Thứ sáu, 19/04/2024, 17:20 [GMT+7]

Gặp mặt, giao lưu với lưu học sinh Lào

Thứ ba, 06/12/2022 - 11:05'
(BLC) - Chiều 5/12, tại tổ dân phố số 10 (phường Tân Phong, thành phố Lai Châu), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh phối hợp với Liên Chi đoàn Sở Ngoại vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi đoàn Phòng An ninh Đối ngoại (Công an tỉnh), Đoàn Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu tổ chức chương trình gặp mặt, giao lưu lưu học sinh Lào đang học tập tại tỉnh Lai Châu.

Đại diện lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Sở Ngoại vụ, Phòng An ninh Đối ngoại, Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu và 14 lưu học sinh Lào đang theo học tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu... dự.

Lưu học sinh Lào cùng đoàn viên các Liên Chi đoàn thi nhảy bao bố.

Lưu học sinh Lào cùng đoàn viên các Liên Chi đoàn thi nhảy bao bố.

Tại chương trình, lưu học sinh Lào cùng đoàn viên các Liên Chi đoàn thi trò chơi: kéo co, hai người ba chân, nhảy bao bố. Mỗi môn thi, Ban Tổ chức chương trình trao 3 giải: nhất, nhì, ba cho các đội đạt giải.

Lưu học sinh Lào cùng đoàn viên các Liên Chi đoàn chụp ảnh lưu niệm.

Lưu học sinh Lào cùng đoàn viên các Liên Chi đoàn chụp ảnh lưu niệm.

Dịp này, các em còn được giao lưu văn nghệ; lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh trao quà cho các lưu học sinh Lào.

Đồng chí Phùng Thị Hương Loan - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, Cơ quan Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh trao quà cho Lưu học sinh Lào.

Đồng chí Phùng Thị Hương Loan - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, Cơ quan Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh trao quà cho lưu học sinh Lào.

Đây là chương trình giao lưu, gặp mặt với lưu học sinh Lào đang học tập tại tỉnh nhân dịp Kỷ niệm 47 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Thông qua chương trình góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa 2 nước Việt - Lào. Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng đến các đoàn viên, thanh niên nhằm hiểu biết sâu sắc hơn nữa về các nét văn hoá truyền thống đặc sắc của đất nước Lào và mối quan hệ truyền thống tốt đẹp Việt - Lào…

Thu Minh - Ngọc Duy

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...