Thứ bảy, 20/04/2024, 00:40 [GMT+7]

Hội thảo đánh giá kết quả khảo sát sản phẩm du lịch

Thứ hai, 22/06/2020 - 16:51'
(BLC) - Sáng nay (22/6), UBND tỉnh tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả khảo sát sản phẩm du lịch tại Lai Châu.

Các đồng chí: Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Tẩn Thị Quế - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL); Trương Quốc Hùng - Trưởng Đoàn Famtrip Hà Nội, Chủ tịch Câu lạc bộ Lữ hành Unesco Hà Nội; Trần Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội chủ trì Hội thảo. Gần 100 chuyên gia, cán bộ Sở Du lịch Hà Nội, Câu lạc bộ Lữ hành Unesco Hà Nội, Sở VHTT&DL; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch, Hiệp hội Du lịch Lai Châu dự.

Đại diện Câu Lạc bộ Lữ hành Unesco Hà Nội Ký kết một số điều khoản về du dịch tại Lai Châu với đại diện Hiệp hội Du lịch Lai Châu trước chứng kiến lãnh đạo tỉnh, huyện Tam Đường, Phong Thổ và Ban Chấp hành Câu Lạc bộ Lữ hành Unesco Hà Nội.

Đại diện Câu lạc bộ Lữ hành Unesco Hà Nội ký kết một số điều khoản về du dịch tại Lai Châu với đại diện Hiệp hội Du lịch Lai Châu trước sự chứng kiến lãnh đạo tỉnh, huyện Tam Đường, Phong Thổ và Ban Chấp hành Câu lạc bộ Lữ hành Unesco Hà Nội.

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các cấp, ngành liên quan tập trung mọi nguồn lực thu hút, đầu tư, phát triển du lịch. Đưa du lịch trở thành một trong những ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Tuy nhiên, du lịch Lai Châu chưa được khai thác triệt để, hiệu quả so với tiềm năng sẵn có để thu hút khách. Du lịch tỉnh bộc lộ những hạn chế như: hệ thống giao thông, cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch thiếu đồng bộ; sản phẩm du lịch chưa phong phú, thiếu đặc trưng; công tác quảng bá, xúc tiến du lịch địa phương chưa được triển khai đồng bộ. Thời gian tới, Lai Châu cần các doanh nghiệp lữ hành du lịch trong nước và quốc tế thu hút du khách đến với Lai Châu.

Một số ý kiến tham gia tại Hội thảo có chung quan điểm nhận xét, Lai Châu phát triển du lịch theo nhiều hình thức phong phú, đa dạng và hấp dẫn. Đây là nguồn tài nguyên, thiên nhiên tuyệt đẹp gắn với đời sống văn hóa của người dân địa phương. Tuy nhiên, Lai Châu cần tìm sản phẩm cốt lõi làm điểm nhấn cho du lịch để thu hút khách. Từ đó, củng cố, kiến thiết, phát triển thế mạnh về sản phẩm du lịch Lai Châu theo hướng bài bản, bền vững.  

Tại Hội thảo, đồng chí Trương Quốc Hùng - Trưởng đoàn Famtrip Hà Nội, Chủ tịch Câu lạc bộ Lữ hành Unesco Hà Nội nhấn mạnh: “Thông qua trải nghiệm, khảo sát sản phẩm du lịch Lai Châu, Đoàn Famtrip Hà Nội nhận thấy Lai Châu có nhiều tiềm năng phát triển du lịch. Tuy nhiên, Đoàn Famtrip Hà Nội kiến nghị tỉnh Lai Châu khắc phục một số khó khăn như: đầu tư cho giao thông đến các điểm du lịch; quy hoạch homestay rõ nét; lưu giữ nét nguyên bản “mái nhà lợp tranh của người Mông”, “cột gỗ, nhà sàn dân tộc Thái” phù hợp với kiến trúc bản địa… Sau Hội thảo Đoàn FamTrip Hà Nội sẽ tạo các gói tour kích cầu thu hút khách du lịch về Lai Châu một cách hiệu quả, xứng tầm với tiềm năng du lịch của địa phương”.

Trước đó, 2 ngày (20 - 21/6) Đoàn tiến hành tham quan Khu du lịch sinh thái Ô Qúy Hồ và Cầu kính Rồng mây xã Sơn Bình; các điểm du lịch: bản Sì Thâu Chải (xã Hồ Thầu), bản Thẳm (xã Bản Hon, huyện Tam Đường); suối nước nóng bản Vàng Bó (thị trấn Phong Thổ), bản Vàng Pheo (xã Mường So), bản Sin Suối Hồ (xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ); chợ đêm, chợ phiên xã San Thàng (thành phố Lai Châu). Tại các điểm khảo sát, Đoàn tìm hiểu du lịch nghỉ dưỡng gắn với phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ ở Khu du lịch sinh thái Ô Quý Hồ; cảm giác bồng bềnh, ấn tượng với độ cao hơn 2.000m so với mực nước biển của Cầu kính Rồng mây và trải nghiệm homestay, cách trồng, chăm sóc địa lan cho thu nhập cao và thưởng thức các món ăn mang đậm bản sắc dân tộc tại các điểm du lịch.

Thu Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...