-
(BLC) - Hiện nay, người dân ở xã Giang Ma (huyện Tam Đường) được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Qua đó, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, nâng cao sức khỏe cho Nhân dân.
Vượt chặng đường hơn 4km từ trung tâm xã Giang Ma, chúng tôi đến thăm bản Ngài Chù. Bản có 72 hộ với 453 nhân khẩu là đồng bào dân tộc Mông. Dạo thăm bản, chúng tôi thấy các bể chứa đầy nước sinh hoạt, bà con đang giặt quần áo, rửa rau và trò chuyện rất vui vẻ.
Được biết, năm 2016, Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt cho bản gồm 7 bể chứa và hệ thống ống. Nhờ đó, xóa bỏ tình trạng “khát nước” kéo dài nhiều năm cũng như đẩy lùi một số bệnh bà con thường mắc do nguồn nước sinh hoạt chưa đảm bảo vệ sinh như: đau mắt đỏ, giun sán, đường ruột.
Anh Lý A Di - Trưởng bản Ngài Chù cho biết: “Trước khi đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt, cán bộ tỉnh, huyện, xã tổ chức họp bản; tiến hành rà soát thực tế nguồn nước đảm bảo cung cấp quanh năm. Bà con đóng góp ý kiến về việc lựa chọn nguồn nước sạch, đảm bảo đủ; giám sát việc xây bể và lắp đặt hệ thống ống dẫn. Công trình cấp nước sinh hoạt phát huy hiệu quả, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, nâng cao sức khỏe Nhân dân”.
Người dân bản Giang Ma sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.
Không chỉ Ngài Chù, bản Giang Ma cũng được huyện đầu tư lắp đặt hệ thống ống dẫn và xây 8 bể chứa nước năm 2014. Một số hộ có điều kiện đầu tư thêm ống dẫn nước sinh hoạt từ bể về tận nhà. Bà con lắp van khóa nước thuận lợi sử dụng, không để chảy lãng phí. Chị Vàng Thị Mẩy (người dân trong bản) vui vẻ nói: “Trước đây, tôi thường xuyên mắc bệnh ngoài da sẩn ngứa, đau mắt đỏ do sử dụng nguồn nước mương. Công trình cấp nước sinh hoạt được đầu tư, thuận lợi cho sinh hoạt, bệnh của tôi đã khỏi và không tái phát. Đặc biệt mùa khô, dân bản vẫn được sử dụng nước thoải mái”.
Mặc dù khoảng cách từ đầu nguồn nước về bản Bãi Bằng hơn 5km với đồi, núi hiểm trở nhưng vẫn được đầu tư xây dựng 8 bể chứa. Ngay khi huyện có phương án đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt cho bản, xã tổ chức họp bàn, lấy ý kiến của Nhân dân về nguồn nước, hình thức lắp đặt ống dẫn và điểm xây bể. Quá trình thi công đều có sự giám sát của người dân. Công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, bản thành lập đội tự quản công trình cấp nước sinh hoạt sau đầu tư. Đội có nhiệm vụ kiểm tra, tu sửa các hạng mục hỏng hóc, đảm bảo duy trì nguồn nước sạch, ổn định.
Từ năm 2010 đến nay, xã Giang Ma được tỉnh, huyện đầu tư lắp đặt 9 công trình cấp nước sinh hoạt tại tất cả các bản. Được quản lý, bảo vệ tốt, các công trình hiện đang phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân. Đặc biệt, bà con chủ động góp ngày công phát dọn cỏ, vệ sinh xung quanh bể, bảo vệ nguồn nước. Một số bản có công trình cấp nước sinh hoạt đạt hiệu quả cao như: Bãi Bằng, Mào Phô và Ngài Chù.
Anh Giàng A Chư - Phó Chủ tịch UBND xã Giang Ma khẳng định: “Các công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn xã bắt nguồn từ khu rừng phòng hộ cách điểm bản từ 5 - 10km. Cẩn trọng từ khâu khảo sát, đầu tư, lắp đặt ống dẫn nước có độ bền cao; các bản thường xuyên nhắc nhở bà con chủ động tu sửa, quản lý, đã phát huy công năng sử dụng”.
Sắp xếp trường học: Chỉ sáp nhập trường, điểm trường trong phạm vi 1 đơn vị hành chính cấp xã
Kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2026
Tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động cơ quan Nhà nước
Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân chủ trì họp Ban Thường vụ, quyết định nhiều vấn đề then chốt
Đoàn công tác của Học viện Quốc phòng thăm, làm việc tại xã Sin Suối Hồ
Nghiêm cấm tăng giá vé tàu xe bất hợp lý dịp 30/4-1/5
Đi làm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương có thể được nhận gần 500% lương
Bế giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 4 năm 2025