Thứ sáu, 19/04/2024, 22:23 [GMT+7]

Khun Há phấn đấu về đích nông thôn mới

Thứ sáu, 25/09/2020 - 10:07'
(BLC) - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), theo kế hoạch, năm 2020, xã Khun Há (huyện Tam Đường) đạt chuẩn NTM. Thời điểm này, xã đang huy động mọi nguồn lực, phấn đấu về đích đúng lộ trình.

Những ngày cuối tháng 9, chúng tôi có dịp trở lại xã vùng cao Khun Há, những con đường gồ ghề, nền đầy sỏi đá trước kia nay thay thế bằng bêtông giúp việc đi lại của người dân thuận tiện hơn. Trường học, trạm y tế được đầu tư xây dựng khang trang, những ngôi nhà vững chãi mọc lên san sát, hoa hai bên đường đua nhau khoe sắc. Khun Há hôm nay đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ, bộ mặt nông thôn khởi sắc.

tuyên truyền

Cán bộ xã Khun Há (huyện Tam Đường) tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng tới người dân bản Lao Chải 2.

Khun Há bắt đầu xây dựng NTM vào năm 2011. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ cấp ủy, chính quyền địa phương đến Nhân dân, sau 9 năm triển khai thực hiện, đến nay, xã đạt 16/19 tiêu chí. Ngay từ những ngày đầu, xã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng NTM (gọi tắt là BCĐ), phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đồng thời phân công cán bộ xã phụ trách các bản để hướng dẫn, đôn đốc Nhân dân thực hiện các tiêu chí.

Để triển khai thực hiện hiệu quả, BCĐ xã thành lập tổ phụ trách các bản, phân công nhiệm vụ và gắn trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên phụ trách từng chi bộ, từng bản, từng lĩnh vực. Nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, cấp ủy, chính quyền xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thông qua các buổi họp bản, sinh hoạt chi bộ… Nhờ đó, người dân hiểu được quyền và nghĩa vụ của mình trong xây dựng NTM, từ đó tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công lao động.

BCĐ chủ động xây dựng kế hoạch theo lộ trình đối với từng tiêu chí, phù hợp điều kiện thực tế địa phương. Để đạt tiêu chí số 2 về giao thông, xã huy động nguồn lực, nguồn vốn đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông. Đến nay, toàn xã có  66,901km đường giao thông nông thôn, cứng hóa 52,337km (đạt 78,23%); 14/14 bản có đường trục bản bêtông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện. Hoàn thiện tiêu chí thành phần về đảm bảo 50% các tuyến đường nội đồng được cứng hóa và không lầy lội vào mùa mưa, xã đang thực hiện xây dựng tuyến đường trục bản Can Hồ, đường nội đồng bản Chù Khèo Thấp, Nậm Pha, Ngài Thầu Cao…

Xác định tiêu chí môi trường là một trong những tiêu chí khó, BCĐ đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, vận động Nhân dân thường xuyên vệ sinh nhà ở, đường ngõ bản vào thứ 7 hàng tuần; phân công cán bộ xã, đoàn viên, thanh niên giúp đỡ hộ nghèo làm nhà tiêu hợp vệ sinh, đào hố xử lý rác thải, xây dựng chuồng trại xa nhà ở; trồng hoa, cây cảnh tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Đến nay, xã đầu tư 52 xe đựng rác công cộng, 44 lò đốt rác, 100% hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 86,8% hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và bảo đảm "3 sạch"; 86,68% hộ chăn nuôi có chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường.

Đồng chí Cứ A Chừ - Bí thư Chi bộ 16 bản Lao Chải 2 vui mừng nói: “Khi chưa xây dựng NTM, Khun Há còn nhiều khó khăn, sản xuất nông nghiệp manh mún, kinh tế kém phát triển, đời sống Nhân dân thiếu thốn. Giờ đây, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng đồng bộ, đường giao thông được bêtông hóa giúp việc đi lại thuận tiện hơn". Nhờ chủ trương, chính sách đúng đắn, người dân đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế, đưa giống mới cho năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Nhờ đó, kinh tế từng bước phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân nâng lên rõ rệt. Điều này góp phần giúp người dân thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, nhiệt tình góp công, góp sức xây dựng NTM.

Đồng chí Cứ A Sở - Chủ tịch UBND xã Khun Há cho biết: “Trong 9 tháng đầu năm, xã hoàn thành thêm 3 tiêu chí: giao thông, tổ chức sản xuất, môi trường. Hiện còn 3 tiêu chí chưa đạt (thu nhập, hộ nghèo, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật), BCĐ xã đưa ra những giải pháp cụ thể cho từng tiêu chí, đặc biệt tập trung vào tiêu chí thu nhập, hộ nghèo, phấn đấu về đích NTM theo đúng kế hoạch đề ra”.

Đối với tiêu chí thu nhập, xã tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân tập trung phát triển kinh tế, khai thác triệt để quỹ đất có khả năng đưa vào sản xuất; tích cực đưa giống cây trồng mới, chất lượng cao vào sản xuất; phát triển chăn nuôi ngựa sinh sản theo hướng hàng hóa; chăm sóc và bảo vệ tốt diện tích chi trả dịch vụ môi trường rừng. Đồng thời, vận động Nhân dân các bản tiến hành thâm canh tăng vụ, triển khai các mô hình liên doanh, liên kết sản xuất gắn với bao tiêu sản phẩm (chè, chanh leo) để nâng cao thu nhập cho người dân. Là địa phương có tiềm năng du lịch, Khun Há tập trung phát triển các sản phẩm nông nghiệp gắn với phát triển các dịch vụ du lịch. Xã phấn đấu đến cuối năm 2020 thu nhập bình quân trên địa bàn đạt 36 triệu đồng/người/năm.

Đến nay tổng số hộ nghèo của xã còn 301 hộ (chiếm 30,97%). Để hoàn thành tiêu chí số 11 về hộ nghèo, hướng tới giảm nghèo bền vững, xã vận động Nhân dân chuyển đổi diện tích đất trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao; thực hiện quản lý hiệu quả các tiểu dự án sinh kế, chương trình 135/CP, ưu tiên hỗ trợ cho những hộ đăng ký thoát nghèo năm 2020. Đồng thời, phân công các tổ chức đoàn thể phụ trách bản giúp đỡ hộ đăng ký thoát nghèo thực hiện chương trình hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, ưu tiên hộ nghèo tham gia mô hình nuôi ngựa sinh sản... Phấn đấu đến hết năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã giảm còn dưới 12% (giảm 184 hộ so với năm 2019).

Với những giải pháp đồng bộ cùng sự nỗ lực phấn đấu của cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn, tin rằng xã Khun Há sẽ sớm đạt 3 tiêu chí còn lại, về đích NTM vào cuối năm 2020 theo đúng lộ trình đề ra.

Phương Thanh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...