Thứ sáu, 19/04/2024, 12:17 [GMT+7]

Lai Châu: 3.316 thí sinh chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Chủ nhật, 09/08/2020 - 10:08'
(BLC) - Sáng nay (9/8), cùng với gần 900.000 sỹ tử của cả nước, 3.316 thí sinh của tỉnh ta cũng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Kỳ thi năm nay, tỉnh ta có 18 điểm thi với 172 phòng thi. Đặc biệt, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, để kỳ thi đảm bảo an toàn, không lây lan dịch bệnh, mỗi điểm thi đã chuẩn bị một phòng cách ly cho thí sinh, cán bộ làm thi có các biểu hiện nhiễm bệnh Covid-19.

Do đã làm các thủ tục thi từ chiều 8/8, nên sáng nay, các thí sinh có mặt tại các phòng thi. Theo quan sát của phóng viên tại tất cả các điểm thi, tình hình an ninh đảm bảo, khuôn viên điểm thi và xung quanh phòng thi yên tĩnh. Đặc biệt, trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, các điểm thi đều quán triệt việc kiểm tra thân nhiệt và đeo khẩu trang tới các thí sinh và cán bộ làm thi. Lực lượng thanh niên tình nguyện cũng có mặt ở các điểm thi phát khẩu trang miễn phí cho những thí sinh quên khẩu trang; tuyên truyền, hỗ trợ và động viên các thí sinh làm bài tốt.

Phóng viên Báo Laichâu Online ghi lại một số hình ảnh tại các điểm thi.

21

Thanh niên tình nguyện Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu kiểm tra thân nhiệt thí sinh dự thi tại điểm thi Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Hướng nghiệp tỉnh. (Ảnh: Khánh Kiên)

321

Thí sinh ở điểm thi Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (thành phố Lai Châu) kiểm tra túi niêm phong đề thi. (Ảnh: Hương Ly)

2. 6: Đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn tặng quà tại  điểm thi Trường THPT huyện Tân Uyên. (Ảnh: Thu Trang)

Đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn tặng quà tại điểm thi Trường THPT huyện Tân Uyên. (Ảnh: Thu Trang)

thu minh 

Thí sinh điểm thi Trường THPT Bình Lư, huyện Tam Đường kết thúc môn thi đầu tiên. (Ảnh: Thu Minh)

Ngọc Duy

Thí sinh điểm thi Trường Dân tộc nội trú THPT huyện Nậm Nhùn trước giờ thi môn Toán. (Ảnh: Ngọc Duy)

P.V

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...