-
(BLC) - Sáng 23/2, tại bản Gia Khâu 1 (xã Sùng Phài), UBND thành phố Lai Châu tổ chức Lễ hội Gầu Tào (Grâuk Taox Cha) năm 2024.

Đại biểu dự lễ hội.
Dự lễ hội có các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; các phòng, ban, đoàn thể, xã, phường trên địa bàn thành phố cùng đông đảo nhân dân, du khách.
Lễ hội Gầu Tào là lễ hội lớn nhất và có quy mô cộng đồng duy nhất, gắn với đời sống tâm linh, tinh thần của cộng đồng người Mông.

Lễ cúng cây nêu.
Lễ hội Gầu Tào là dịp để người Mông bày tỏ lòng biết ơn đối với tổ tiên, thần linh đã ban cho đồng bào sức khỏe, mùa màng bội thu, gia súc đầy chuồng. Đồng thời, là dịp để bà con cầu mong cho một năm mới an khang thịnh vượng, mưa thuận gió hòa; mọi người gặp gỡ, vui chơi, hát các điệu hát giao duyên và cùng nhau múa khèn, say bên những chén rượu đầu xuân.
Lễ hội gồm phần lễ và phần hội với nhiều nội dung phong phú, đa dạng, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Mông như: lễ cúng cây nêu; thi giã bánh giầy, thi nấu mèn mén, thắng cố; thi hoàng tử trâu, chọi dê, đẩy gậy...
Chương trình văn nghệ chào mừng lễ hội.
Lễ hội Gầu Tào năm 2024 được diễn ra trong 2 ngày (23 - 24/2).
Các đội tham gia thi giã bánh giầy...

... thi chọi dê.
Tuyển dụng viên chức Trung tâm dịch vụ Khu kinh tế thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu năm 2025
Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Ninh Bình mở cửa tiếp đón người bệnh từ 19/12
Khổng Lào: Bảo tồn văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới
Lai Châu: Mở rộng hội nhập từ đường lối đối ngoại của Đảng
Gặp mặt kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025)
Lai Châu đứng thứ 10 cả nước về tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ triển khai Nghị quyết số 57 - NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị
Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025
Trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn