

12 đội đến từ các bệnh viện tuyến tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và 8 Trung tâm Y tế huyện, thành phố tham gia Hội thi.
Với 3 phần thi: chào hỏi, trắc nghiệm và tiểu phẩm dưới hình thức sân khấu hóa, các đội thi đã truyền tải đầy đủ kiến thức liên quan đến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; sức khỏe của người lao động nói chung, lao động nữ và trẻ em nói riêng do ảnh hưởng của tác hại thuốc lá; xử lý các tình huống trong quá trình triển khai, thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; giải pháp xây dựng mô hình môi trường không khói thuốc tại các đơn vị y tế.
Phần thi tiểu phẩm của đội Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
Ban Tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 5 giải khuyến khích cho các đội; trong đó, giải nhất thuộc về đội Trung tâm Y tế huyện Tam Đường.
Phát biểu tại Hội thi, đồng chí Bùi Tiến Thanh – Phó Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi cho biết: Hiện nay, Việt Nam là 1 trong 15 quốc gia có số người hút thuốc lá cao nhất thế giới. Trung bình cứ 2 nam giới có 1 người hút thuốc lá. Tỷ lệ hút thuốc lá cao khiến người Việt Nam đang phải đối mặt với gánh nặng lớn về sức khỏe con người và kinh tế. Mỗi năm, thuốc lá gây ra 40.000 ca tử vong, chi phí điều trị và mất, giảm năng suất lao động do thuốc lá gây ra ước tính lên tới 1 tỷ USD/năm.
Thời gian qua, với sự vào cuộc của các ngành liên quan, đặc biệt là công tác tuyên truyền nâng cao hiểu biết về tác hại của thuốc lá, công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh nói chung, của ngành Y tế nói riêng đạt được nhiều kết quả, tỷ lệ người hút thuốc lá có dấu hiệu giảm dần. Do đó, Hội thi nhằm phổ biến sâu rộng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến đoàn viên công đoàn ngành Y tế Lai Châu. Đồng thời, thúc đẩy phong trào thanh niên tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền về tác hại của thuốc lá; cụ thể hóa Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại cơ quan, đơn vị, trường học, các cơ sở y tế và cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường không khói thuốc và cuộc sống trong lành.
Đào tạo, tập huấn phương pháp chẩn đoán, điều trị một số bệnh ung thư thương gặp

Chuyện những người “giữ lửa” giáo dục nơi biên viễn

Những “đóa sen hồng” giữa Non ngàn Tân Uyên

Tuyên truyền chiến dịch "Không một mình" - "Cùng nhau an toàn trực tuyến"

Truyền thông hưởng ứng chiến dịch “Không một mình”
Gặp mặt kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Phụ nữ Lai Châu khẳng định vị thế

Mở lối đưa nông sản vùng cao ra thị trường










