

Tham gia Hội thi lần này có 13 nhóm tác giả với 13 thiết bị, mô hình ở các ngành, nghề đào tạo: vận hành thi công nền, điện công nghiệp, kỹ thuật chế biến món ăn, khuyến nông lâm, công nghệ thông tin, giáo dục mầm non, y dược. Qua Hội thi, nhiều thiết bị, mô hình đã được Ban Tổ chức đánh giá cao về mỹ thuật, kỹ thuật, ứng dụng trong thực tiễn giảng dạy, đời sống. Điển hình như: mô hình mạch điện điều khiển bôm tưới cây tự động, sa hình máy thi công nền – kỹ thuật làm taluy, đồ dùng dạy học về sân khấu, âm nhạc, bộ on/off đèn đường, thiết bị trong nhà tự động bằng logo RC 230; web quest phục vụ giảng dạy trực tuyến bằng Google Sites, thiết bị xuất hình ảnh của kính hiển vi ra thiết bị điện tử…
Ban Giám hiệu Trường CĐCĐ Lai Châu tặng Giấy khen cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong Hội thi làm thiết bị đào tạo tự làm cấp trường năm 2021.
Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và một số giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả có thiết bị, mô hình xuất sắc. Theo đó, giải nhất thuộc về nhóm tác giả Vũ Thị Loan, Nguyễn Thanh Tĩnh, Vũ Thị Thủy với thiết bị mạch điện điều khiển bôm tưới cây tự động. Giải nhì, nhóm tác giả Nguyễn Trung Kiên, Lê Văn Toàn, Nguyễn Văn Chiến với sa hình máy thi công nền - kỹ thuật làm ta luy; nhóm tác giả Vũ Thị Loan, Nguyễn Thanh Tĩnh, Vũ Thị Thủy với bàn thực hành lắp đặt các mạch điện trong máy công nghiệp kết hợp chiếu sáng…
Tại Lễ bế mạc Hội thi, Ban Giám hiệu nhà trường đã tặng Giấy khen cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong Hội thi làm thiết bị đào tạo tự làm cấp trường năm 2021.
Gắn xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới

Hành trình 30 năm “Trao gửi bình an”

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương điều tra nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy nhà dân tại phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám

18 người chết và mất tích do mưa lũ sau bão số 11, thiệt hại ước hơn 5.400 tỷ đồng

Mường Khoa quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ

Nâng cao dân trí vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đánh giá kết quả công tác hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đồng bào Mông: Gác lại biểu tượng, hướng tới bình yên







