Đoàn công tác thăm, tặng quà bệnh nhân Đỗ Khoa Hào (tổ 1, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu) đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh do bị tai biến.
Đối với đội ngũ y, bác sỹ thực hiện nhiệm vụ trực tết, đồng chí Tống Thanh Hải cũng hoan nghênh tinh thần, trách nhiệm với công việc, hết lòng vì bệnh nhân. Mặc dù tết là thời điểm đoàn tụ, sum vầy nhưng vì nhiệm vụ và sức khỏe của người bệnh, các y, bác sỹ vẫn miệt mài với những ca trực, gác lại công việc gia đình ở phía sau. Đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh: Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường, đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ cần phát huy hơn nữa tinh thần chủ động phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe cho chính mình và cộng đồng xã hội.
Agribank Chi nhánh Than Uyên trao thưởng 41 triệu đồng cho khách hàng may mắn
Công ty Điện lực Lai Châu gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026
Chương trình kết nghĩa giữa Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Viettel Lai Châu
Triển khai nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2026
Lai Châu có 20 học sinh đạt giải tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia
Phát triển kỹ thuật y tế chuyên sâu
Công ty Bảo việt Nhân thọ Lai Châu ra quân kinh doanh năm 2026
Tặng quà cho người dân và học sinh bản Lồng Thàng