Thứ sáu, 10/05/2024, 17:12 [GMT+7]

Khó kiểm soát giá vé

Chủ nhật, 15/01/2012 - 15:00'
(BLC) – Hiện nay Bến xe khách tỉnh đã bán hết vé đăng ký chạy chính nốt, xe tăng cường mới bổ sung được vài đầu xe nhưng giá vé bên ngoài bến đang được các nhà xe và một vài cá nhân đầu cơ vé đẩy lên cao gây bức xúc trong nhân dân.

Hành khách hỏi mua vé xe chạy các ngày từ 24 – 27/12 (âm lịch) đều được nhà bến trả lời hết vé.

Theo thông tin từ Bến xe khách tỉnh, vé xe phục vụ vận chuyển hành khách về các tỉnh miền xuôi các ngày từ 20 - 27 (âm lịch) đã chính thức bán hết vé (trên 4.000 vé). Để phục vụ hành khách, hiện đã có 2 doanh nghiệp vận tải đăng ký xe tăng cường (3 chuyến/ngày). Nhà bến cũng đã vận động được 3 doanh nghiệp phục vụ chuyến cuối vào ngày 28 tết. Như vậy tới nay một ngày đã có 20 chuyến xe khách (vận chuyển trên 600 hành khách) xuất phát tại bến Lai Châu đi các tỉnh miền xuôi. Nhà bến cũng đã chính thức bán vé cho 3 xe tăng cường là nhà xe Hải Vân chạy tuyến Lai Châu – Hà Nội và nhà xe Tuấn Tài chạy tuyến Lai Châu – Thái Bình.

Số lượng xe được tăng cường, nhưng hành khách có nhu cầu đi lại về Bến xe khách tỉnh ngày một đông. Nhà bến phải “phân quyền” bán vé cho các nhà xe tự xoay sở. Nhưng việc làm này lại tạo cơ hội cho các nhà xe tự tăng giá vé vượt quy định.

Cụ thể, theo hồ sơ kê khai giá cước vận tải dành cho xe tăng cường của nhà xe Tuấn Tài xin đăng ký giá vé 600 nghìn đồng/lượt và đã được các cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình phê duyệt. Khi trình báo với cơ quan chức năng phía đầu bến tỉnh Lai Châu, dựa trên tình hình hành khách và mặt bằng thu nhập của người dân, Sở Giao thông – Vận tải chỉ cho nhà xe Tuấn Tài tăng từ 400 nghìn đồng lên 550 nghìn đồng/vé.

Qua phản ánh của một số khách hàng với phóng viên LaiChauonline về tình trạng nhà xe tăng giá vé quá cao, từ số điện thoại 0975.202.355 mà hành khách cung cấp, sáng ngày 21/12, trong vai hành khách tìm mua vé về Thái Bình, chúng tôi gọi điện liên hệ với nhân viên nhà xe Tuấn Tài chạy tuyến Lai Châu – Thái Bình. Sau tiếng nhạc dạo, giọng nói của một thanh niên bên kia đầu dây cất lên “Nhà xe Tuấn Tài xin nghe”.

- Anh ơi cho em hỏi vé về Thái Bình ngày 26 – 27 âm lịch còn không?

- Vé ngày 26 hết rồi chỉ còn mấy vé ngày 27 thôi.

- Giá bao nhiêu tiền một vé hả anh?

- Anh đi mấy người?

- Dạ! em đi 5 người.

- 5 người thì giá 750 nghìn đồng/vé.

Sau một hồi cò kè xin bớt giá vé, đầu dây bên kia nói một câu cộc lốc: “Chỉ còn mấy vé cuối nữa thôi, nhà xe giảm cho anh xuống còn 700 nghìn đồng/vé, nếu đi thì trưa nay ra bến lấy vé”.

Cũng như nhà xe Tuấn Tài, ngoài xe chạy nốt chính, hiện nay các nhà xe có xe tăng cường được tăng giá vé từ 300 – 380 nghìn đồng/vé (tuyến Lai Châu – Hà Nội và ngược lại). Song, theo ghi nhận của chúng tôi tại bến, giá vé chạy tuyến Lai Châu – Hà Nội từ 300 nghìn đồng, nay đã được tăng lên 450 – 600 nghìn đồng, vé chạy tuyến Lai Châu – Thái Bình từ 550 nghìn đồng/vé, nay tăng lên 700 – 800 nghìn đồng/vé.

Chị Trần Thị Hải ở phường Quyết Thắng vừa đi vừa lầu bầu. Thấy chúng tôi hỏi chuyện, như có người chia sẻ, chị giãi bày: Sát ngày về tôi mới ra bên mua vé nhưng vé xe chạy từ ngày 24 - 27 đã hết, thấy mấy người bên ngoài gọi ra nói còn vé và đưa ra mấy vé ngày 25 âm lịch về Hà Nội nhưng bảo phải chi thêm 200 nghìn so với giá gốc. Vì đã lên kế hoạch thời gian về quê nên tôi phải chi tiền mua vé. 

Đem những thông tin trên trao đổi với đại diện lãnh đạo Bến xe khách tỉnh chúng tôi được biết, việc kiểm soát giá vé được nhà bến triển khai tới toàn bộ cán bộ, công nhân viên ở bến và sẽ ghi tên đánh dấu đối với những người mua vé với số lượng lớn. Nhà bến chưa phát hiện ra nhà xe nào bán vé như phản ánh và có chăng như mọi năm cũng chỉ là mấy anh xe ôm bên ngoài mua vé rồi lợi dụng hết vé để bắt bí hành khách mua giá cao. Nhà bến cũng chưa phát hiện trường hợp phe vé, cò vé nào quanh khu trong và ngoài bến.

Hôm nay số hành khách từ các huyện về Bến xe khách tỉnh về các tỉnh miền xuôi vẫn rất đông. Chỉ tính riêng ngày 21/12 âm lịch đã có 6 chuyến xe từ Mường Tè, 4 chuyến xe ở Sìn Hồ về bến. Hiện vẫn còn một số doanh nghiệp vận tải xin tăng cường vẫn chưa hoàn tất được thủ tục về giá vé với các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, nhà bến vẫn khuyến cáo với hành khách nên chủ động vào bến mua vé ở quầy bán vé. Nếu phát hiện trường hợp nào bán vé cao hơn so với quy định cần báo ngay với lực lượng chức năng đang làm việc tại bến. Quá trình đi xe trên đường mà bị nhân viên nhà xe đòi thêm tiền hay có hành động gì chèn ép hãy gọi cho Giám đốc bến xe theo số điện thoại 0915.467.475 để được giúp đỡ.

Tây Bắc

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Hết lòng với công tác thiện nguyện
“Năng động, nhiệt tình, đặc biệt là hết lòng với công tác thiện nguyện, Trung tá Hoàng Quốc Phong - Trưởng Ban Dân vận (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 356, Quân khu 2, đứng chân trên địa bàn huyện...