Thứ bảy, 20/04/2024, 12:03 [GMT+7]

Lá cờ đầu trong phong trào dạy và học của huyện Tam Đường

Thứ tư, 25/11/2020 - 08:00'
(BLC) - Những năm qua, thầy và trò Trường THCS thị trấn Tam Đường (huyện Tam Đường) ra sức thi đua “Thầy dạy tốt, trò học tốt”, không ngừng nỗ lực vươn lên, xứng đáng là lá cờ đầu trong phong trào dạy và học của huyện.

Đến thăm Trường THCS thị trấn Tam Đường vào ngày giữa tháng 11, ấn tượng đối với chúng tôi là cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp, các bồn cây cảnh cắt tỉa gọn gàng, chậu hoa đua nhau khoe sắc thắm.

tiết học địa lý

Giờ học môn địa lý tại lớp 8A1 (Trường THCS Thị trấn Tam Đường).

Dẫn chúng tôi đi thăm quan một vòng khuôn viên trường, thầy giáo Mai Đình Vinh – Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Năm học 2020 - 2021, trường có tổng số 16 lớp với 618 học sinh. Đạt được thành tích cao trong công tác giáo dục, nhà trường có sự chỉ đạo đồng bộ từ ban giám hiệu đến tổ chuyên môn, tập thể giáo viên, chú trọng chất lượng đại trà, đi sâu nâng cao chất lượng mũi nhọn. Nhờ sự nỗ lực của thầy cô, quyết tâm của học sinh, nhiều năm qua, chất lượng giáo dục mũi nhọn cũng như đại trà luôn đứng đầu huyện. 5 năm liên tục, Trường THCS thị trấn có số lượng, chất lượng học sinh giỏi các cấp (cấp huyện, cấp tỉnh) cao nhất huyện. 3 năm trở lại đây (2017 – 2020), số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh xếp vị trí thứ 2 trong toàn tỉnh”.

Ngay từ đầu năm học, Ban Giám hiệu nhà trường đã thực hiện linh hoạt kế hoạch giáo dục chương trình hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Đồng thời, củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục, thực hiện dạy học theo chủ đề. Cùng với đó, nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học khoa học, phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi cao. Nội dung dạy học phù hợp đối tượng học sinh theo hướng sắp xếp lại, cập nhật các nội dung nhằm tạo thuận lợi cho việc áp dụng phương pháp dạy học tích cực.

Nâng cao chất lượng dạy và học, trường tổ chức dạy học phân hóa theo năng lực của học sinh, sử dụng hợp lý công nghệ thông tin trong bài giảng, khai thác tối đa thiết bị dạy học. Các tổ, nhóm chuyên môn, giáo viên chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề, kế hoạch dạy học phù hợp, đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng các môn: toán, ngữ văn, tiếng Anh.

Cô giáo Chử Thị Minh Hiền (giáo viên Trường THCS thị trấn Tam Đường) chia sẻ: “Đội ngũ giáo viên không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi kiến thức, tự học, tự sáng tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy và nghiệp vụ sư phạm phù hợp với năng lực, tư duy của học sinh. Bên cạnh đó, chú trọng thực hiện cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” để các em thêm yêu trường, yêu lớp, mỗi ngày đến trường thật sự là một ngày vui”.

Nhà trường tiến hành khảo sát chất lượng học sinh, phân loại đối tượng và tổ chức sinh hoạt chuyên môn để đưa ra những giải pháp cho từng nhóm đối tượng. Tổ chức ôn luyện, lựa chọn đội tuyển có chất lượng, đầu tư về chiều sâu, đánh giá kịp thời để chọn ra những hạt nhân tiêu biểu tham gia các kỳ thi đạt kết quả cao. Ban Giám hiệu nhà trường luôn coi trọng kỷ cương, nền nếp trong dạy và học. Chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh. Song song với đó, thường xuyên phát động các đợt thi đua chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3…; tổ chức dự giờ, thăm lớp, thao giảng vòng tổ, trường để giáo viên học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, từ đó đưa ra những phương pháp giảng dạy khoa học, hiệu quả. Đặc biệt chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức cho học sinh; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội… bằng việc lồng ghép, kết hợp các giờ học ngoại khóa. Qua đó, tạo cho các em tâm lý thoải mái, hứng khởi, góp phần giáo dục kỹ năng sống, hướng tới chân - thiện - mỹ… để phát triển toàn diện.

Em Nguyễn Thảo Nguyên - học sinh lớp 9A1 tâm sự: “Trên lớp, thầy cô giảng dạy nhiệt tình, tâm huyết. Trong các bài giảng, ngoài sử dụng phương pháp dạy học truyền thống, thầy cô còn sử dụng máy chiếu, bảng phụ… giúp chúng em hiểu bài nhanh hơn, mang đến những tiết dạy sinh động, lôi cuốn. Ngoài giờ học, chúng em được tham gia rất nhiều những hoạt động ngoại khóa, giáo dục về kĩ năng sống, có thêm hiểu biết về phòng, chống các tệ nạn xã hội… Chúng em cảm thấy đến trường học rất vui và học thêm nhiều điều bổ ích”.

Năm học 2019 - 2020 vừa qua, nhà trường gặt hái được nhiều thành tích đáng khen ngợi, tiêu biểu như: tỷ lệ chuyên cần đạt 99%; học lực khá, giỏi chiếm 76,6%; hạnh kiểm khá, tốt chiếm 96,7%. Học sinh đạt nhiều giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện: 11 giải nhất, 23 giải nhì, 25 giải ba và 32 giải khuyến khích. Ngoài ra, trường còn có 2 dự án khoa học kĩ thuật (KHKT) đạt giải cấp huyện, 1 dự án KHKT đạt giải khuyến khích cấp tỉnh, giải nhất toàn đoàn Hội thao cấp huyện; 100% giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, 8 giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 2 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

Với những thành tích đạt được, Trường THCS thị trấn Tam Đường vinh dự nhận được Bằng khen của UBND tỉnh vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, 4 tổ đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 4 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 12 đồng chí được UBND huyện tặng Giấy khen. Tin tưởng rằng, với những nỗ lực của thầy và trò, Trường THCS thị trấn Tam Đường sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành tích hơn nữa trong năm học 2020 - 2021.

Phương Thanh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...