Thứ ba, 23/04/2024, 18:38 [GMT+7]

4 tập thể, 66 cá nhân người cao tuổi được biểu dương, khen thưởng

Thứ sáu, 11/09/2020 - 16:59'
(BLC) - Sáng nay (11/9), Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương cán bộ Hội NCT tiêu biểu giai đoạn 2015 - 2020 và Kỷ niệm 25 năm thành lập Hội NCT Việt Nam (10/5/1995 - 10/5/2020), 15 năm thành lập Hội NCT tỉnh (25/1/2005 - 25/1/2020).

Các đồng chí: Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hòa Bình - Phó Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam; Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh, các huyện, thành phố và 70 cán bộ Hội NCT tiêu biểu trong tỉnh dự.

25 năm qua, Hội NCT Việt Nam bám sát chức năng, nhiệm vụ và Điều lệ Hội làm nòng cốt trong phong trào “Toàn dân chăm sóc, phát huy vai trò NCT”. Bằng kinh nghiệm, tâm huyết, trí tuệ, cán bộ Hội NCT các cấp động viên hội viên tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, địa phương vững mạnh. Tổ chức Hội các cấp được củng cố, kiện toàn, hoạt động nề nếp, đáp ứng tốt vai trò trong tình hình mới. NCT tham gia tổ chức Hội ngày càng tăng (chiếm gần 90% số NCT). Cả nước có 11,4 triệu NCT, trong đó trên 9,5 triệu hội viên, sinh hoạt tại 11 nghìn Hội cơ sở, 98.500 chi hội. Đội ngũ cán bộ Hội các cấp được tăng cường cả về số lượng, chất lượng.

Đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội NCT tỉnh.

Sau khi chia tách, thành lập tỉnh, năm 2005, UBND tỉnh ra quyết định thành lập Ban đại diện Hội NCT tỉnh và NCT các huyện, thị xã Lai Châu (cũ). UBND các huyện, thị xã quyết định thành lập tổ chức Hội cấp xã, phường, thị trấn. Việc thành lập Hội NCT các cấp là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, mở ra thời kỳ mới trong sự nghiệp chăm sóc, phát huy vai trò NCT, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của NCT trong tỉnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 100% huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn và trên 90% thôn bản, khu phố có tổ chức Hội. Hàng năm, Hội NCT tỉnh kết nạp trên 1.000 NCT đưa tổng số hội viên toàn tỉnh lên gần 32.000 hội viên.

Phát huy truyền thống xây dựng, phát triển của Hội NCT Việt Nam, thời gian tới, Hội NCT tỉnh tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là các chính sách mới đối với NCT; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội gắn với củng cố, xây dựng tổ chức Hội các cấp trong tỉnh vững mạnh. Đẩy mạnh phong trào hội viên thi đua tham gia phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, góp phần nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”.

Một số ý kiến tham luận tại Hội nghị tập trung vào kinh nghiệm xây dựng củng cố tổ chức Hội, phát triển hội viên; NCT với việc phòng chống ma túy tại cộng đồng; phát triển Quỹ chăm sóc NCT ở cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội…

Phát biểu chúc mừng Hội nghị, các đồng chí: Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hòa Bình - Phó Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của Hội NCT tỉnh đạt được trong 15 năm qua. Các đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, Hội NCT tỉnh cần làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước tới Nhân dân; hội viên thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”; phát huy trí tuệ hội viên xây dựng đời sống, văn hóa mới ở khu dân cư; đóng góp, xây dựng Đảng, chính quyền, tham mưu phòng chống chống tội phạm và thực hiện tốt Luật NCT… 

Nhân dịp này, 4 tập thể, 66 cá nhân NCT được biểu dương, khen thưởng. Trong đó, Trung ương Hội NCT Việt Nam tặng Bằng khen cho 8 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 5 cá nhân; Hội NCT tặng Giấy khen cho 53 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” giai đoạn 2015 - 2020.

Thu Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...