-
(BLC) - Sáng nay (19/9), Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Hướng nghiệp (GDTX - HN) tỉnh phối hợp với Trường Đại học Lâm nghiệp (Hà Nội) tổ chức Lễ khai giảng lớp Đại học liên thông khóa 2, ngành Quản lý tài nguyên rừng (hình thức đào tạo vừa học, vừa làm).
Dự Lễ khai giảng có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm GDTX - HN tỉnh, Ban Giám hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp cùng các học viên…

Đại diện học viên của lớp tặng hoa các thầy cô, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Lớp gồm 41 học viên là cán bộ, công chức, viên chức thuộc lực lượng kiểm lâm, các ban quản lý rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh. Với hình thức học theo tín chỉ, các học viên sẽ học 6 học kỳ, 40 học phần: đánh giá tác động môi trường khí tượng thủy văn, kinh tế tài nguyên, đa dạng sinh học, quan hệ công chúng trong quản lý tài nguyên thiên nhiên, quản lý lửa rừng, thực vật học…
Phát biểu tại Lễ khai giảng, các đồng chí lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm GDTX - HN tỉnh động viên học viên khắc phục khó khăn, bố trí thời gian thích hợp để tham gia khóa học. Vận dụng tốt những kiến thức đã học tập vào thực tiễn, nâng cao hiệu quả công việc, bảo vệ rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn, khai thác hiệu quả kinh tế rừng.
Qua lớp học góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ngành Kiểm lâm và các cơ quan quản lý, bảo vệ rừng. Dự kiến lớp học bế giảng năm 2023.
Bức tranh kinh tế - xã hội Lai Châu 6 tháng đầu năm 2026: Nhiều khởi sắc
Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người chấp hành xong án phạt tù về tái hòa nhập cộng đồng
Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, giải quyết kiến nghị chính đáng của nhân dân
Phòng chống cháy nổ mùa nắng nóng
Tháo gỡ “nút thắt” mặt bằng dự án hầm đường bộ đèo Hoàng Liên
Lai Châu - Lào Cai: Phối hợp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ Dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên
Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035
Chương trình phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2026-2030