Thứ tư, 24/04/2024, 17:01 [GMT+7]

Hội nghị triển khai xây dựng bản Thẳm Phé xanh - sạch - đẹp hướng tới phát triển du lịch nông thôn

Thứ ba, 12/05/2020 - 21:56'
(BLC) - Hội nghị được Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ huyện Than Uyên tổ chức sáng 11/5.

Tại Hội nghị, lãnh đạo UBND xã Mường Kim đã thông qua kế hoạch triển khai vận động Nhân dân bản Thẳm Phé (xã Mường Kim) thực hành dân chủ, xây dựng bản xanh - sạch - đẹp hướng tới phát triển du lịch nông thôn. Đồng thời, báo cáo nhanh về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng; cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của bản Thẳm Phé với nhiều điểm nổi bật như: bản có 90 hộ dân với 442 nhân khẩu, 100% là dân tộc Khơ Mú; kinh tế tập trung phát triển thủy sản nuôi cá lồng, chăn nuôi gia súc gia cầm; trong văn hóa có nhiều nét đặc sắc về ca, múa, hát, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, các môn thể thao, trò chơi dân gian được lưu giữ…

Quang cảnh Hội nghị triển khai xây dựng bản Thẳm Phé xanh- sạch- đẹp hướng tới phát triển du lịch nông thôn.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận, tập trung vào một số vấn đề như: gìn giữ vệ sinh môi trường trong bản; trồng cây xanh, làm đường hoa, cải tạo vườn tạp thành vườn cây ăn quả, vườn sinh thái nhằm tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp thu hút khách du lịch đến tham quan; khôi phục lại những nét văn hóa truyền thống của dân tộc Khơ Mú đã bị mai một; xây dựng lộ trình cụ thể từng phần việc… Qua đó nhằm triển khai vận động Nhân dân bản Thẳm Phé phát huy vai trò chủ thể trong thực hiện dân chủ ở cơ sở, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần; xây dựng bản du lịch phát triển theo hướng bền vững.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Ngân - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh vai trò chủ thể của người dân trong thực hành dân chủ ở cơ sở là yếu tố quan trọng để triển khai thực hiện thành công xây dựng bản Thẳm Phé xanh - sạch - đẹp hướng tới phát triển du lịch nông thôn. Đồng chí đề nghị, UBND xã Mường Kim quan tâm, tập trung chỉ đạo, vận động Nhân dân 2 bản: Hàng, Thẳm Phé, tích cực tham gia các phần việc theo đúng kế hoạch, lộ trình đã xác định trong năm 2020. Các cơ quan chuyên môn thống nhất các phương án, giải pháp, xây dựng kế hoạch chi tiết, đạt hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xây dựng các mô hình điểm về khu dân cư thực hiện quy ước dân chủ trong xây dựng nông thôn mới, “5 không, 3 sạch” và xây dựng cảnh quan đường làng, ngõ xóm nơi sinh hoạt cộng đồng.

Đinh Đông

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...