Thứ bảy, 27/04/2024, 10:22 [GMT+7]
Hội Cựu chiến binh huyện Nậm Nhùn:

Góp sức xây dựng nông thôn mới

Thứ hai, 21/03/2022 - 22:10'
(BLC) - Thời gian qua, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Nậm Nhùn phát huy vai trò nêu gương sáng, tạo sức lan tỏa trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) của địa phương.

Ông Ngô Chí Danh - Chủ tịch Hội CCB huyện Nậm Nhùn cho biết: "Hội CCB huyện hiện có 898 hội viên, sinh hoạt tại 11 cơ sở Hội. Thực hiện phong trào "Toàn dân chung sức xây dựng NTM", các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, đặc biệt là hội viên và gia đình hội viên CCB tích cực tham gia bằng nhiều việc làm thiết thực".

Nhằm phát huy sức mạnh của các cấp Hội và hội viên trong phong trào xây dựng NTM, thông qua các buổi sinh hoạt, chi hội tổ chức lồng ghép, nêu gương điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, thoát nghèo vươn lên làm giàu chính đáng, tham gia các phong trào thi đua do địa phương và tổ chức Hội phát động.

Trong thực hiện các tiêu chí NTM, đặc biệt các tiêu chí giao thông, các cấp Hội CCB tích cực vận động hội viên, Nhân dân tham gia hiến đất, hiến công, hiến của... Tạo nguồn lực để xây dựng các công trình công cộng như: đường giao thông, kênh mương nội đồng, nhà văn hóa, phục vụ nhu cầu sản xuất, đi lại và sinh hoạt cộng đồng. Ông Khoàng Văn Thắng - Chủ tịch Hội CCB xã Nậm Hàng cho biết: "Góp sức trong chương trình xây dựng NTM của địa phương, nhiều hội viên và gia đình đã tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất để mở rộng đường giao thông, làm đường nội đồng".

Được biết, trong thời gian qua, hội viên CCB huyện Nậm Nhùn đã đóng góp trên 1.750 ngày công, 3.160m2 đất làm đường giao thông, xây dựng và tu sửa các công trình công cộng. 

Cán bộ, hội viên Hội CCB xã Nậm Hàng (huyện Nậm Nhùn) thăm quan mô hình kinh tế của hội viên .

Cán bộ, hội viên Hội CCB xã Nậm Hàng (huyện Nậm Nhùn) thăm quan mô hình kinh tế của hội viên.

Bên cạnh đó, các cấp Hội CCB thực hiện hiệu quả phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu, hội viên đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế"; phối hợp với các ngành, tạo điều kiện cho hội viên tham gia các dự án, chương trình phát triển kinh tế, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật. Tích cực vận động cán bộ, hội viên mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu kinh tế, khuyến khích đưa cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Cùng với việc đứng ra tín chấp (tổng dự nợ trên 23 tỷ đồng), các cấp Hội còn huy động các nguồn vốn, quỹ khác nhau để giúp hội viên có vốn đầu tư phát triển kinh tế.

Với ý chí tự lực, tự cường, không cam chịu đói nghèo, khai thác mọi tiềm năng, nguồn lực để vượt lên khó khăn, cải thiện đời sống; trên địa bàn huyện ngày càng xuất hiện nhiều điển hình CCB làm kinh tế giỏi. Ngoài nâng cao thu nhập cho gia đình, còn tạo việc làm cho lao động địa phương, là tấm gương, động lực cho hội viên và Nhân dân học tập và làm theo. Hiện nay, toàn huyện có 94 mô hình kinh tế do hội viên CCB làm chủ; số gia đình hội viên CCB có mức sống khá, giàu đạt trên 85%.

Cùng với phát triển kinh tế, các CCB nhiệt tình hưởng ứng Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng công an, quân sự trong việc giữ gìn an ninh trật tự, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Thời gian tới, các cấp Hội CCB huyện Nậm Nhùn tiếp tục gương mẫu trong việc đẩy mạnh phong trào thi đua "Chung sức xây dựng nông thôn mới", tham gia các cuộc vận động, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của địa phương. Qua đó, góp sức nâng cao đời sống, đổi thay diện mạo quê hương.

Lò Dinh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...