Chủ nhật, 12/05/2024, 18:53 [GMT+7]

Hiệu quả công tác “Đền ơn đáp nghĩa”

Thứ tư, 22/07/2015 - 17:19'
 (BLC) –  Những năm qua, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” được tỉnh ta triển khai hiệu quả với nhiều hoạt động, phong trào cụ thể, thiết thực. Qua đó, thể hiện sự tri ân, trách nhiệm đối với những anh hùng liệt sĩ, những người có công. 

 

Đồng chí Lê Văn Thăng – Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và xã hội cho chúng tôi biết: Toàn tỉnh hiện có trên 8.000 người có công, trong đó có trên 660 định suất đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Với vai trò là cơ quan tham mưu, Sở LĐ,TB-XH đã tham mưu cho UBND tỉnh triển khai kịp thời, đầy đủ các chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng quy định tại Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 của ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ. Tập trung xử lý, giải quyết tồn đọng sau Tổng rà soát theo Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 27/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ đối với những trường hợp hưởng chưa đầy đủ, hưởng sai chính sách và việc giải quyết hồ sơ kê khai xác nhận người có công. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ – TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

Đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn thăm hỏi, tặng quà gia đình thương binh Hoàng Văn Păn ở bản tái định cư Pắc Muôn, thị trấn Tân Uyên.

Công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần người có công được triển khai thực hiện tốt, trở thành phong trào sâu rộng thông qua các hoạt động như: Quyên góp, ủng hộ xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; các tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu phụng dưỡng thân nhân liệt sĩ, tặng sổ tiết kiệm cho thương binh nặng trên 71%, giúp đỡ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thân nhân người có công. Tiến hành tôn tạo, tu bổ các công trình ghi công liệt sĩ; dâng hương, thắp nến tri ân tại nghĩa trang, đài tưởng niệm và công trình ghi công các anh hùng liệt sĩ; thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách; ưu tiên đào tạo dạy nghề, tạo việc làm đối với con thương binh, con liệt sĩ và người có công…Qua đó, góp phần giáo dục thế hệ trẻ và phát huy truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần đối với gia đình người có công với cách mạng.

Tìm hiểu về công tác này tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chúng tôi được Đại tá Lê Huy Lượng, Phó Chính ủy cho biết: Chính sách hậu phương quân đội là một trong những nội dung công tác được Bộ CHQS tỉnh đặc biệt quan tâm, nhất là công tác tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt các liệt sĩ hy sinh trong các cuộc kháng chiến; giải quyết chế độ chính sách tồn đọng sau chiến tranh đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, quân nhân phục viên xuất ngũ, chuyển ngành. Bên cạnh đó, nhiều phong trào, cuộc vận động được phát động có hiệu quả như huy động quỹ “Tình nghĩa”, quỹ "Đồng đội", quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Chất độc da cam”…Nhờ đó, đã xây được hàng chục ngôi Nhà tình nghĩa, Nhà đồng đội tặng cho các gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 1 tỷ đồng; tổ chức thăm hỏi tặng quà các đối tượng chính sách nhân các ngày lễ, tết hàng trăm suất quà, trị giá gần 200 triệu đồng; tổ chức hành quân dã ngoại, làm công tác dân vận tại các địa bàn khó khăn, tham gia khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào các dân tộc và gia đình chính sách và tặng quà với số tiền trên 200 triệu đồng…

Kỷ niệm 68 năm Ngày thương binh liệt sĩ năm nay, trên khắp các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã và đang thực hiện nhiều hoạt động thiết thực thể hiện sự tri ân sâu nặng với các anh hùng liệt sỹ, gia đình chính sách, người có công. Nổi bật là các tổ chức Đoàn từ tỉnh đến cơ sở,  bên cạnh việc thăm hỏi, tặng quà, chăm sóc đối tượng chính sách, đoàn viên thanh còn tham gia vệ sinh khu vực nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, huyện để thể hiện tình cảm tri ân của thế hệ trẻ đối với những người đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đồng thời chuẩn bị cho lễ dâng hương, thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và nghĩa trang, đài tưởng niệm, công trình ghi công các anh hùng liệt sĩ tại các huyện vào 19h ngày 26/7. Tại các địa phương, đơn vị, các hoạt động thăm hỏi, động viên và tặng quà các gia đình chính sách, người có công được thực hiện chu đáo.

Được biết, ngoài việc tiếp nhận và tổ chức trao 947 suất quà của Chủ tịch nước, tỉnh ta cũng tặng 106 suất, tổng kinh phí trên 370 triệu đồng đến các đối tượng chính sách. Việc quản lý và thực hiện các chính sách ưu đãi được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Đặc biệt là, tiếp tục thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, đến thời điểm này toàn tỉnh có 188 hộ gia đình người có công đã hoàn thành nhà, bàn giao đưa vào sử dụng; 62 hộ đang tiếp tục được triển khai. Đến nay, 100% hộ gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú.

Đoàn viên thanh niên chăm sóc các phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Thương binh Hoàng Văn Păn ở bản tái định cư Pắc Muôn, thị trấn huyện Tân Uyên tâm sự, cùng với các chế độ, chính sách, ngày lễ, tết gia đình đều nhận được sự quan tâm của tỉnh, các ngành, đoàn thể cả về vật chất và tinh thần. Đây là sự chia sẻ, động viên khích lệ để ông cùng gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, đóng góp xây dựng quê hương.

Có thể khẳng định rằng, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực trong việc chia sẻ những đau thương mất mát với những gia đình thương binh liệt sĩ, góp phần cổ vũ, động viên bản thân người có công và gia đình phát huy truyền thống cách mạng của gia đình phấn đấu vươn lên, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng.

 

Thanh Vân

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Hết lòng với công tác thiện nguyện
“Năng động, nhiệt tình, đặc biệt là hết lòng với công tác thiện nguyện, Trung tá Hoàng Quốc Phong - Trưởng Ban Dân vận (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 356, Quân khu 2, đứng chân trên địa bàn huyện...