Thứ năm, 25/04/2024, 10:31 [GMT+7]

Hiệu quả vốn vay ưu đãi ở Sìn Hồ

Thứ tư, 06/04/2022 - 15:24'
(BLC) - Những năm qua, nhờ nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), nhiều gia đình ở huyện Sìn Hồ có điều kiện phát triển kinh tế, tiếp cận khoa học kỹ thuật. Bà con phấn khởi thi đua lao động sản xuất, nhiều mô hình kinh tế mới hình thành tại các xã, bản, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện.

Sìn Hồ có điều kiện tự nhiên phức tạp, độ dốc lớn, bị chia cắt mạnh bởi núi cao, vực sâu. Toàn huyện có 21 xã, 1 thị trấn, trong đó: 17 xã, 178 bản thuộc diện khó khăn. Bên cạnh đó, người dân nơi đây thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi diễn biến khí hậu cực đoan, thường có mưa đá, gió lốc, sạt lở đất, lũ quét... gây thiệt hại về người, tài sản, vật nuôi, cây trồng. Vì vậy, việc sử dụng phù hợp, hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi trở nên cần thiết để người dân có nguồn lực ổn định cuộc sống.

Những năm gần đây, NHCSXH huyện kịp thời hỗ trợ các đối tượng chính sách, hộ nghèo, đoàn viên thanh niên, người lao động có thu nhập thấp. Hiện NHCSXH huyện đã hỗ trợ gần 10.000 hộ được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi với dư nợ đạt 410 tỷ đồng. Nhờ quản lý và sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của địa phương xuống còn 47% theo chuẩn mới (năm 2021). Cũng nhờ nguồn vốn hỗ trợ kinh doanh mà nhiều hộ dân yên tâm chủ động ứng phó dịch bệnh Covid-19, thu nhập bình quân toàn huyện được duy trì ở mức 35 triệu đồng/người/năm 2021.

Từ nguồn vốn vay ưu đãi, chị Vừ Thị Dí ở bản Tà Ghênh (xã Phìn Hồ) đầu tư mô hình trồng chè chất lượng cao.

Vốn vay ưu đãi giúp nhiều hộ dân có điều kiện vươn lên thoát nghèo, trong đó vốn vay dành cho các hộ sản xuất, kinh doanh thúc đẩy hình thành nhiều ngành nghề, xưởng sản xuất, hợp tác xã, trang trại chăn nuôi, góp phần khai thác thế mạnh tại địa phương. Điển hình như tại xã Phìn Hồ thu nhập bình quân đầu người đã được cải thiện, tăng 15% so với năm trước. Chị Vừ Thị Dí - xã Phìn Hồ cho biết: Sau khi được vay vốn từ NHCSXH huyện, tôi có điều kiện chuyển đổi mô hình nuôi gia cầm theo hướng tập trung công nghiệp, có chuồng trại kiên cố. Chăn nuôi đã trở thành nguồn thu chính của gia đình; có vốn, tôi mạnh dạn mở rộng chăn nuôi và tái trồng chè chất lượng cao - cây trồng thế mạnh của xã.

Đến nay, trên địa bàn huyện Sìn Hồ sản xuất được nâng cao, cuộc sống thiếu ăn thời điểm giáp hạt, nhà tạm bợ... đã không còn nhiều như trước. Nhiều hộ gia đình, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn mạnh dạn làm thủ tục xin vay vốn NHCSXH, thực hiện các dự định kinh tế để vươn lên thoát nghèo. Đầu năm 2021, anh Mùa A Chơ - đoàn viên thanh niên xã Sà Dề Phìn đã vay 30 triệu đồng từ NHCSXH để chuyển đổi đất vườn sang trồng cây dược liệu. Sau một năm, đến nay cây dược liệu đã bước đầu cho thu nhập, đời sống được nâng cao, anh có thêm nhiều thời gian, điều kiện giúp đỡ bà con về kỹ thuật, kinh nghiệm tiếp cận vốn và tư duy làm nông nghiệp theo hướng mới.

Anh Lý A Dũng - người dân bản Hồng Thu (xã Hồng Thu) chia sẻ: Tôi luôn biết ơn Đảng, Nhà nước, NHCSXH huyện Sìn Hồ, cấp ủy, chính quyền xã đã tạo điều kiện để gia đình tiếp cận vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế gia đình trong thời gian qua. Năm 2020 gia đình tôi muốn chăn nuôi theo hướng tập trung nhưng chưa đủ điều kiện, được Hội Nông dân xã đứng ra tín chấp tôi đã vay 30 triệu đồng từ NHCSXH huyện mua 6 con dê về nuôi. Nhờ điều kiện tự nhiên thuận lợi, đến nay đàn dê phát triển lên 11 con, vừa qua tôi đã trả xong nợ ngân hàng. Dự tính cuối năm nay tôi tiếp tục nuôi dê và trồng thêm cây ăn quả để phát triển kinh tế gia đình.

Trên địa bàn huyện Sìn Hồ hiện nay tỷ lệ nợ quá hạn còn 691 triệu đồng, đây là tín hiệu đáng mừng với một huyện vùng cao biên giới kinh tế còn chậm phát triển, thường xuyên phải gánh chịu thiên tai. Theo ông Đỗ Văn Chung - Giám đốc NHCSXH huyện Sìn Hồ: thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức Hội nhận uỷ thác, tăng cường cán bộ tín dụng cùng với các xã, thị trấn kiểm tra việc sử dụng vốn vay; tập trung nâng cao chất lượng tín dụng. Quản lý nguồn vốn được sử dụng hiệu quả là phương tiện đắc lực hỗ trợ người dân thoát nghèo, góp phần vào công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Làm tốt chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng thu nhập thấp, huyện Sìn Hồ sẽ có thêm nhiều cơ hội hợp tác, phát triển kinh tế. Mặt khác, việc tranh thủ sự ủng hộ tạo điều kiện của các cấp uỷ, chính quyền, hợp tác của các tổ chức tín dụng sẽ góp phần thực hiện nhanh mục tiêu giảm nghèo bền vững cho người dân vùng cao biên giới này.

Mạnh Hùng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...