-
Tổ dân phố 17 (thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên) hiện có 224 hộ với 883 nhân khẩu, trong đó có 163 cặp vợ chồng đang trong độ tuổi sinh đẻ, 53 cặp vợ chồng sinh con một bề, 22 cặp vợ chồng sinh con một bề là gái. Những năm trước đây, điều kiện sống của người dân còn gặp khó khăn, nhiều người quan niệm “trời sinh voi, trời sinh cỏ”, “trọng nam, kinh nữ” nên không ít gia đình sinh vượt kế hoạch; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của tổ luôn ở mức trên 1%, số con thứ ba trở lên khoảng từ 2 -3 trẻ/năm.
Trước thực tế đó, chi bộ, chính quyền và các đoàn thể, đặc biệt là cộng tác viên dân số của tổ dân phố đã nỗ lực triển khai các nội dung về chăm sóc sức khỏe sinh sản, đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS - KHHGĐ) và đưa chương trình DS - KHHGĐ vào quy ước của tổ. Đồng thời năm 2015, tổ thành lập Câu lạc bộ “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế và không sinh con thứ ba”. Gần 10 năm qua, câu lạc bộ góp phần quan trọng trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện KHHGĐ.
Chị Nguyễn Thị Huấn, cộng tác viên dân số của tổ dân phố cho biết: “Không chỉ tuyên truyền tại các buổi sinh hoạt chi bộ, họp tổ dân phố, đoàn thể… tôi tranh thủ những lúc đến thăm các gia đình, trò chuyện với người già, người chồng - những người còn nặng nề với nếp nghĩ “có nếp, có tẻ” tuyên truyền chính sách DS-KHHGĐ, hậu quả của sinh nhiều con. Đối với phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, nhất là các chị em sinh con một bề, tôi thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, kể cả những lúc làm ruộng, làm vườn cùng nhau nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời động viên dừng lại ở 2 con để phát triển kinh tế gia đình và có điều kiện, thời gian nuôi dạy con tốt hơn”.

Cán bộ Trạm Y tế thị trấn Tân Uyên tuyên truyền chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình tới nhân dân tổ dân phố 17.
Nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ và chính quyền tổ, đặc biệt là cộng tác viên dân số, người dân trong tổ dần hiểu được đông con là một trong những nguyên nhân của đói nghèo và xã hội chậm phát triển. Từ nhận thức đó, từng người trong gia đình đã có những chuyển biến rõ rệt, nâng cao ý thức tự giác thực hiện KHHGĐ, góp phần làm nên thành tích chung của tổ, đó là 4 năm liền tổ dân phố không có người sinh con thứ 3.
Chị Nguyễn Thị Hồng Phương dù có 2 con gái nhưng được sự ủng hộ của chồng đã quyết định không sinh thêm con. Chị Phương tâm sự: “Ngay từ khi kết hôn, vợ chồng tôi thống nhất quan điểm “dù trai hay gái chỉ 2 là đủ”. Ngay sau khi sinh xong bé thứ 2, gia đình tôi chỉ tập trung phát triển kinh tế và chăm lo học hành cho các con. Đến nay, 2 con đã lớn, ngoan ngoãn và có kết quả học tập tốt”.
Cùng chung suy nghĩ và cách làm với chị Phương, ở tổ dân phố 17 còn rất nhiều gia đình có con một bề là điển hình trong phong trào làm kinh tế giỏi như gia đình các chị: Nguyễn Thị Dịu, Đỗ Thị Hải và Mai Thị Luyến.
Ông Lê Hữu Phương - Tổ trưởng tổ dân phố 17 cho biết: “Tổ dân phố 17 là tổ đạt danh hiệu văn hóa đầu tiên của thị trấn và đến nay luôn giữ vững danh hiệu đó. Nhiều năm qua, tổ luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương khen ngợi vì có nhiều thành tích trong phát triển kinh tế cũng như xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đặc biệt làm tốt công tác DS - KHHGĐ”.
Để công tác DS - KHHGĐ tiếp tục đạt được những kết quả, duy trì ổn định và tăng tỷ lệ các cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, thời gian tới, tổ dân phố 17 sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ, chăm sóc sức khỏe sinh sản và tiếp cận với các biện pháp tránh thai hiện đại. Đồng thời, nêu gương các gia đình, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số, tiếp tục phấn đấu giữ vững kết quả không sinh con thứ ba trở lên.
Chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế
Hội nghị phân tích Chỉ số PAR INDEX
Kiểm tra toàn diện công tác biên phòng 6 tháng đầu năm 2026
Xã Bình Lư mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế cho hơn 3.300 người thuộc nhóm ưu tiên
Phát động Cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật viết về Lai Châu
Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026
Lễ ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2026
Chương trình Hành trình đỏ lần thứ XIV, Ngày hội hiến máu Giọt hồng sông Đà lần thứ IX và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu tỉnh Lai Châu năm 2026